Đức Tổng Giám Mục Denver khuyến khích các sinh viên đại học đeo đuổi ơn gọi để vinh danh Chúa

Denver (CNA) - Vào sáng thứ Bảy vừa qua, trong khi rất nhiều sinh viên khác tại tiểu bang Colorado vẫn còn đang yên ngủ, thì hàng trăm sinh viên khác đã đến khách sạn Broomfiled Omni Interlocken để tham dự Thánh Lễ và lắng nghe Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput của Tổng Giáo Phận Denver thách đố các bạn hãy dám sống với những lời mời gọi thật sự đến từ Thiên Chúa.

Đức Tổng Giám Mục nói chuyện với khoảng gần 700 sinh viên trong toàn tiểu bang Colorado, đến tham dự Hội Nghị Lãnh Đạo Sinh Viên FOCUS hằng năm, và Ngài nói với các bạn sinh viên rằng: "mỗi người trong chúng con đang được Thiên Chúa mời gọi vào một điều gì đó rất hùng vĩ."

FOCUS, tức Nhóm Bằng Hữu của Các Sinh Viên Đại Học Công Giáo (Fellowship of Catholic University Students) là một tổ chức quốc gia tại các trường đại học nhắm vào việc chia sẽ về Phúc Âm và những giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo cho tất cả những sinh viên đại học khác.

Với 14 anh em linh mục và phó tế đứng chung quanh Ngài, Đức Tổng Giám Mục diễn giải một câu nói nổi tiếng của Thánh Irenaeus, khi Ngài nói với các bạn sinh viên rằng: "sự sống động trọn vẹn của các bạn chính là tất cả những gì mà các bạn làm sáng danh Thiên Chúa."

Cùng hòa điệu với những gì mà Nhóm FOCUS nêu ra, về nguyên nhân cao thứ ba, vốn gây ra sự tử vong nơi các bạn sinh viên chính là sự tự tử, Đức Tổng Giám Mục Chaput nói rằng: "Ngay cả trong những giây phút không mấy thành công trong cuộc sống đời thường của chúng ta, Thiên Chúa vẫn gọi mời chúng ta vào những việc vĩ đại không lường, mặc cho sự bận rộn trong việc học tập và các hoạt động khác."

Đức Tổng Giám Mục ca ngợi Nhóm FOCUS, vì Ngài nhận thấy mục đích chung của Nhóm là "mời gọi tất cả các bạn học cùng trang lứa biết và hiểu về Thiên Chúa." Nhóm hiện có mặt tại 6 trường Đại Học ở Colorado và 27 trường Đại Học khác trên khắp cả nước, kể cả Học Viện Không và Hải Quân, trường Đại Học Seton Hall ở New Jersey, trường Đại Học Illinois tại thành phố Champaign-Urbana, và trường Đại Học Colorado tại thành phố Boulder.

Nhấn mạnh đến ơn huệ lãnh nhận được lúc Rửa Tội và Thêm Sức, Đức Tổng Giám Mục Chaput nói với các bạn trẻ rằng: "mỗi một người trong các con được trao cho sứ vụ để tham dự vào việc cứu rỗi nhân loại. Chúa Kitô chính là nguồn cứu rỗi và Ngài dùng các môn đệ của Ngài cùng tham dự với Ngài vào sứ vụ đó."

Nhớ lại vai trò của chính người mẹ ruột của mình, trong việc giúp Ngài hình thành nên đức tin Công Giáo ngay từ khi còn là một cậu bé, Đức Tổng Giám Mục nói: "mỗi một người trong các con đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của việc cứu chuộc... các con hãy nghĩ đến tất cả những ai giúp đã giúp các con hiểu biết về Chúa Kitô."

Sau đó, Ngài thách đố các bạn sinh viên hãy trở nên những người cố vấn dày dạn kinh nghiệm cho những người khác, như chính người mẹ ruột của Ngài, trong việc mang họ đến với đức tin Công Giáo.

Trước khi kết thúc buổi nói chuyện, Ngài nói: "Thiên Chúa đang mời gọi tất cả chúng ta, những người tội lỗi trong cuộc sống rất đỗi đời thường của chúng ta, hãy theo Ngài." Và Ngài đề cập đến câu chuyện của người thu thuế Lêvi, trong bài đọc ngày hôm nay, đã quyết định theo Chúa Giêsu, vì "tất cả những gì đòi hỏi chúng ta, chỉ là việc chúng ta dám đứng dậy để đi theo Ngài."