Hàng trăm ngàn người biểu tình trên khắp Châu Âu đã tham gia vào cuộc tuần hành diễn ra ở thành phố Florence của Ý nhằm kêu gọi phản đối chiến tranh chống lại Iraq.

Cuộc tuần hành là cao trào của cuộc họp đầu tiên của Diễn đàn Xã hội Âu châu. Diễn đàn này tập hợp những người phản đối chống toàn cầu hóa bao gồm các hội thảo và hoà nhạc trong vòng năm ngày.

Những người tham gia bày tỏ sự giận dữ đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về vấn đề thanh tra vũ khí Iraq.

Hàng ngàn cảnh sát Ý được huy động trên các đường phố chính của thành phố cổ Florence vì lo ngại cuộc biểu tình sẽ biến thành bạo động.

Mặc dù lộ trình của cuộc tuần hành không đi qua các trung tâm lịch sử của Florence nhưng nhiều cơ sở làm ăn đóng cửa vì sợ bạo động có thể xảy ra.

Chính quyền và các người tham gia biểu tình đều cố gắng kiềm chế nhằm tránh rắc rối xảy ra. Ở Hội nghị thượng đỉnh G-8 vào năm ngoái ở Genoa, cảnh sát bắn chết một người biểu tình và hàng trăm người khác bị thương. (BBC)