Giới thiệu Danh Sách đầy đủ của Các Dòng Tu Mỹ/Việt tại Hoa Kỳ & Việt Nam (Phần 7)
A. Các Dòng Tu Nam (Men’s Religious Congregations):
A2. Các Dòng Tu Nam của Hoa Kỳ:
(51) Dòng Thánh Augustinô Chiêm Niệm (O.A.R.): http://www.augustinianrecollects.org/home.html
Dòng Thánh Augustinô Chiêm Niệm (Augustinian Recollects) là Dòng Cải Cách từ Dòng Thánh Augustinô (O.S.A.) như đã giới thiệu trong Phần 2 của bài viết này. Dòng được thành lập vào thế kỷ thứ 16 tại nước Tây Ban Nha. Dòng cải cách này chú trọng vào việc trung thành với Quy Luật của Thánh Augustinô, đặc biệt là trong các lãnh vực như: cầu nguyện cộng đoàn và đời sống thanh bần. Dòng được chính thức công nhận như là một Dòng riêng trong Giáo Hội Công Giáo vào năm 1912. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1943.
Sứ vụ tông đồ chính của Dòng tại Hoa Kỳ chính là phục vụ trong cộng đoàn những người gốc Châu Mỹ La Tinh, các phong trào Cursillos, tuyên uý bệnh viện, phong trào tân tòng và làm việc với giới trẻ.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 70 linh mục, 10 thầy, và có mặt tại các Tổng Giáo Phận như: New York, Newark, Los Angeles, Kansas City (KS), Omaha, và Mexico City, cũng như tại Giáo Phận Orange (CA), El Paso, và Las Cruces (TX).
Liên Lạc:
Cha Eliseo Gonzalez, O.A.R.
400 W. Sherwood Way,
Oxnard, CA 93033
Điện Thoại: (805) 486-7433 / 9651
Email: egonzalezoar@hotmail.com
(52) Dòng Các Giáo Sĩ Hèn Mọn Thánh Phaolô (C.R.S.P.): http://www.catholic-church.org/barnabites
Dòng Các Giáo Sĩ Hèn Mọn Thánh Phaolô (Barnabite Fathers and Brothers, hay Clerics Regular of St. Paul) do Thánh Anthony Mary Zaccaria (1502-1539) thành lập vào ngày 18 tháng 2 năm 1533 tại thành phố Milan, Ý Quốc. Nguồn linh đạo của Dòng được cảm hứng từ Thánh Phaolô
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 20 linh mục, phục vụ tại các Giáo Phận và Tổng Giáo Phận như: Allentown, Buffalo, Philadelphia, San Diego, và Hamilton. Ngoài ra, Dòng cũng có riêng một bệnh viện thuộc cấp tiểu bang.
Sứ vụ của Dòng là: cam kết vào việc cải cách và canh tân xã hội, để dựng xây Giáo Hội tại trần gian; và đem mọi người đến với gần Thiên Chúa hơn qua việc rao giảng Tin Mừng, giáo dục những người trẻ, thực hiện các sứ vụ truyền giáo ở hải ngoại và biết sẳn lòng tuân theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Liên Lạc:
Cha Peter M. Calabrese, C.R.S.P.
1023 Swann Road
Youngstown, NY 14174-0167
Điện Thoại: (716) 754-7489
Email: pmccrsp@fatimashrine.com
(53) Dòng Thánh Basil (C.S.B.): http://www.basilian.org
Dòng Thánh Basil (Basilian Fathers hay Congregation of St. Basil) được thành lập tại Pháp vào năm 1822, do một nhóm gồm 10 linh mục. Khởi đầu, Dòng chọn Thánh Basil Cả, vị Thánh Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh và thầy giảng vào thế kỷ thứ 4. Sau đó, các Cha Dòng thêm vào: Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Phanxicô thành Assisi, Thánh Tôma Aquinas, và Thánh Gioan Bosco vào danh sách các vị Thánh Bổn Mạng của Dòng. Dòng chính thức có mặt tại thành phố Houston, TX vào năm 1930.
Tại Hoa Kỳ, Dòng có 1 trường Đại Học (University), 1 trường Cao Đẳng (College), 6 trường Trung Học và 10 Giáo Xứ. Sứ vụ của Dòng là giáo dục và rao giảng Tin Mừng.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 29 linh mục, 10 thầy và có mặt tại các Giáo Phận như: Rochester, Detroit, Gary, Galveston-Houston, Las Cruces, Santa Fe, Phoenix, và Oakland.
Liên Lạc:
Cha Dennis Kauffman, C.S.B.
95 St. Joseph Street,
Toronto, Ontario M5S 2R9
Điện Thoại: (416) 921-6674
Email: vocation@basilian.org
(54) Dòng Các Cha Basilian Salvatorian (b.s.o.): http://www.saintbasils.org
Dòng Các Cha Basilian Salvatorian (Basilian Salvatorian Fathers) do Đức Giám Mục Eftimios Saifi thành lập tại Joun thuộc nước Li Băng vào năm 1683. Đây là một Dòng Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 20 linh mục tại các Giáo Phận và Tổng Giáo Phận như: Boston, Cleveland, Manchester, Newton, Norwich, và Miami. Các Cha Dòng phục vụ trong việc giảng dạy, giáo dục giới trẻ, mục vụ nhà tù, giảng tĩnh tâm, các phong trào đại kết Kitô Giáo, các phong trào Cursillos, và gặp gỡ thanh thiếu niên.
Liên Lạc:
Cha Antoine Rizk, b.s.o.
30 East St.
Methuen, MA 01844
Điện Thoại: (978) 683-2471
Email: stbasilvocation@stbasilartstudio.org
(55) Dòng Phanxicô Capuchinô (O.F.M.Cap.): http://www.midamcaps.org
Dòng Phanxicô Capuchinô (Capuchin Franciscan Friars) được chính thức khởi đầu từ năm 1528, cải cách từ Dòng Các Anh Em Hèn Mọn (Order of Friars Minor, O.F.M) do Thánh Phanxicô Thành Assisi thành lập vào năm 1209. Các tu sĩ Dòng Phanxicô Capuchinô sống đời sống suy niệm sâu sắc và khó nghèo hơn nhiều so với Dòng Các Anh Em Hèn Mọn, mặc dầu cả hai đều có chung đặc điểm là rao giảng lời Chúa không ngừng, và động lòng trắc ẩn với những người khó nghèo, ốm đau và tật bệnh. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 7 năm 1882
Các tu sĩ của Dòng phục vụ trong rất nhiều lãnh vực khác nhau của Giáo Hội, từ giáo xứ cho đến việc phục vụ những người nghèo, những tù nhân, những người di dân, những bệnh nhân, truyền giáo tại hải ngoại, giáo dục giới trẻ, tuyên úy bệnh viện, giảng dạy tại các chủng viện và các trường đại học.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 700 linh mục, và thầy tại các tiểu bang như: CA, CO, MI, NJ, NY, PA và TX. Dòng hiện có 2 Đức Giám Mục. Mỗi tỉnh Dòng tại mỗi tiểu bang đều có các trang web riêng.
Liên Lạc:
Cha Michael Scully, O.F.M. Cap.
3553 Wyandot St.
Denver, CO 80211
Điện Thoại: (303) 477-5436
Email: frmikescully@yahoo.com
(56) Dòng Camêlô Đức Mẹ Vô Nhiễm (C.M.I.): http://www.cmicongregation.org
Dòng Camêlô Đức Mẹ Vô Nhiễm (Camelites of Mary Immaculate) là Dòng có xuất xứ từ Xiri, Ấn Độ do các Linh Mục Thomas Palackal, Thomas Porukara và Chân Phước Linh Mục Kuriakose Elias Chavara thành lập ra vào năm 1831. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1994.
Các tu sĩ của Dòng hoạt động trong các giáo xứ, các bệnh viện, các trường Đại Học, các nhà tù và phục vụ cho những người Công Giáo gốc Syro-Malaba.
Tại Hoa Kỳ, Dòng có tổng cộng 70 linh mục và có mặt tại các Giáo Phận và Tổng Giáo Phận như: Alexandria, Amarillo, Beaumont, Boston, Brooklyn, Camden, Charleston, Covington, Hartford, Joliet, Lafayette, Lake Charles, Los Angeles, Metuchen, Nashville, New Ulm, New York, Philadelphia, Rockville Centre, Sacramento, Salina, San Angel, Shreveport, Sioux Falls, St. Augustine, St. Paul & Minneapolis, Tyler, Toledo, và Victoria.
Liên Lạc:
Cha Jose Ainikal, C.M.I.
21 Nassau Ave.
Brooklyn, NY 11222
Điện Thoại: (718) 388-5145 or 4866
Email: joseainikal@hotmail.com / cmiusa@hotmail.com
(57) Dòng Xitô (O.Cist.): http://www.cistercian.org
Dòng Xitô (Cistercian Fathers) do Thánh Robert thành Molesme thành lập vào năm 1098. Hiện nay, có 2 loại Dòng Khổ Tu: Order of Cistercians of the Common Observance (O. Cist.); và Order of Cistercians of Strict Observance (O.C.S.O hay Trappist). Dòng sống theo Quy Luật của Thánh Biển Đức. Dòng O. Cist. Có mặt tại Hoa Kỳ tại tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ vào năm 1929.
Các tu sĩ Dòng sống khó nghèo, chiêm niệm, và vâng lời. Tại Hoa Kỳ, các Cha Dòng chuyên giảng dạy tại các trường Cao Đẳng và Trung Học, cũng như trợ giúp mục vụ giáo xứ.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có khoảng 30 linh mục và 5 thầy, tại các Giáo Phận như: Dallas, và Forth Worth.
Liên Lạc:
Cha Paul McCormick, O. Cist.
3550 Cistercian Rd.
Irving, TX 75039
Điện Thoại: (972) 438-2044, ext. 258
Email: fr-paul@cistercian.org
(58) Dòng Truyền Giáo Thánh Comboni (M.C.C.J.): http://www.combonimissionaries.org
Dòng Truyền Giáo Thánh Comboni (Comboni Missionaries) do Cha Thánh Daniel Comboni, người Ý, thành lập vào năm 1860. Sứ vụ chính của Dòng là truyền giáo tại Phi Châu, Á Châu và vùng Châu Mỹ La Tinh.
Khẩu hiệu của Dòng chính là: “Thế Giới Chính Là Giáo Xứ Của Chúng Ta” (The World Is Our Parish).
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 45 linh mục, và 8 thầy, tại các Giáo Phận và Tổng Giáo Phận như: Chicago, Cincinnati, Los Angeles, và Newark.
Liên Lạc:
Cha Angel Camerlinga, M.C.C.J.
1318 Nagel Rd.
Cincinnati, OH 45255-3120
Điện Thoại: (513) 474-4997
Email: angelcamerlinga@yahoo.com
(59) Dòng Camêlô Đi Chân Đất (O.C.D.): http://www.ocdfriarsvocation.com
Dòng Camêlô Đi Chân Đất (Discalced Carmelite Friars) do Thánh Nữ Têrêsa Thành Avila và Thánh Gioan Thánh Giá thành lập vào năm 1568. Tại Hoa Kỳ, Dòng có tổng cộng 4 tu viện lớn, hai học viện nghiên cứu, Đền Thờ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu, 1 nhà xuất bản trong nước Hoa Kỳ, 1 nhà xuất bản Quốc Tế, 2 giáo xứ, vân vân. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1914.
Các tu sĩ của Dòng phục vụ trong cách lãnh vực như: giảng dạy, giảng tĩnh tâm, dịch thuật, xuất bản-in ấn, tuyên uý bệnh viện, trại dưỡng lão; và các công việc nội trợ khác như: nấu ăn, may vá, bảo trì, hành chánh, vân vân.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 Đức Giám Mục, 120 linh mục, 22 thầy, và có mặt tại các Tổng Giáo Phận như: Boston, Chicago, Milwaukee, Washington, DC, New Orleans, San Antonio, Oklahoma City, Los Angeles, và Seattle (WA); cũng như tại các Giáo Phận như: Gary (IN), Dallas, Little Rock (AR), Portland (OR), San Bernardino, San Jose, Santa Rosa, Tucson (CA), Wheeling-Charleston (WI), và St. Augustine (FL).
Liên Lạc:
Cha Bonaventure Lussier, O.C.D.
5345 So. University Ave.
Chicago, IL 60615
Điện Thoại: (773) 752-6943
Email: lussierocd@hotmail.com
(60) Dòng Đa Minh (O.P.): http://www.op.org
Dòng Đa Minh hay Dòng Thuyết Giáo (Dominicans hay Order of Preachers hay Ordo Praedicatorum) là một trong những Dòng lớn của Giáo Hội. Dòng có rất nhiều nhà giảng thuyết tài ba. Dòng do Thánh Đa Minh sáng lập vào năm 1216. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1941.
Các Cha Dòng chuyên việc giảng thuyết, mục vụ giáo xứ, giảng dạy tại các trường Đại Học của tỉnh Dòng, giảng tĩnh tâm, tuyên uý trường học, đại học và bệnh viện, vân vân…
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 Đức Tổng Giám Mục, 2 Đức Giám Mục, hơn 600 linh mục, 55 thầy và có mặt tại hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ. Mỗi một tiểu bang, phụ tỉnh Dòng đều có các trang web riêng.
Liên Lạc:
Cha William P. Garrott, O.P.
487 Michigan Ave., NE
Washington, DC 20017-1585
Điện Thoại: (800) 529-1205
Email: vocations@dominicanfriars.org
(Còn Tiếp ….)
A. Các Dòng Tu Nam (Men’s Religious Congregations):
A2. Các Dòng Tu Nam của Hoa Kỳ:
![]() |
| Thánh Augustinô |
Dòng Thánh Augustinô Chiêm Niệm (Augustinian Recollects) là Dòng Cải Cách từ Dòng Thánh Augustinô (O.S.A.) như đã giới thiệu trong Phần 2 của bài viết này. Dòng được thành lập vào thế kỷ thứ 16 tại nước Tây Ban Nha. Dòng cải cách này chú trọng vào việc trung thành với Quy Luật của Thánh Augustinô, đặc biệt là trong các lãnh vực như: cầu nguyện cộng đoàn và đời sống thanh bần. Dòng được chính thức công nhận như là một Dòng riêng trong Giáo Hội Công Giáo vào năm 1912. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1943.
Sứ vụ tông đồ chính của Dòng tại Hoa Kỳ chính là phục vụ trong cộng đoàn những người gốc Châu Mỹ La Tinh, các phong trào Cursillos, tuyên uý bệnh viện, phong trào tân tòng và làm việc với giới trẻ.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 70 linh mục, 10 thầy, và có mặt tại các Tổng Giáo Phận như: New York, Newark, Los Angeles, Kansas City (KS), Omaha, và Mexico City, cũng như tại Giáo Phận Orange (CA), El Paso, và Las Cruces (TX).
Liên Lạc:
Cha Eliseo Gonzalez, O.A.R.
400 W. Sherwood Way,
Oxnard, CA 93033
Điện Thoại: (805) 486-7433 / 9651
Email: egonzalezoar@hotmail.com
(52) Dòng Các Giáo Sĩ Hèn Mọn Thánh Phaolô (C.R.S.P.): http://www.catholic-church.org/barnabites
Dòng Các Giáo Sĩ Hèn Mọn Thánh Phaolô (Barnabite Fathers and Brothers, hay Clerics Regular of St. Paul) do Thánh Anthony Mary Zaccaria (1502-1539) thành lập vào ngày 18 tháng 2 năm 1533 tại thành phố Milan, Ý Quốc. Nguồn linh đạo của Dòng được cảm hứng từ Thánh Phaolô
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 20 linh mục, phục vụ tại các Giáo Phận và Tổng Giáo Phận như: Allentown, Buffalo, Philadelphia, San Diego, và Hamilton. Ngoài ra, Dòng cũng có riêng một bệnh viện thuộc cấp tiểu bang.
Sứ vụ của Dòng là: cam kết vào việc cải cách và canh tân xã hội, để dựng xây Giáo Hội tại trần gian; và đem mọi người đến với gần Thiên Chúa hơn qua việc rao giảng Tin Mừng, giáo dục những người trẻ, thực hiện các sứ vụ truyền giáo ở hải ngoại và biết sẳn lòng tuân theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Liên Lạc:
Cha Peter M. Calabrese, C.R.S.P.
1023 Swann Road
Youngstown, NY 14174-0167
Điện Thoại: (716) 754-7489
Email: pmccrsp@fatimashrine.com
(53) Dòng Thánh Basil (C.S.B.): http://www.basilian.org
Dòng Thánh Basil (Basilian Fathers hay Congregation of St. Basil) được thành lập tại Pháp vào năm 1822, do một nhóm gồm 10 linh mục. Khởi đầu, Dòng chọn Thánh Basil Cả, vị Thánh Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh và thầy giảng vào thế kỷ thứ 4. Sau đó, các Cha Dòng thêm vào: Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Phanxicô thành Assisi, Thánh Tôma Aquinas, và Thánh Gioan Bosco vào danh sách các vị Thánh Bổn Mạng của Dòng. Dòng chính thức có mặt tại thành phố Houston, TX vào năm 1930.
Tại Hoa Kỳ, Dòng có 1 trường Đại Học (University), 1 trường Cao Đẳng (College), 6 trường Trung Học và 10 Giáo Xứ. Sứ vụ của Dòng là giáo dục và rao giảng Tin Mừng.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 29 linh mục, 10 thầy và có mặt tại các Giáo Phận như: Rochester, Detroit, Gary, Galveston-Houston, Las Cruces, Santa Fe, Phoenix, và Oakland.
Liên Lạc:
Cha Dennis Kauffman, C.S.B.
95 St. Joseph Street,
Toronto, Ontario M5S 2R9
Điện Thoại: (416) 921-6674
Email: vocation@basilian.org
(54) Dòng Các Cha Basilian Salvatorian (b.s.o.): http://www.saintbasils.org
Dòng Các Cha Basilian Salvatorian (Basilian Salvatorian Fathers) do Đức Giám Mục Eftimios Saifi thành lập tại Joun thuộc nước Li Băng vào năm 1683. Đây là một Dòng Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 20 linh mục tại các Giáo Phận và Tổng Giáo Phận như: Boston, Cleveland, Manchester, Newton, Norwich, và Miami. Các Cha Dòng phục vụ trong việc giảng dạy, giáo dục giới trẻ, mục vụ nhà tù, giảng tĩnh tâm, các phong trào đại kết Kitô Giáo, các phong trào Cursillos, và gặp gỡ thanh thiếu niên.
Liên Lạc:
Cha Antoine Rizk, b.s.o.
30 East St.
Methuen, MA 01844
Điện Thoại: (978) 683-2471
Email: stbasilvocation@stbasilartstudio.org
(55) Dòng Phanxicô Capuchinô (O.F.M.Cap.): http://www.midamcaps.org
Dòng Phanxicô Capuchinô (Capuchin Franciscan Friars) được chính thức khởi đầu từ năm 1528, cải cách từ Dòng Các Anh Em Hèn Mọn (Order of Friars Minor, O.F.M) do Thánh Phanxicô Thành Assisi thành lập vào năm 1209. Các tu sĩ Dòng Phanxicô Capuchinô sống đời sống suy niệm sâu sắc và khó nghèo hơn nhiều so với Dòng Các Anh Em Hèn Mọn, mặc dầu cả hai đều có chung đặc điểm là rao giảng lời Chúa không ngừng, và động lòng trắc ẩn với những người khó nghèo, ốm đau và tật bệnh. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 7 năm 1882
Các tu sĩ của Dòng phục vụ trong rất nhiều lãnh vực khác nhau của Giáo Hội, từ giáo xứ cho đến việc phục vụ những người nghèo, những tù nhân, những người di dân, những bệnh nhân, truyền giáo tại hải ngoại, giáo dục giới trẻ, tuyên úy bệnh viện, giảng dạy tại các chủng viện và các trường đại học.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 700 linh mục, và thầy tại các tiểu bang như: CA, CO, MI, NJ, NY, PA và TX. Dòng hiện có 2 Đức Giám Mục. Mỗi tỉnh Dòng tại mỗi tiểu bang đều có các trang web riêng.
Liên Lạc:
Cha Michael Scully, O.F.M. Cap.
3553 Wyandot St.
Denver, CO 80211
Điện Thoại: (303) 477-5436
Email: frmikescully@yahoo.com
(56) Dòng Camêlô Đức Mẹ Vô Nhiễm (C.M.I.): http://www.cmicongregation.org
Dòng Camêlô Đức Mẹ Vô Nhiễm (Camelites of Mary Immaculate) là Dòng có xuất xứ từ Xiri, Ấn Độ do các Linh Mục Thomas Palackal, Thomas Porukara và Chân Phước Linh Mục Kuriakose Elias Chavara thành lập ra vào năm 1831. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1994.
Các tu sĩ của Dòng hoạt động trong các giáo xứ, các bệnh viện, các trường Đại Học, các nhà tù và phục vụ cho những người Công Giáo gốc Syro-Malaba.
Tại Hoa Kỳ, Dòng có tổng cộng 70 linh mục và có mặt tại các Giáo Phận và Tổng Giáo Phận như: Alexandria, Amarillo, Beaumont, Boston, Brooklyn, Camden, Charleston, Covington, Hartford, Joliet, Lafayette, Lake Charles, Los Angeles, Metuchen, Nashville, New Ulm, New York, Philadelphia, Rockville Centre, Sacramento, Salina, San Angel, Shreveport, Sioux Falls, St. Augustine, St. Paul & Minneapolis, Tyler, Toledo, và Victoria.
Liên Lạc:
Cha Jose Ainikal, C.M.I.
21 Nassau Ave.
Brooklyn, NY 11222
Điện Thoại: (718) 388-5145 or 4866
Email: joseainikal@hotmail.com / cmiusa@hotmail.com
(57) Dòng Xitô (O.Cist.): http://www.cistercian.org
Dòng Xitô (Cistercian Fathers) do Thánh Robert thành Molesme thành lập vào năm 1098. Hiện nay, có 2 loại Dòng Khổ Tu: Order of Cistercians of the Common Observance (O. Cist.); và Order of Cistercians of Strict Observance (O.C.S.O hay Trappist). Dòng sống theo Quy Luật của Thánh Biển Đức. Dòng O. Cist. Có mặt tại Hoa Kỳ tại tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ vào năm 1929.
Các tu sĩ Dòng sống khó nghèo, chiêm niệm, và vâng lời. Tại Hoa Kỳ, các Cha Dòng chuyên giảng dạy tại các trường Cao Đẳng và Trung Học, cũng như trợ giúp mục vụ giáo xứ.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có khoảng 30 linh mục và 5 thầy, tại các Giáo Phận như: Dallas, và Forth Worth.
Liên Lạc:
Cha Paul McCormick, O. Cist.
3550 Cistercian Rd.
Irving, TX 75039
Điện Thoại: (972) 438-2044, ext. 258
Email: fr-paul@cistercian.org
(58) Dòng Truyền Giáo Thánh Comboni (M.C.C.J.): http://www.combonimissionaries.org
Dòng Truyền Giáo Thánh Comboni (Comboni Missionaries) do Cha Thánh Daniel Comboni, người Ý, thành lập vào năm 1860. Sứ vụ chính của Dòng là truyền giáo tại Phi Châu, Á Châu và vùng Châu Mỹ La Tinh.
Khẩu hiệu của Dòng chính là: “Thế Giới Chính Là Giáo Xứ Của Chúng Ta” (The World Is Our Parish).
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 45 linh mục, và 8 thầy, tại các Giáo Phận và Tổng Giáo Phận như: Chicago, Cincinnati, Los Angeles, và Newark.
Liên Lạc:
Cha Angel Camerlinga, M.C.C.J.
1318 Nagel Rd.
Cincinnati, OH 45255-3120
Điện Thoại: (513) 474-4997
Email: angelcamerlinga@yahoo.com
(59) Dòng Camêlô Đi Chân Đất (O.C.D.): http://www.ocdfriarsvocation.com
Dòng Camêlô Đi Chân Đất (Discalced Carmelite Friars) do Thánh Nữ Têrêsa Thành Avila và Thánh Gioan Thánh Giá thành lập vào năm 1568. Tại Hoa Kỳ, Dòng có tổng cộng 4 tu viện lớn, hai học viện nghiên cứu, Đền Thờ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu, 1 nhà xuất bản trong nước Hoa Kỳ, 1 nhà xuất bản Quốc Tế, 2 giáo xứ, vân vân. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1914.
Các tu sĩ của Dòng phục vụ trong cách lãnh vực như: giảng dạy, giảng tĩnh tâm, dịch thuật, xuất bản-in ấn, tuyên uý bệnh viện, trại dưỡng lão; và các công việc nội trợ khác như: nấu ăn, may vá, bảo trì, hành chánh, vân vân.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 Đức Giám Mục, 120 linh mục, 22 thầy, và có mặt tại các Tổng Giáo Phận như: Boston, Chicago, Milwaukee, Washington, DC, New Orleans, San Antonio, Oklahoma City, Los Angeles, và Seattle (WA); cũng như tại các Giáo Phận như: Gary (IN), Dallas, Little Rock (AR), Portland (OR), San Bernardino, San Jose, Santa Rosa, Tucson (CA), Wheeling-Charleston (WI), và St. Augustine (FL).
Liên Lạc:
Cha Bonaventure Lussier, O.C.D.
5345 So. University Ave.
Chicago, IL 60615
Điện Thoại: (773) 752-6943
Email: lussierocd@hotmail.com
(60) Dòng Đa Minh (O.P.): http://www.op.org
Dòng Đa Minh hay Dòng Thuyết Giáo (Dominicans hay Order of Preachers hay Ordo Praedicatorum) là một trong những Dòng lớn của Giáo Hội. Dòng có rất nhiều nhà giảng thuyết tài ba. Dòng do Thánh Đa Minh sáng lập vào năm 1216. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1941.
Các Cha Dòng chuyên việc giảng thuyết, mục vụ giáo xứ, giảng dạy tại các trường Đại Học của tỉnh Dòng, giảng tĩnh tâm, tuyên uý trường học, đại học và bệnh viện, vân vân…
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 Đức Tổng Giám Mục, 2 Đức Giám Mục, hơn 600 linh mục, 55 thầy và có mặt tại hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ. Mỗi một tiểu bang, phụ tỉnh Dòng đều có các trang web riêng.
Liên Lạc:
Cha William P. Garrott, O.P.
487 Michigan Ave., NE
Washington, DC 20017-1585
Điện Thoại: (800) 529-1205
Email: vocations@dominicanfriars.org
(Còn Tiếp ….)
