Bang Kerala Ấn Độ ấn định ngày 27 tháng 8 hàng năm là ngày vinh danh mẹ Têrêsa.

New Delhi, 19/08/05 - Chính quyền tiểu bang Kerala, Ấn Độ đã ra quyết định đặt tên ngày 27 tháng 8 hàng năm là ngày Thiếu Nhi Mồ Côi. Đây là ngày sinh nhật của Mẹ Têrêsa thành Calcutta. Chính quyền chọn ngày này để vinh danh Mẹ Têrêsa đã suốt đời tận tụy hy sinh cho những thiếu nhi mồ côi thiếu may mắn.

Ông Bộ Trưởng Xã Hội V.K. Ibrahim của bang Kerala khi loan báo quyết định của chính phủ đã nói: "Tình thương của mẹ Têrêsa đã giúp rất nhiều trẻ em mồ côi sông sót đến ngày hôm nay"

Người Kitô giáo ở bang này chiếm 20% trong tổng số 35 triệu dân. Chính bang Kerala đã là nơi thánh Tông Đồ Thomas đã đến giảng đạo vào năm 52 sau Tây Lịch, khi ngài theo một tàu buôn từ Trung Đông đến Ấn Độ để mua hương liệu.

Tưởng cũng nên nói thêm, chính tại bang này, dù công lao của mẹ Têrêsa lớn lao được cả thế giới ghi nhận và tri ân, thì một nhóm người quá khích Ấn Giáo luôn có những hành động tấn công các cơ sở giáo dục và xã hội của người Công Giáo.