Hanoi 18/11/05 -Nguồn tin đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Thánh Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc sẽ chủ sự nghi lễ phong linh mục cho 57 thầy Phó Tế của các giáo phận phía Bắc Việt Nam, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào ngày 29/11 sắp tới, đã được các hãng thông tấn quốc tế loan tin rộng rãi với những nhận định khá tích cực.

Cơ quan thông tấn Tin Tức Á Châu (AsiaNews) viết: “Sự kiện này có một ý nghĩa lịch sử cho thấy đã có sự thay đổi chiều hướng về ơn kêu gọi linh mục và chính sách của nhà cầm quyền”. Bản tin còn nêu lên những điểm tích cực khác như: Sau những năm kềm kẹp đàn áp, ơn kêu gọi tại các giáo phận miền Bắc Việt Nam đã phát triển trở lại. Lễ phong chức lần này có 5 thầy của Giáo Phận Bắc Ninh; Bùi Chu 7, Hà Nội: 13; Hải Phòng 3; Hưng Hóa 5; Phát Diệm 9; Thái Bình 5, Thanh Hóa 10.

Vào năm 1954, khi có hiệp định Geneve chia đôi đất nước, nhiều linh mục đã di cư vào miền Nam. Trong khi đó chính quyền cộng sản áp dụng chính sách đàn áp tôn giáo, đóng cửa chủng viện nên số người được thu phong linh mục rất ít, đưa tới tình trạng miền Bắc thiếu linh mục một cách nghiêm trọng.

Nhưng đến những năm của thập niên 80, tình hình bắt đầu có sự thay đổi. Năm 1987 hai đại chủng viện Hà Nội và Saigon được mở cửa lại. Một năm sau đó, hai chủng viện Cần Thơ và Vinh được khai giảng niên học mới. Đến năm 1992 và năm 1994 hai chủng viện Nha Trang và Huế được mở cửa.

Trước đây nhà cầm quyền Việt Nam chỉ cho tuyển sinh vào các đại chủng viện 6 năm 1 lần. Đến thập niên 90, việc tuyển sinh được thực hiện cứ 3 năm, sau đó cứ 2 năm một lần. Riêng Đại Chủng Viện Thánh Giuse ở Hà Nội kể từ năm 2005 sẽ được tuyển sinh hàng năm.

Trước đây chính quyền ấn định số chủng sinh cho mỗi địa phận, nhưng đến nay Đại Chủng Viện Hà Nội được hưởng nhiều ưu tiên như trong những năm của thập niên 90, đại chủng viện Hà Nội chỉ được nhận 50 ứng viên, con số này được tăng lên 60 rồi vào năm 2004, Văn Phòng Tôn Giáo Vụ của nhà nước cho phép chủng viện nhận 90 chủng sinh.

Theo Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, vì cơ sở của đại chủng viện ở Hà Nội chật hẹp, nên chưa thể nhận đủ số 90 thầy. Ngoài ra một trở ngại lớn cho các đại chủng viện ở miền Bắc là tình trạng thiếu giáo sư. Để giải quyết vấn đề này, Đức TGM Hà Nội đã kêu gọi giáo dân Công Giáo hải ngoại hỗ trợ chương trình gửi các linh mục sang ngoại quốc tu nghiệp để về dậy học trong các đại chủng viện. Tại Hoa Kỳ chương trình yểm trợ đang được Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tích cực hỗ trợ.

Hãng thông tấn AsiaNews cũng nêu một điểm tích cực khác nữa là việc phong chức cho các tân linh mục không cần sự chấp thuận trước của nhà cầm quyền và các linh mục trước đây được “chịu chức chui” nay cũng được chính thức thi hành công tác mục vụ.

Tuy thế hãng tin Asianews cũng kết luận rằng mặc dầu chính quyền Việt Nam đã có một số cởi mở, nhưng vẫn còn áp dụng nhiều chính sách hạn chế đối với mọi tôn giáo và chính vì vậy chính quyền Hoa Kỳ đã không thể rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách 8 nước trên thế giới cần đặc biệt quan tâm về lãnh vực tôn giáo.