Giới thiệu Danh Sách đầy đủ của Các Dòng Tu Mỹ/Việt tại Hoa Kỳ & Việt Nam (Phần 3)
A. Các Dòng Tu Nam (Men’s Religious Congregations):
A2. Các Dòng Tu Nam của Hoa Kỳ:
(11) Dòng Phanxicô (O.F.M.): http://www.franciscanvoc.org
Dòng Thánh Phanxicô (Franciscan Friars hay The Order of Friars Minor) là một Dòng rất lớn và có mặt hầu như khắp nơi tại Hoa Kỳ. Dòng chính thức có sự hiện diện tại Hoa Kỳ (từ Ý Quốc sang) vào ngày 20 tháng 6 năm 1855 thể theo lời mời của Đức Cố Giám Mục Timon của Giáo Phận Buffalo. Vị sáng lập của Dòng, Thánh Phanxicô, người Công Giáo chúng ta, ai cũng đều biết đến vị Thánh lỗi lạc này.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 Đức Tổng Giám Mục của TGP Boston, 6 Đức Giám Mục, hơn 900 linh mục và gần 300 thầy, chưa kể các chủng sinh, tập sinh, vân vân.
Dòng có các Cha hiện đang giảng dạy tại các trường Đại Học, Trung Học, Chủng Viện, các Cha tuyên uý làm việc tại các bệnh viện cũng như trong quân đội Hoa Kỳ, cai quản Vùng Đất Thánh, vân vân.
Liên Lạc:
Cha Greg Jakubowicz, O.F.M.
St. Francis Friary
135 W. 31st St.
New York, NY 10001-3439
Điện Thoại: (800) 677-7788 / (212) 629-5868
Email: vocations@hnp.org
(12) Dòng Thánh Giá (C.S.C.): http://www.holycrosscsc.org
Dòng Thánh Giá (Congregation of Holy Cross) có mặt tại rất nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ như CA, CT, IN, MA, ME, OR, TX, vân vân. Dòng có nguồn gốc từ Lemans, Pháp Quốc do Cha Jacques Dujarie sơ khởi thành lập trước sau khi Ngài được bí mật thụ phong linh mục trong lúc nước Pháp đang diễn ra việc bách hại các giáo sĩ Công Giáo vào năm 1795. Mãi đến năm 1837, Linh Mục Chân Phước Basil Moreau, C.S.C. mới tập hợp các tu sĩ do Cha Dujarie thành lập, thành Dòng Thánh Giá. Dòng chính thức có mặt tại tiểu bang Indiana vào năm 1841.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 350 linh mục, và hơn 400 thầy, không kể đến các chủng sinh, tiểu chủng sinh, …. Sứ mạng của Dòng là đáp ứng với lời gọi mời của Thiên Chúa: “Hãy đến và theo Thầy.”
Ngoài đời sống cộng đồng, Dòng còn có riêng ba trường Đại Học, các trung tâm tĩnh tâm. Các Cha Dòng hoạt động tại các giáo xứ, tuyên uý tại các bệnh viện, nhà tù, nhà hưu dưỡng. Hiện tại, Dòng có rất nhiều chủng sinh đến từ Á, Phi và Mỹ Châu La Tinh.
Liên Lạc:
Cha Joseph Sidera, C.S.C.
500 Washington Street
North Easton, MA 02356
Điện Thoại: (508) 565-1746
Email: jsidera@stonehill.edu
(13) Dòng Tên (S. J.): http://www.norprov.org
Dòng Tên (Society of Jesus) là do Thánh Inhaxiô (Ignatius Loyola) thành lập ra. Dòng chính thức có mặt tại tiểu bang LA, Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 18. Thánh Inhaxiô là vị Thánh lỗi lạc, người Công Giáo chúng ta, ai cũng biết đến. Tôn chỉ của Dòng là: yêu mến và phục vụ Thiên Chúa như là những người bạn đồng hành thật sự của Ngài.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 vị Hồng Y thần học trứ danh là Đức Hồng Y Avery Dulles (vị nhận mũ Hồng Y khi còn là Linh Mục), hơn 2000 linh mục, và gần 400 thầy. Dòng có mặt tại các tiểu bang như: CA, FL, IL, LA, MA, MD, MI, NJ, NY, OR, vân vân. Dòng hiện có 28 trường Đại Học (Universities), 8 trường Cao Đẳng (Colleges), 60 trường Trung Học, 2 Chủng Viện của riêng Dòng, và rất nhiều Học Viện Thánh Inhaxiô, các trung tâm Tĩnh Tâm (retreat centers), và các trường tiểu học Công Giáo khác tại những tiểu bang trên. Riêng tại tiểu bang LA, Dòng có 1 trường Đại Học nổi tiếng, đào tạo ra rất nhiều vị luật gia có tiếng trong ngành Tư Pháp của Hoa Kỳ.
Các Cha Dòng Tên hoạt động trong các lãnh vực của Giáo Hội cũng như của xã hội tại Hoa Kỳ với tư cách là những vị tuyên uý tại bệnh viện, luật gia, bác sĩ, thần học gia, tâm lý gia, học giả, nhà văn, nhà báo, triết học gia, nghiên cứu gia và khoa học gia. Nhìn chung, Dòng có rất nhiều chuyên gia lỗi lạc phục vụ tại Giáo Hội địa phương cũng như tại Tòa Thánh và rất nhiều quốc gia khác. Giọt máu tử đạo của các Cha Dòng Tên được vương vãi trên khắp mọi châu lục trên địa cầu này, và đặt biệt tại quê nhà chúng ta Việt Nam, trong những thời kỳ đầu hoang dã và thiếu văn minh.
Liên Lạc:
Cha Marvin Kitten, S.J.
174 Church Street -- PO Box 218
Grand Coteau, Louisiana 70541
Điện Thoại: (337) 662.1098
Email: mkitten@norprov.org
(14) Dòng Trái Tim Cực Thánh - Thánh Giuse (S.S.J.): http://www.josephite.com/vocations
Dòng Thánh Giuse (Society of Saint Joseph hay Josephite Priests and Brothers) do Cha Herbert Vaughan, người Anh, thành lập tại tiểu bang MD vào tháng 12/1871. Cha đến để truyền giáo cho những người Mỹ da đen, những người nghèo và thất học nhất trong xã hội. Dòng được cải tổ vào năm 1893, và chính thức với tên gọi St. Joseph’s Society of the Sacred Heart (Hội Dòng Trái Tim Cực Thánh của Thánh Giuse).
Các Cha Dòng Thánh Giuse hoạt động tại các giáo xứ nghèo, và truyền giáo đến cho những người bị xã hội bỏ rơi, những người nghèo khổ, thất học, và các trẻ em mồ côi.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 95 linh mục và 9 thầy tại các tiểu bang như: AL, CA, D.C., LA, MD, MS, TX, và VA
Liên Lạc:
Cha Roderick Coates, S.S.J.
1130 N. Calvert St.
Baltimore, MD 21202-3802
Điện Thoại: (202) 832-9100
Email: vocations@josephite.com
(15) Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (L.C.): http://www.legionariesofchrist.org/eng/index.phtml
Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (Legionaries of Christ) được thành lập vào năm 1941. Sứ vụ của Dòng là đào tạo và cổ võ tất cả mọi thành phần dân Chúa hãy biết tham gia tích cực hơn nữa vào sứ vụ của Giáo Hội, để biết yêu mến Chúa Kitô một cách hăng say và nhiệt tình hơn, cũng như biết cách sống đúng với đức tin Công Giáo của mình ngay giữa lòng xã hội trần thế.
Dòng do Cha Marcial Maciel, người gốc Mêhicô thành lập. Ngài là vị linh mục rất được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tín nhiệm. Ngài hiện là tham vấn viên cho Thánh Bộ đặc trách các Giáo Sĩ của Vaticăn.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 500 linh mục, 200 thầy và 2,500 chủng sinh. Dòng có mặt tại các TGP như: Atlanta, Chicago, Denver, Detroit, Hartford, Los Angeles, New York, St. Louis, và Washington; và các Giáo Phận như: Dallas, Lincoln, Madison, Manchester, Providence, Sacramento và San Jose. Đây là Dòng hiện đang phát triển rất nhanh.
Liên Lạc:
Cha Anthony Bannon, L.C.
475 Oak Ave.
Cheshire, CT 06410
Điện Thoại: (800) 420-5409 hay (203) 271-0805
E-mail vocation@legionaries.org
(16) Dòng Đức Mẹ (S.M.): http://www.buildingcommunity.org/home.htm
Dòng Đức Mẹ (Society of Mary hay Marianists) do Chân Phước William Joseph Chaminade (1761-1850), người Pháp, thành lập ra, để chuyên việc sùng kính Đức Mẹ.
Các thành viên của Dòng phục vụ trong lãnh vực giáo dục, mục vụ giáo xứ, và huấn luyện giới trẻ. Dòng có riêng một trường Đại Học và rất nhiều trường trung và tiểu học khác.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 200 linh mục và 461 thầy. Dòng có mặt tại các TGP như: Baltimore, Boston, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Philadelphia, San Francisco và St. Louis; và tại các Giáo Phận như: Brooklyn, Cleveland, Honolulu, Monterey, Pittsburgh, San Antonio, và San Jose.
Liên Lạc:
Thầy Charles Johnson, S.M.
4425 West Pine Boulevard
St. Louis, MO 63108-2301
Điện Thoại: (314) 533-1207 hay (877) 820-6494
Email: interested@buildingcommunity.org
(17) Dòng Truyền Giáo Maryknoll (M.M.): http://society.maryknoll.org/index.php?module=MKArticles
Dòng Truyền Giáo Maryknoll (The Catholic Foreign Mission Society of America) được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1911 chuyên lo các công việc truyền giáo do Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ đề ra. Các tu sĩ Dòng Maryknoll được cắm rễ từ đức tin vào Chúa Kitô, đặc biệt là vào sứ vụ của Ngài là: “Hãy đi và rao giảng cho muôn dân.” Các vị thành lập ra Dòng gồm có: Cha Thomas Frederick Price (1860-1919), và Cha James Anthony Walsh (1867-1936) thành lập về phía Dòng Nam; và Mẹ Bề Trên Josephine Rogers (1882-1955) về phía Dòng Nữ. Tất cả đều là người Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 580 linh mục và các thầy tại các TGP như: Chicago và Kansas City (KS); và tại các Giáo Phận khác như: Joliet, Springfield (IL), Rockford, Peoria, Las Vegas, Little Rock, San Diego, San Jose, Manchester, Monterey, và Tucson. Dòng gởi các nhà truyền giáo đến những quốc gia thuộc thế giới thứ ba, tức những quốc gia nghèo khổ nhất.
Ngoài ra, các tu sĩ Dòng còn tham gia vào các hoạt động mục vụ của giáo xứ, giảng dạy và thành lập ra các trường học, chăm sóc sức khỏe, giúp hình thành ra các cộng đồng Kitô Giáo, cỗ vò cho công lý và hòa bình, cũng như giúp những người tị nạn.
Liên Lạc:
Cha Michael J. Snyder, M.M.
PO Box 305
Maryknoll, NY 10545-0305
Điện Thoại: (888) 627-9566 hay (914) 941-7636, Ext. 2416
Email: vocation@maryknoll.org
(18) Dòng Truyền Giáo Thánh Charles Borromeo (C.S.): Dòng Chưa Có Trang Web
Dòng Truyền Giáo Thánh Charles Borromeo (Missionaries of St. Charles Borromeo hay Scalabrini Fathers and Brothers) được thành lập vào năm 1895 tại Ý Quốc do Chân Phước John Baptist Scalabrini. Sứ vụ chính của Dòng là truyền giáo và giảng dạy Lời Chúa cho những người nhập cư, những người tị nạn, và đặc biệt là những người nghèo khổ.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 77 linh mục, và 4 thầy tại các TGP như: Chicago, Cincinnati, Los Angeles, và Vancouver; và tại các Giáo Phận như: Kansas City, San Jose, và Thunder Bay.
Liên Lạc:
Cha Jesus Reyes, C.S.
5121 S. University Ave.
Chicago, IL 60615
Điện Thoại: (773) 684-5230
Email: scalajmrg@hotmail.com
(19) Dòng Truyền Giáo Gia Đình Thánh Gia (M.S.F.): http://www.msf-america.org
Dòng Truyền Giáo Gia Đình Thánh Gia (The Missionaries of the Holy Family) do Cha John Baptist Berthier, M.S (một tu sĩ thuộc Dòng Truyền Giáo La Salette, Pháp Quốc) thành lập vào năm 1895 tại Hòa Lan. Các tu sĩ của Dòng từ Đức Quốc sang Hoa Kỳ thành lập ra chi nhánh của Dòng vào đầu năm 1920. Sứ mạng của Dòng là phục vụ cho các gia đình Công Giáo dựa theo gương mẫu của Gia Đình Thánh Gia tại Nazarét xưa kia, và rao giảng Tin Mừng đến cho mọi miền cũng như mọi nền văn hóa tại bất kỳ nơi đâu mà chưa có Tin Mừng
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 29 linh mục và 1 thầy, và có mặt tại các TGP như: St. Louis (MO) và San Antonio (TX), và tại các Giáo Phận như: Brownsville, và Corpus Christi (TX), và Richmond (VA).
Liên Lạc:
Cha Joseph Roelke, M.S.F.
3014 Oregon Avenue
St. Louis, MO 63118-1498
Điện Thoại: (314) 577-6300
Email: JRoelke@MSF-America.org
(20) Dòng Truyền Giáo Máu Thánh Chúa Kitô (C.PP.S.): http://www.precious-blood.org/atlantic/
Dòng Truyền Giáo Máu Thánh Chúa Kitô (Missionaries of the Precious Blood of Jesus Christ) là do Thánh Gasper del Bufalo thành lập vào năm 1833. Sứ vụ của Dòng là canh tân Giáo Hội qua việc phục vụ Lời Chúa, và việc tuyên xưng sức mạnh cứu độ của Máu Thánh Chúa.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 Giám Mục, 64 linh mục, 3 thầy, và có mặt tại các TGP như: Chicago, Denver, Jefferson City, Kansas City (KS); và các Giáo Phận như: Davenport, Des Moines, Kansas City-St. Joseph, và San Angelo.
Liên Lạc:
Cha Al Ebach, C.PP.S.
PO Box 339
Liberty, MO 64069-0339
Điện Thoại: (816) 781-4344
Email: KCCPPSVocations@sbcglobal.net
(Còn Tiếp ….)
A. Các Dòng Tu Nam (Men’s Religious Congregations):
A2. Các Dòng Tu Nam của Hoa Kỳ:
(11) Dòng Phanxicô (O.F.M.): http://www.franciscanvoc.org
Dòng Thánh Phanxicô (Franciscan Friars hay The Order of Friars Minor) là một Dòng rất lớn và có mặt hầu như khắp nơi tại Hoa Kỳ. Dòng chính thức có sự hiện diện tại Hoa Kỳ (từ Ý Quốc sang) vào ngày 20 tháng 6 năm 1855 thể theo lời mời của Đức Cố Giám Mục Timon của Giáo Phận Buffalo. Vị sáng lập của Dòng, Thánh Phanxicô, người Công Giáo chúng ta, ai cũng đều biết đến vị Thánh lỗi lạc này.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 Đức Tổng Giám Mục của TGP Boston, 6 Đức Giám Mục, hơn 900 linh mục và gần 300 thầy, chưa kể các chủng sinh, tập sinh, vân vân.
Dòng có các Cha hiện đang giảng dạy tại các trường Đại Học, Trung Học, Chủng Viện, các Cha tuyên uý làm việc tại các bệnh viện cũng như trong quân đội Hoa Kỳ, cai quản Vùng Đất Thánh, vân vân.
Liên Lạc:
Cha Greg Jakubowicz, O.F.M.
St. Francis Friary
135 W. 31st St.
New York, NY 10001-3439
Điện Thoại: (800) 677-7788 / (212) 629-5868
Email: vocations@hnp.org
(12) Dòng Thánh Giá (C.S.C.): http://www.holycrosscsc.org
Dòng Thánh Giá (Congregation of Holy Cross) có mặt tại rất nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ như CA, CT, IN, MA, ME, OR, TX, vân vân. Dòng có nguồn gốc từ Lemans, Pháp Quốc do Cha Jacques Dujarie sơ khởi thành lập trước sau khi Ngài được bí mật thụ phong linh mục trong lúc nước Pháp đang diễn ra việc bách hại các giáo sĩ Công Giáo vào năm 1795. Mãi đến năm 1837, Linh Mục Chân Phước Basil Moreau, C.S.C. mới tập hợp các tu sĩ do Cha Dujarie thành lập, thành Dòng Thánh Giá. Dòng chính thức có mặt tại tiểu bang Indiana vào năm 1841.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 350 linh mục, và hơn 400 thầy, không kể đến các chủng sinh, tiểu chủng sinh, …. Sứ mạng của Dòng là đáp ứng với lời gọi mời của Thiên Chúa: “Hãy đến và theo Thầy.”
Ngoài đời sống cộng đồng, Dòng còn có riêng ba trường Đại Học, các trung tâm tĩnh tâm. Các Cha Dòng hoạt động tại các giáo xứ, tuyên uý tại các bệnh viện, nhà tù, nhà hưu dưỡng. Hiện tại, Dòng có rất nhiều chủng sinh đến từ Á, Phi và Mỹ Châu La Tinh.
Liên Lạc:
Cha Joseph Sidera, C.S.C.
500 Washington Street
North Easton, MA 02356
Điện Thoại: (508) 565-1746
Email: jsidera@stonehill.edu
(13) Dòng Tên (S. J.): http://www.norprov.org
| Thánh I Nhã |
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 vị Hồng Y thần học trứ danh là Đức Hồng Y Avery Dulles (vị nhận mũ Hồng Y khi còn là Linh Mục), hơn 2000 linh mục, và gần 400 thầy. Dòng có mặt tại các tiểu bang như: CA, FL, IL, LA, MA, MD, MI, NJ, NY, OR, vân vân. Dòng hiện có 28 trường Đại Học (Universities), 8 trường Cao Đẳng (Colleges), 60 trường Trung Học, 2 Chủng Viện của riêng Dòng, và rất nhiều Học Viện Thánh Inhaxiô, các trung tâm Tĩnh Tâm (retreat centers), và các trường tiểu học Công Giáo khác tại những tiểu bang trên. Riêng tại tiểu bang LA, Dòng có 1 trường Đại Học nổi tiếng, đào tạo ra rất nhiều vị luật gia có tiếng trong ngành Tư Pháp của Hoa Kỳ.
Các Cha Dòng Tên hoạt động trong các lãnh vực của Giáo Hội cũng như của xã hội tại Hoa Kỳ với tư cách là những vị tuyên uý tại bệnh viện, luật gia, bác sĩ, thần học gia, tâm lý gia, học giả, nhà văn, nhà báo, triết học gia, nghiên cứu gia và khoa học gia. Nhìn chung, Dòng có rất nhiều chuyên gia lỗi lạc phục vụ tại Giáo Hội địa phương cũng như tại Tòa Thánh và rất nhiều quốc gia khác. Giọt máu tử đạo của các Cha Dòng Tên được vương vãi trên khắp mọi châu lục trên địa cầu này, và đặt biệt tại quê nhà chúng ta Việt Nam, trong những thời kỳ đầu hoang dã và thiếu văn minh.
Liên Lạc:
Cha Marvin Kitten, S.J.
174 Church Street -- PO Box 218
Grand Coteau, Louisiana 70541
Điện Thoại: (337) 662.1098
Email: mkitten@norprov.org
(14) Dòng Trái Tim Cực Thánh - Thánh Giuse (S.S.J.): http://www.josephite.com/vocations
Dòng Thánh Giuse (Society of Saint Joseph hay Josephite Priests and Brothers) do Cha Herbert Vaughan, người Anh, thành lập tại tiểu bang MD vào tháng 12/1871. Cha đến để truyền giáo cho những người Mỹ da đen, những người nghèo và thất học nhất trong xã hội. Dòng được cải tổ vào năm 1893, và chính thức với tên gọi St. Joseph’s Society of the Sacred Heart (Hội Dòng Trái Tim Cực Thánh của Thánh Giuse).
Các Cha Dòng Thánh Giuse hoạt động tại các giáo xứ nghèo, và truyền giáo đến cho những người bị xã hội bỏ rơi, những người nghèo khổ, thất học, và các trẻ em mồ côi.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 95 linh mục và 9 thầy tại các tiểu bang như: AL, CA, D.C., LA, MD, MS, TX, và VA
Liên Lạc:
Cha Roderick Coates, S.S.J.
1130 N. Calvert St.
Baltimore, MD 21202-3802
Điện Thoại: (202) 832-9100
Email: vocations@josephite.com
(15) Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (L.C.): http://www.legionariesofchrist.org/eng/index.phtml
Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (Legionaries of Christ) được thành lập vào năm 1941. Sứ vụ của Dòng là đào tạo và cổ võ tất cả mọi thành phần dân Chúa hãy biết tham gia tích cực hơn nữa vào sứ vụ của Giáo Hội, để biết yêu mến Chúa Kitô một cách hăng say và nhiệt tình hơn, cũng như biết cách sống đúng với đức tin Công Giáo của mình ngay giữa lòng xã hội trần thế.
Dòng do Cha Marcial Maciel, người gốc Mêhicô thành lập. Ngài là vị linh mục rất được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tín nhiệm. Ngài hiện là tham vấn viên cho Thánh Bộ đặc trách các Giáo Sĩ của Vaticăn.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 500 linh mục, 200 thầy và 2,500 chủng sinh. Dòng có mặt tại các TGP như: Atlanta, Chicago, Denver, Detroit, Hartford, Los Angeles, New York, St. Louis, và Washington; và các Giáo Phận như: Dallas, Lincoln, Madison, Manchester, Providence, Sacramento và San Jose. Đây là Dòng hiện đang phát triển rất nhanh.
Liên Lạc:
Cha Anthony Bannon, L.C.
475 Oak Ave.
Cheshire, CT 06410
Điện Thoại: (800) 420-5409 hay (203) 271-0805
E-mail vocation@legionaries.org
(16) Dòng Đức Mẹ (S.M.): http://www.buildingcommunity.org/home.htm
Dòng Đức Mẹ (Society of Mary hay Marianists) do Chân Phước William Joseph Chaminade (1761-1850), người Pháp, thành lập ra, để chuyên việc sùng kính Đức Mẹ.
Các thành viên của Dòng phục vụ trong lãnh vực giáo dục, mục vụ giáo xứ, và huấn luyện giới trẻ. Dòng có riêng một trường Đại Học và rất nhiều trường trung và tiểu học khác.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 200 linh mục và 461 thầy. Dòng có mặt tại các TGP như: Baltimore, Boston, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Philadelphia, San Francisco và St. Louis; và tại các Giáo Phận như: Brooklyn, Cleveland, Honolulu, Monterey, Pittsburgh, San Antonio, và San Jose.
Liên Lạc:
Thầy Charles Johnson, S.M.
4425 West Pine Boulevard
St. Louis, MO 63108-2301
Điện Thoại: (314) 533-1207 hay (877) 820-6494
Email: interested@buildingcommunity.org
(17) Dòng Truyền Giáo Maryknoll (M.M.): http://society.maryknoll.org/index.php?module=MKArticles
Dòng Truyền Giáo Maryknoll (The Catholic Foreign Mission Society of America) được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1911 chuyên lo các công việc truyền giáo do Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ đề ra. Các tu sĩ Dòng Maryknoll được cắm rễ từ đức tin vào Chúa Kitô, đặc biệt là vào sứ vụ của Ngài là: “Hãy đi và rao giảng cho muôn dân.” Các vị thành lập ra Dòng gồm có: Cha Thomas Frederick Price (1860-1919), và Cha James Anthony Walsh (1867-1936) thành lập về phía Dòng Nam; và Mẹ Bề Trên Josephine Rogers (1882-1955) về phía Dòng Nữ. Tất cả đều là người Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 580 linh mục và các thầy tại các TGP như: Chicago và Kansas City (KS); và tại các Giáo Phận khác như: Joliet, Springfield (IL), Rockford, Peoria, Las Vegas, Little Rock, San Diego, San Jose, Manchester, Monterey, và Tucson. Dòng gởi các nhà truyền giáo đến những quốc gia thuộc thế giới thứ ba, tức những quốc gia nghèo khổ nhất.
Ngoài ra, các tu sĩ Dòng còn tham gia vào các hoạt động mục vụ của giáo xứ, giảng dạy và thành lập ra các trường học, chăm sóc sức khỏe, giúp hình thành ra các cộng đồng Kitô Giáo, cỗ vò cho công lý và hòa bình, cũng như giúp những người tị nạn.
Liên Lạc:
Cha Michael J. Snyder, M.M.
PO Box 305
Maryknoll, NY 10545-0305
Điện Thoại: (888) 627-9566 hay (914) 941-7636, Ext. 2416
Email: vocation@maryknoll.org
(18) Dòng Truyền Giáo Thánh Charles Borromeo (C.S.): Dòng Chưa Có Trang Web
Dòng Truyền Giáo Thánh Charles Borromeo (Missionaries of St. Charles Borromeo hay Scalabrini Fathers and Brothers) được thành lập vào năm 1895 tại Ý Quốc do Chân Phước John Baptist Scalabrini. Sứ vụ chính của Dòng là truyền giáo và giảng dạy Lời Chúa cho những người nhập cư, những người tị nạn, và đặc biệt là những người nghèo khổ.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 77 linh mục, và 4 thầy tại các TGP như: Chicago, Cincinnati, Los Angeles, và Vancouver; và tại các Giáo Phận như: Kansas City, San Jose, và Thunder Bay.
Liên Lạc:
Cha Jesus Reyes, C.S.
5121 S. University Ave.
Chicago, IL 60615
Điện Thoại: (773) 684-5230
Email: scalajmrg@hotmail.com
(19) Dòng Truyền Giáo Gia Đình Thánh Gia (M.S.F.): http://www.msf-america.org
Dòng Truyền Giáo Gia Đình Thánh Gia (The Missionaries of the Holy Family) do Cha John Baptist Berthier, M.S (một tu sĩ thuộc Dòng Truyền Giáo La Salette, Pháp Quốc) thành lập vào năm 1895 tại Hòa Lan. Các tu sĩ của Dòng từ Đức Quốc sang Hoa Kỳ thành lập ra chi nhánh của Dòng vào đầu năm 1920. Sứ mạng của Dòng là phục vụ cho các gia đình Công Giáo dựa theo gương mẫu của Gia Đình Thánh Gia tại Nazarét xưa kia, và rao giảng Tin Mừng đến cho mọi miền cũng như mọi nền văn hóa tại bất kỳ nơi đâu mà chưa có Tin Mừng
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 29 linh mục và 1 thầy, và có mặt tại các TGP như: St. Louis (MO) và San Antonio (TX), và tại các Giáo Phận như: Brownsville, và Corpus Christi (TX), và Richmond (VA).
Liên Lạc:
Cha Joseph Roelke, M.S.F.
3014 Oregon Avenue
St. Louis, MO 63118-1498
Điện Thoại: (314) 577-6300
Email: JRoelke@MSF-America.org
(20) Dòng Truyền Giáo Máu Thánh Chúa Kitô (C.PP.S.): http://www.precious-blood.org/atlantic/
Dòng Truyền Giáo Máu Thánh Chúa Kitô (Missionaries of the Precious Blood of Jesus Christ) là do Thánh Gasper del Bufalo thành lập vào năm 1833. Sứ vụ của Dòng là canh tân Giáo Hội qua việc phục vụ Lời Chúa, và việc tuyên xưng sức mạnh cứu độ của Máu Thánh Chúa.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 1 Giám Mục, 64 linh mục, 3 thầy, và có mặt tại các TGP như: Chicago, Denver, Jefferson City, Kansas City (KS); và các Giáo Phận như: Davenport, Des Moines, Kansas City-St. Joseph, và San Angelo.
Liên Lạc:
Cha Al Ebach, C.PP.S.
PO Box 339
Liberty, MO 64069-0339
Điện Thoại: (816) 781-4344
Email: KCCPPSVocations@sbcglobal.net
(Còn Tiếp ….)