Đức Thánh Cha kêu gọi cần phải đề ra những hình thức tương xứng hơn trong việc đào tạo linh mục

Trong Thông Điệp của Ngài gởi cho các Đức Giám Mục Ý Quốc

VATICAN CITY (Zenit.org).- Ý thức được những thách thức hiện tại, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã nhấn mạnh đến sự cấp bách trong việc đề ra các hình thức đào tạo linh mục tương xứng hơn.

Quan ngại của Đức Thánh Cha được bày tỏ trong bức thông điệp gởi cho các Đức Giám Mục Ý Quốc, nhân việc các vị cùng tề tựu về Assisi trong tuần này.

Cuộc họp, được khai mạc vào ngày thứ Hai vừa qua với bài diễn văn của Đức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, và sẽ đặc biệt tập trung vào việc đào tạo linh mục. Các Đức Giám Mục sau đó sẽ bỏ phiếu về một văn kiện có nhan đề "Những Chỉ Dẫn và Những Quy Phạm cho Các Chủng Viện."

Trong bức thông điệp của Ngài, Đức Thánh Cha khuyến khích việc đáp trả mục vụ để cùng nhau bàn thảo "về tình trạng giảm sút trong giới tu sĩ" tại Ý, cũng như "sự gia tăng rất nhanh về độ tuổi trung bình của các linh mục."

Sau đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các Đức Giám Mục "hãy đề ra phương cách đào tạo thích hợp và tốt hơn để giúp các ứng sinh biết chuẩn bị kỷ càng về mặt tri thức, nhân loại và tâm linh để có thể đối phó với những thử thách đương đại trong sứ vụ linh mục."

Trách Nhiệm của Tất Cả Mọi Người

Bản văn của bức thông điệp được viết như sau: "Ngày hôm nay, Giáo Hội cần đến những vị linh mục hoàn toàn ý thức được về hồng ân của Thiên Chúa mà các vị lãnh nhận được qua việc được phong chức và sứ mạng được ủy thác cho các vị trong thời buổi đổi thay và có lắm nhiều biến loạn, thách thử."

Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nói việc đào tạo phải diễn ra trong "bối cảnh của một cộng đoàn" để nó phản ánh đúng với "đời sống giao tiếp cộng đoàn mà Chúa Giêsu đã có với các môn đệ của Ngài."

Bức thông điệp thêm vào rằng: "Bằng việc ý thức dược sứ vụ của các vị linh mục là trọng tâm và không thể thay thế được, do đó tất cả mọi nổ lực đều phải chú trọng vào việc đào tạo, khởi đầu bằng những phẩm chất của những người đào tạo."

Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, việc đào tạo linh mục "không chỉ là trách nhiệm của các Đức Giám Mục, hay chính các vị linh mục không thôi, mà mỗi một người sau khi đã lãnh nhận Phép Rửa Tội, cũng đều phải có trách nhiệm."

Ngài khẳng định: "Tất cả mọi tín hữu, hãy biết cầu nguyện cho mùa gặt của Thiên Chúa, để chúng giúp làm nảy sinh các hoa trái về ơn gọi, và về việc đào tạo các linh mục tương lai."