Giới thiệu Danh Sách đầy đủ của Các Dòng Tu Mỹ/Việt tại Hoa Kỳ & Việt Nam (Phần 9)

A. Các Dòng Tu Nam (Men’s Religious Congregations):

A2. Các Dòng Tu Nam của Hoa Kỳ:

(71) Dòng Thừa Sai Thánh Charles (C.S.): http://www.scalabrini.org/eng/english.htm

Lửa Luyện Tội
Dòng Thừa Sai Thánh Charles (Missionaries of St. Charles hay Scalabrinians) do Chân Phước Giám Mục John Baptist Scalabrini thành lập tại thành phố Piacenza, Ý Quốc vào năm 1887.

Công việc tông đồ của Dòng là truyền giáo cho những người di dân, nhập cư, và những người tị nạn.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 97 linh mục, 3 thầy, và có mặt tại các Tổng Giáo Phận cũng như các Giáo Phận như: Boston, Brooklyn, Buffalo, Hartford, Newark, New York, Palm Beach, Providence, Venice (FL), và Washington (DC).

Liên Lạc:

Cha Sergio Dall'Agnese, C.S.

27 Carmine St.

New York, NY 10014-4423

Email: SCBPROV@aol.com

(72) Dòng Thừa Sai Thánh Linh (M.Sp.S.): http://www.molalla.net/~mspsmta/index.htm

Dòng Thừa Sai Thánh Linh (Missionaries of The Holy Spirit) do Chân Phước Linh Mục Felix Rougier, người Pháp, thành lập vào ngày 17 tháng 12 năm 1859. Ý chỉ của Dòng là: “Làm Theo Thánh Ý của Cha Trên Trời.”

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 26 linh mục, 25 thầy, phục vụ tại Tổng Giáo Phận Los Angeles, và ba Giáo Phận: Orange (CA), Portland (OR), Seattle (WA).

Các tu sĩ của Dòng giúp lan truyền linh đạo (spirituality) của Thập Giá, sống theo Chúa Kitô, vị Linh Mục Tư Tế và Nạn Nhân của tội lỗi con người.

Liên Lạc:

Cha Roberto Saldivar, M.Sp.S.

9792 Oma Pl.

Garden Grove, CA 92841

Điện Thoại: (805) 844-4793

Email: plantarsemilla@aol.com

(73) Dòng Chúa Phục Sinh (C.R.): http://www.resurrectionists.com

Dòng Chúa Phục Sinh (Ressurectionists hay Congregation of the Ressurection) khởi sự do một nhóm gồm 3 vị sáng lập là: nhà kinh tế gốc Ba Lan, Bogdan Janski; Linh Mục Peter Semenenko, và Linh Mục Jerome Kajsiewicz, thành lập tại Pháp vào năm 1836.

Các Cha Dòng phục vụ tại các Giáo Xứ, dạy học tại các trường trung học, và tuyên uý.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 69 linh mục, 6 thầy, và có mặt tại các Tổng Giáo Phận như: Chicago và St. Louis; và tại các Giáo Phận như: Kalamazoo, Mobile, Pensacola-Tallahassee, Rockford, và San Bernadino.

Liên Lạc:

Cha Richard Balazs, C.R.

7050 N Oakley Avenue

Chicago, IL 60645-3426

Điện Thoại: (773) 465-8352

Email: info@resurrectionists.com

(74) Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (O.S.M.): http://www.servite.org

Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Servite Friars hay Order of Friar Servants of Mary) được thành lập vào khoảng 1240-1247 bởi các vị Thánh như: Thánh Philip Benzi, Thánh Juliana Falconieri, Thánh Peregrine, Thánh Anthony Pucci, và Thánh Clelia Barbieri. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ. vào năm 1870.

Các tu sĩ của Dòng làm tuyên uý cho các trường trung học và đại học, các bệnh viện, làm công tác giảng dạy, giảng tĩnh tâm. Dòng có Đền Thờ Đức Mẹ Sầu Bi, Đền Thánh Peregrine.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 85 linh mục, 13 thầy, và có mặt tại các Tổng Giáo Phận như: Chicago, Denver, Los Angeles, St. Louis, và Portland, cũng như tại 2 Giáo Phận như: Oakland, và Orange.

Liên Lạc:

Cha Đặc Trách Ơn Gọi, O.S.M.

1922 W. La Palma Ave.

Anaheim, CA 92801-3595

Điện Thoại: (773) 533-0360

Email: OSM Vocations@aol.com

(75) Dòng Các Cha & Thầy Somascan (C.R.S.): http://www.somascans.org

Dòng Các Cha & Thầy Somascan (Somascan Fathers and Brothers) do Thánh Jerome Emiliani, người Ý, thành lập vào năm 1534. Ngài là vị Thánh Bổn Mạng của “Các Trẻ Mồ Côi và Những Người Trẻ Bị Bỏ Rơi.”

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 9 linh mục phục vụ tại Tổng Giáo Phận Hartford; và Giáo Phận Galveston-Houston và Manchester. Dòng chủ yếu phục vụ những người nhập cư và tị nạn, đặc biệt là những người tị nạn / nhập cư không nhà, không cửa tại Hoa Kỳ.

Liên Lạc:

Cha Italo Dell’Oro, C.R.S.

4419 N. Main St.

Houston, TX 77009

Điện Thoại: (713) 680-8243

Email: somascans@yahoo.com



(76) Dòng Chúa Phù Hộ (F.D.P.): http://www.sonsofdivineprovidence.org

Dòng Chúa Phù Hộ (Sons of Divine Providence hay Don Orione Fathers) là Dòng của Ý được thành lập vào năm 1893 bởi Thánh Don Luigi Orione. Khẩu hiệu của Dòng là: “Hãy làm điều tốt cho tất cả, hãy giúp đỡ tất cả mọi người, không làm hại bất kỳ ai” (Do Good To All, Help Everybody, Harm Nobody).

Các tu sĩ của Dòng sống theo câu châm ngôn: “Chỉ có lòng bác ái mới có thể cứu rỗi thế giới” (Only charity will save the world), chuyên phục vụ những người già cả, tìm trổ lưu trú cho những người lớn tuổi, và trợ giúp mọi người gặp trắc trở trong việc học tập. Tại Hoa Kỳ, Dòng có tổng cộng hơn 10 linh mục, và có mặt tại các Tổng Giáo Phận như: Boston và New York; và tại tiểu bang Evansville.

Liên Lạc:

Cha Giám Đốc Ơn Gọi (Vocation Director), F.D.P.

111 Orient Ave.

East Boston, MA 02128

Điện Thoại: (617) 569-2100

Email: provhome@fullnet.com

(77) Dòng Thừa Sai Con Cái Đức Mẹ (F.M.S.I.): http://www.sonsofmary.com

Dòng Thừa Sai Con Cái Đức Mẹ (Sons of Mary, Health of the Sick) do một Linh Mục người Mỹ, Cha Edward Garesché, thành lập tại Tổng Giáo Phận Boston vào năm 1952.

Các tu sĩ của Dòng theo gương Chúa Giêsu trong việc phục vụ những người nghèo và những người bị xã hội cách ly ra khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội. Dòng chuyên tổ chức các sứ vụ y tế tông đồ, sứ vụ tông đồ xã hội, tại những vùng núi cao bên Pêru đến Phi Luật Tân, và những khu rừng rậm của Venezuela

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có khoảng 12 linh mục và có mặt tại Tổng Giáo Phận Boston.

Liên Lạc:

Cha John Murphy, F.M.S.I.

567 Salem End Road

Framingham, MA 01702

Điện Thoại: (508) 879-2541

Email: Kevin@sonsofmary.com

(78) Dòng Con Cái Gia Đình Thánh Gia (S.F.): http://sonsoftheholyfamily.tripod.com

Dòng Con Cái Gia Đình Thánh Gia (Sons of The Holy Family) do Chân Phước Linh Mục Joseph Manyanet Vives, người Tây Ban Nha, thành lập vào năm 1864. Mục đích của Dòng là cổ võ việc tận hiến vào Gia Đình Thánh Gia và dưỡng nuôi một đời sống gia đình Kitô Giáo thật sự. Dòng chuyên cổ võ những giá trị truyền thống của gia đình.

Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1920. Trụ sở của Dòng ở Hoa Kỳ được đặt tại thành phố Silver Spring, thuộc tiểu bang Maryland. Khẩu hiệu của Dòng là: “Mỗi Một Gia Đình Là Một Nazareth Mới” (Each Home a New Nazareth).

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 13 linh mục tại Tổng Giáo Phận Santa Fe (NM) và Washington, D.C. Dòng chuyên phục vụ cho những người nói tiếng Tây Ban Nha.

Liên Lạc:

Cha Ron Carrillo, S.F.

PO Box 1228,

Santa Cruz, NM 87567

Điện Thoại: (505) 753-3345

Email: rcarrillo@cybermesa.net

(79) Dòng Thừa Sai Thánh Patrick (S.P.S.): http://stpatrickfathers.org

Dòng Thừa Sai Thánh Patrick (St. Patrick Fathers hay St. Patrick’s Missionary Society) do Linh Mục Đức Ông Patrick. J. Whitney, người Ái Nhĩ Lan, thành lập vào năm 1932. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1950. Dòng chọn Thánh Patrick làm bổn mạng.

Sứ vụ của Dòng là rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô đến cho mọi nơi. Các tu sĩ của Dòng chuyên cổ võ cho công lý, và nhân phẩm của những người nghèo. Khẩu hiệu của Dòng: “Thầy đến để cho các con được sống, và sống một cách dồi dào.”

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 14 linh mục, và có mặt tại các Tổng Giáo Phận như: Chicago, Newark và San Francisco; cũng như tại các Giáo Phận như: Paterson, San Bernardino, và San Jose.

Liên Lạc:

Cha Giám Đốc Ơn Gọi, S.P.S.

19536 Eric Drive

Saratoga, CA 95070

Điện Thoại: (408) 253-3135

Email: spsca@spms.org / vocations@spms.org

(80) Dòng Thánh Sulpice (S.S.): http://www.sulpicians.org

Dòng Thánh Sulpice (The Sulpician Fathers hay Society of St. Sulpice) là một cộng đồng gồm các tu sĩ chuyên hổ trợ, hướng dẫn, cầu nguyện, và giảng dạy cho các linh mục triều, và các linh mục tương lai của Hội Thánh. Dòng do Linh Mục người Pháp, Cha Jean Jacques Olier, thành lập vào năm 1641. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1791. Dòng chọn Thánh Sulpice làm bổn mạng.

Hầu hết tại các chủng viện của Hoa Kỳ lẫn Việt Nam, các Cha Dòng Thánh Sulpice được biết đến như là những vị giảng sư tài ba cho cả giới linh mục lẫn giới chủng sinh. Các Cha Dòng cùng sống với các chủng sinh, và làm mẫu gương cho họ, trong việc trở nên những vị linh mục thánh thiện và gương mẫu trong tương lai.

Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 70 linh mục và có mặt tại Tổng Giáo Phận Baltimore, San Antonio, San Francisco, Washington, D.C. và Los Angeles.

Liên Lạc:

Cha Thomas R. Ulshafer, S.S.

5408 Roland Ave.

Baltimore, MD 21210

Điện Thoại: (410) 323-5072

Email: tulshafer@sulpicians.org

(Còn Tiếp ….)