VATICAN - Tòa Thánh Vatican trong viễn tượng dàn xếp với Do Thái đang hy vọng có cơ hội lấy lại Phòng Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu ăn bữa cuối cùng với các môn đệ.

Để đổi lại với Do Thái, Vatican có ý định trao đền Do thái lịch sử ở thành phố Toledo bên Tây Ban Nha lại cho Do thái. Ngôi đền này hiện nay đang được dùng làm nhà thờ Công giáo.

Phòng Tiệc Ly tương truyền là nơi mà Chúa Giêsu ăn bữa tiệc cuối cùng với các Môn Đệ đã được bốn Phúc Âm ghi lại, nơi này vẫn được các Cha dòng Phanxicô trông coi cho đến khi đại đế Ottaman và quân Thổ Nhĩ Kỳ thắng trận vào thế kỷ thứ 16.

Sau đó nơi này được dùng làm đền thờ Hồi giáo cho tới khi quốc gia Do thái được thành lập vào năm 1949, và người Do thái dùng nơi này làm trường học, tuy dù Phòng Tiệc Ly vẫn được mở cửa cho khác hành hương tham quan.