Những người đã ly dị và tái hôn nếu chưa giải hôn phối trước thì không được phép lên rước lễ

ROME (CNS).- Trong khi Giáo Hội Công Giáo đang cố tìm mọi cách để mở rộng vòng tay tới những người Công Giáo đã ly dị và nếu chưa giải hôn phối đó, rồi lại tái hôn về mặt dân sự, thì họ không được phép lên Rước Lễ.

Thực tế ra, nếu một người nào đó đã ly dị, nhưng không tái hôn, và vẫn sống một mình, không phạm tội trọng, thì vẫn được quyền lên rước lễ.

Còn trường hợp một người nào đó đã ly dị, nhưng chưa giải phép hôn phối cũ, lại tái hôn (tức là sống đời vợ chồng, đó là tội công khai) thì theo luật hiện hành, không được rước lễ.

Trong bài phỏng vấn vào ngày 27 tháng 10 với tờ báo tại thành phố Rôma, là tờ La Repubblica, Đức Hồng Y Trujillo nói, dẫu rằng trong kỳ Họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10 vừa qua về Phép Thánh Thể, các Đức Giám Mục ý thức được “những tình huống đớn đau và bi thảm” của những người Công Giáo không được lên Rước Lễ, thế nhưng “không có một sự sửa đổi nào cả về học thuyết này (tức là đối với người ly dị (nhưng chưa giải hôn phối mà lại tái hôn)..”

Những giảng dạy của Giáo Hội cho thấy rằng mối liên kết hôn nhân không thể nào được bẻ gãy, dựa trên các ngôn từ của Chúa Kitô, và Giáo Hội không có thẩm quyền để lật ngược giảng dạy đó của Thiên Chúa.

Sẽ là một tội trọng, nếu cố tình lên Rước Lễ, vì đó cũng chẳng khác nào việc nhạo báng hay xem thường Thiên Chúa.