Biểu tình chống chiến tranh diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới đối với cuộc chiến có thể do Mỹ dẫn đầu tấn công Iraq.

Theo dự kiến có tới 100,000 người tham gia vào các cuộc biểu tình tại San Francisco và Washington ở Hoa kỳ.

Giới tổ chức biểu tình dự kiến đây sẽ là cuộc phản đối lớn nhất kể từ cuộc chiến Việt Nam.

Các cuộc biểu tình khác cũng đã diễn ra tại Rome, Berlin, Stuttgart, Freiburg tại Đức cũng như ở Copenhagen Đan Mạch.

Tin cho hay tại Nam hàn và Nhật Bản cũng có các cuộc biểu tình chống chiến tranh tương tự.

Cuộc biểu tình tại Hoa kỳ được tổ chức sau khi tạp chí New York Times và Truyền hình CBS News của Mỹ làm khảo sát ý kiến cho thấy 50% số người được hỏi cảm thấy cuộc chiến chống Iraq chẳng đi tới đâu. (BBC)