Rôma -
Tai họa sóng thần
Một năm sau đại họa sóng thần tàn phá các quốc gia duyên hải Ấn Độ Dương, khi các tin tức liên quan đến thiên tai khủng khiếp này đã hoàn toàn vắng bóng trên các phương tiện truyền thông, Caritas vẫn đang tích cực trợ giúp các nạn nhân tái thiết và nâng cao phẩm chất cuộc sống.

Ngay sau khi tai họa diễn ra ngày 26/12/2004, Caritas đã dốc toàn lực để trợ giúp các nạn nhân. Sau đó, khi các nỗ lực trợ giúp của Liên Hiệp Quốc đã tàn dần theo thời gian, Caritas đã chi thêm 450 triệu Mỹ Kim nhắm giúp các nạn nhân "sống tốt hơn trước đây". Bà Mary Healy, thuộc Caritas Ireland, đã cho biết như trên.

"Đối với Caritas chúng tôi, vấn đề không phải chỉ là dựng lại nhà cửa, nhưng là chuyện xây dựng lại các cộng đoàn, các gia cư và đời sống người dân". Bà Mary Healy đã nói như trên trong cuộc phỏng vấn hôm 21/12/2005 tại trung tâm Caritas Quốc Tế ở Rôma.



Tai họa sóng thần đã giết chết 170,000 người và hủy diệt nhà cửa, gây xáo trộn môi sinh của hàng trăm ngàn người khác. Nhiều vùng bị thiệt hại là những vùng kinh tế rất thê thảm.

Các chương trình hậu sóng thần của Caritas nhắm vào việc xây dựng nhà cửa đàng hoàng hơn, cung cấp các thuyền bè và máy móc hải hành, huấn luyện các nghề mới và cung cấp các chương trình tín dụng cho dân nghèo có vốn làm ăn.

Ông Denis Vienot, chủ tịch Caritas Quốc Tế cho biết, một đề án khác là giúp các ngư phủ phong phú hóa nguồn thu nhập của họ và giúp họ tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm tốt hơn. Chỉ riêng điều này "đã giúp gia tăng thu nhập và triển vọng".

Ông Vienot cho biết thêm trong cuộc họp báo rằng Caritas địa phương đã tích cực bảo vệ quyền lợi của các ngư phủ đang có nguy cơ bị gạt ra khỏi các vùng được quy hoạch lại cho ngành du lịch. Chẳng hạn, tại phía bắc Phuket, Thái Lan, chính quyền đang cố đuổi dân chài ra khỏi các làng mạc của họ để lấy đất làm các khu du lịch dọc theo bãi biễn.

Ông Vienot đưa ra trường hợp một thành viên Caritas và một linh mục đã ra trước tòa án địa phương tại Phuket nhằm bênh đỡ quyền lợi chính đáng của dân chài.