Theo tin trên tạp chí Asia-Inc, ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng Thống của chế độ VNCH trước đây sẽ đến Việt Nam cùng với một phái đoàn doanh nhân được chính phủ Hanoi mời.
Trong buổi phỏng vấn với Nhà báo David DeVoss của tạp chí này, ông Kỳ cho hay vào đầu năm tới, ông sẽ về Việt Nam với tư cách là khách của chính phủ cộng sản, chứ không phải về để du lịch.
Chuyến đi của viên tướng 73 tuổi này là kết quả của nhiều vụ thu xếp đằng sau hậu trường từ nhiều năm qua, và có khi lên đến tận Bộ Chính trị của đảng cộng sản Việt Nam. Đảng này hi vọng chuyến đi của ông Kỳ sẽ thuyết phục Việt Kiều hồi hương, mang theo kỹ năng và tài sản của họ. Khi được hỏi là liệu các Việt Kiều có thu nhập cao ở Mỹ chịu về giúp Việt Nam, khi mà đảng cộng sản vẫn xem họ là người ngoại cuộc hay không, ông Kỳ trả lời rằng ông không tin một bác sĩ Việt Nam ở Mỹ có thu nhập 200000 đôla một năm lại chịu từ bỏ tất cả để về Việt Nam, nhưng 1 năm họ có thể về 1 tháng để làm việc thiện nguyện, chỉ cần vài chục người giỏi là có thể mang lại thay đổi.
Theo ông Kỳ, ngành du lịch có thể mang lại nhiều tiền cho Việt Nam, nhưng thay vì chú ý đưa du khách nước ngoài đến những bãi biển đẹp, thì ngành du lịch lại đưa du khách đến bảo tàng viện tội ác chiến tranh. Khi được hỏi liệu Việt Nam có xóa bỏ được tệ nạn tham nhũng hay không, ông Kỳ trả lời, không nước nào mà lại không có tham nhũng. Tại Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan doanh nghiệp phải chi tiền hối lộ để có giấy phép trong 2 tháng, thay vì 1 năm. Nhưng có sự khác biệt là bên Thái Lan , khi anh chi tiền, anh được người anh hối lộ giúp đỡ . Còn tại Việt Nam người nhận hối lộ xong vẫn tiếp tục làm khó người đưa hối lộ.(VOA)
Trong buổi phỏng vấn với Nhà báo David DeVoss của tạp chí này, ông Kỳ cho hay vào đầu năm tới, ông sẽ về Việt Nam với tư cách là khách của chính phủ cộng sản, chứ không phải về để du lịch.
Chuyến đi của viên tướng 73 tuổi này là kết quả của nhiều vụ thu xếp đằng sau hậu trường từ nhiều năm qua, và có khi lên đến tận Bộ Chính trị của đảng cộng sản Việt Nam. Đảng này hi vọng chuyến đi của ông Kỳ sẽ thuyết phục Việt Kiều hồi hương, mang theo kỹ năng và tài sản của họ. Khi được hỏi là liệu các Việt Kiều có thu nhập cao ở Mỹ chịu về giúp Việt Nam, khi mà đảng cộng sản vẫn xem họ là người ngoại cuộc hay không, ông Kỳ trả lời rằng ông không tin một bác sĩ Việt Nam ở Mỹ có thu nhập 200000 đôla một năm lại chịu từ bỏ tất cả để về Việt Nam, nhưng 1 năm họ có thể về 1 tháng để làm việc thiện nguyện, chỉ cần vài chục người giỏi là có thể mang lại thay đổi.
Theo ông Kỳ, ngành du lịch có thể mang lại nhiều tiền cho Việt Nam, nhưng thay vì chú ý đưa du khách nước ngoài đến những bãi biển đẹp, thì ngành du lịch lại đưa du khách đến bảo tàng viện tội ác chiến tranh. Khi được hỏi liệu Việt Nam có xóa bỏ được tệ nạn tham nhũng hay không, ông Kỳ trả lời, không nước nào mà lại không có tham nhũng. Tại Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan doanh nghiệp phải chi tiền hối lộ để có giấy phép trong 2 tháng, thay vì 1 năm. Nhưng có sự khác biệt là bên Thái Lan , khi anh chi tiền, anh được người anh hối lộ giúp đỡ . Còn tại Việt Nam người nhận hối lộ xong vẫn tiếp tục làm khó người đưa hối lộ.(VOA)