Bộ Văn Hóa - Thông Tin vừa trình chính phủ bản dự thảo nghị định về thể thức đăng quảng cáo trên internet. Dự thảo đòi hỏi doanh nghiệp trước khi đăng quảng cáo lên mạng phải gửi sản phẩm lên Bộ VH-TT và chờ 10 ngày.

Ðại diện bộ Văn Hóa - Thông Tin, ông Nguyễn Mạnh Chiến giải thích rằng việc quản lý quảng cáo trên Internet là để bảo đảm an ninh, an toàn, tránh những thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Bưu Chính - Viễn Thông Đỗ Trung Tá không hài lòng với dự thảo trên. Ông nhận xét: "Yêu cầu này của Bộ VH-TT cần phải cân nhắc kỹ, vì nó không chỉ gây khó khăn đối với chính nhà quản lý mà còn đi ngược lại chủ trương phát triển thương mại điện tử của Chính phủ".

Theo ông Bộ trưởng Ðỗ Trung Tá, việc phải xin phép để được đăng quảng cáo trên Internet không những gây khó cho doanh nghiệp mà ngay cả nhà quản lý cũng gặp nhiều trở ngại.

Mặc dù quy định nói trên còn đang trong giai đoạn dự thảo, nhưng các nhà quản lý website đều cho rằng, nếu được chấp thuận thì đó là một trở lực lớn cho sự phát triển doanh nghiệp.

Ông Dietrich J. Doerp, Giám đốc kinh doanh công ty Mercedes Benz cho biết, suốt 25 năm làm việc trên khắp thế giới, ông chưa hề thấy quốc gia nào lại đưa ra quy định kiểm soát quảng cáo như vậy. Các công ty luôn luôn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quảng cáo của mình.

Giám đốc Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC, ông Vũ Hoàng Liên tỏ ra lo ngại. Ông phát biểu: "Tôi e rằng nó sẽ là rào cản làm cho thương mại điện tử Việt Nam thụt lùi”.