Nhận xét về các bước chuẩn bị của Việt Nam trong quá trình đàm phán để xin gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO, Giám đốc ủy ban thuơng mại cuả Liên Hiệp Âu Châu, ông Antonio Parenti, phát biểu rằng các văn bản được Hà Nội đưa ra trong thời gian gần đầy đã mang tính thực tế hơn, và nhờ vậy khả năng đơn xin gia nhập của Việt Nam sẽ dễ đuợc các đối tác thuơng mại chấp nhận hơn.
Những điểm mới trong văn bản của Việt Nam được đại diện thương mại của Âu Châu nhắc đến là khung cuả biểu thuế đuợc hạ thấp hơn, cũng như mức độ mở cửa thị truờng do nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra, cũng rộng hơn mức cuả văn bản truớc đây.
Theo những đề xuất ban đầu thì Hà Nội chỉ đề cập đến việc mở cửa khu vực dịch vụ với mức thuế suất thấp hơn. Điểm này lại trái với những cam kết đuợc đề ra trong thuơng uớc Mỹ- Việt có hiệu lực thi hành từ tháng 12-2001.
Giám đốc Ủy Ban Thuơng Mại Liên Hiệp Âu Châu cho rằng chính những điểm bổ sung mang tính cởi mở này, cho thấy Hà Nội đã sẵn sàng để đàm phán nghiêm túc với các phiá đối tác liên hệ trong vấn đề tham gia WTO.
Hiện nay, một phái đoàn thuơng mại cuả Liên Hiệp Âu Châu đang có mặt tại Hà Nội để làm việc về vấn đề vừa nêu. Ngoài việc tập trung bàn thảo những điều khoản liên hệ, hai phiá cũng chuẩn bị cho vòng đàm phán đa phuơng quan trọng sẽ đuợc diễn ra vào tháng 12 sắp tới tại Geneve,Thụy Sĩ. Đó là vòng đàm phán thứ 6 về nổ lực muốn gia nhập WTO cuả Hà Nội trong thời gian ba năm tới.
Song song với công việc đàm phán, Liên Hiệp Âu Châu cũng đang tìm cách giúp đỡ Việt Nam về phuơng diện kỹ thuật đàm phán với các đối tác thuơng mại về vấn đề này. Lâu nay, Liên Hiệp Âu Châu đã giúp huấn luyện cho các viên chức chính phủ, cũng như hổ trợ về công tác nghiên cứu cho phiá Hà Nội.
Theo nhận định cuả giới quan sát quốc tế thì Hà Nội nóng lòng mong muốn tham gia Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới là vì hai lý do: thứ nhất là nuớc láng giềng Trung Quốc đã là thành viên cuả tổ chức này hồi năm ngoái, thứ hai Cambodia cũng có khả năng tham gia WTO vào năm tới.
Chỉ mới tuần qua, đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Raymond Burghardt cũng cho biết Washington ủng hộ việc Việt Nam xin gia nhập WTO. Tuy nhiên theo ông thì để đạt đuợc mục tiêu đó, Hà Nội truớc tiên cần phải thực thi đầy đủ mọi điều khoản cuả Thuơng ước Mỹ- Việt; vì đây là những điều kiện tiên quyết giúp xứ này vuợt qua đoạn đuờng dài cuả tiến trình tham gia tổ chức mậu dịch thế giới.
Trong kỳ họp thuợng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu- Thái Bình Duơng (APEC) vừa qua tại Los Cabos, Mêhicô, thứ truởng Thuơng mại Việt Nam, Lê Danh Vĩnh, cũng đưa ra kêu gọi đối với các quốc gia trong diễn đàn này hổ trợ nổ lực tham gia WTO cuả Hà Nội.
Tuy nhiên, theo ý kiến cuả giới chuyên môn thì chính Hà Nội đang tự tạo ra một số khó khăn cho chính mình. Truớc hết, là duờng như tại Việt Nam nhà cầm quyền đang thực hiện cùng một lúc cả hai biện pháp, vừa bảo hộ mậu dịch vừa mong muốn tự do hoá thuơng mại. Bên cạnh đó, nguời ta cho rằng khó có đối tác nào chịu ký kết thuơng uớc mà không đuợc nhiều quyền hạn như Việt Nam đã dành cho Hoa Kỳ.(RFA)