Vatican: Trong một Thánh Lễ phong phú với những biểu hiệu và những lời hứa, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI chính thức bắt đầu sự vụ mục tử giáo hội hoàn vũ, và tín hữu Công Giáo trên khắp thế giới cam kết tình thương yêu và vâng phục Đức Thánh Cha.

Vào sáng ngày Chúa Nhật 24/4, ngày lễ quan trọng trong Giáo Hội Công Giáo, Đức Giáo Hoàng Biển Đức được tuyển chọn vào chiều thứ Ba 19/4 đã đi xuống mộ Thánh Phêrô tại Đền Thờ Thánh Phêrô để tỏ lòng tôn kính vị Thánh Phêrô là Giám Mục đầu tiên tại Roma và nhận thức đến trách nhiệm quyền kế vị Thánh Phêrô chăn dắt đoàn chiên Chúa.

Cùng với 150 vị hồng y, Đức Thánh Cha đã đi kiệu theo đoàn rước tiến ra quảng trường Thánh Phêrô bắt đầu Thánh Lễ và nhận những biểu hiệu chính thay quyền Thánh Phêrô đó là nhẫn ngư phủ và dây lông trừu pallium.

Trong bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức nói: “trong giây phút này, người tôi tớ yếu đuối của Thiên Chúa là tôi đây, phải lãnh lấy trách nhiệm to lớn này, mà thực sự nó vượt quá khả năng con người.”

Đức Thánh Cha đã 78 tuổi nói Ngài cậy dựa vào ân sủng của Thiên Chúa và những lời cầu nguyện của tất cả các tín hữu Công Giáo.

“Tôi không phải gánh vác một mình những gì mà thật sự tôi không thể bao giờ gánh vác được một mình”.

Vị tân giáo hoàng nói trong Thánh Lễ đăng quang không phải là lúc để đưa ra “một chương trình quản trị” nhưng đúng hơn là một thời điểm để hứa cô gắng là một mục tử nhân lành cho đoàn Chiên Đức Kitô, để cứu nguy những ai bị lầm lạc, giúp đỡ những người nghèo khổ và xây dựng sự đoàn kết của tất cả những người tin trong Chúa Kitô.

Ước lượng hơn 350 000 người đã tham dự Thánh Lễ, kể cả đến những phái đoàn của hơn 130 quốc gia và hàng chục giáo sĩ Chính Thống Giáo, Anh Giáo và Tin Lành.

Phái đoàn Hoa Kỳ có Thống Đốc Jeb Bush, em của Tổng Thống George W Bush đã dẫn phái đoàn 5 người đến tham dự, Canada có Toàn Quyền Thống Đốc Adrienne Clarkson cũng trong phái đoàn 5 người.

Bào huynh của Đức Giáo Hoàng năm nay 81 cũng đã đến tham dự được ngồi trong hàng ghế đầu là Đức Ông Georg Ratzinger. Từ quê hương của Đức Giáo Hoàng cũng có Thủ Tướng và Tổng Thống nước Đức là ông Gerhard Schroeder và Horst Koehler.

Công chúng tham dự thánh lễ đông nghẹt kéo dài cho tới Đại Lộ Hòa Giải giương cờ và biểu ngữ rợp trời, đặc biệt là cờ nước Đức.

Trong hàng ghế dành cho chính khách còn thấy có sự hiện diện của Tổng Thống Ý Carlo Azeglio Ciampi, Quốc Vương Tây Ban Nha Juan Carlos và Hoàng Thân Anh Quốc Philip.

Theo lịch tôn giáo cũng gây ra nhiều phức tạp đối với các phái đoàn đến tham dự. Do Thái đã gởi đại diện là Đại Sứ làm việc bên cạnh Tòa Thánh, mặc dầu buổi lễ đăng quang trùng vào ngày đầu tiên trong tuần lễ Vượt Qua của đạo Do Thái. 16 Giáo Hội Chính Thống đã cử đại diện mặc dầu ngày 24/4 theo lịch Julian của Chính Thống Giáo là ngày Lễ Lá.

Đến phần nhận biểu tượng cho quyền Giáo Hoàng, Đức Hồng Y nước Chilê Lorge Medina Estevez đã choàng dây lông trừu Pallium vào cổ Đức Thánh Cha, để nhắc nhở Chúa Giêsu tín thác nơi ngài lãnh nhận sứ vụ mục tử của Thánh Phêrô chăm sóc đoàn chiên của Chúa.

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh người Ý Angelo Sodano đã mang đến nhẫn ngư phủ để rồi Đức Tân Giáo Hoàng xỏ chiếc nhẫn vào tay phải của mình.

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã cầu nguyện để “Thánh Thần tình yêu” sẽ đổ tràn xuống trên tân giáo hoàng với sức mạnh cần thiết cho thừa tác vụ cho các tín hữu Kitô “trong sự đoàn kết hiệp thông”.

Trong bài giảng, Đức Biển Đức XVI nói, “Một trong những đức tính căn bản của một người mục tử phải yêu thương con người được tín thác cho ngài, ngay khi ngài yêu mến Chúa Kitô là Đấng mà ngài phục vụ”.

“Yêu thương có nghĩa là cho đoàn chiên những gì thực sự tốt lành, là sự nuôi dưỡng của chân lý Thiên Chúa, sự nuôi dưỡng Lời Chúa, sự dinh dưỡng qua sự hiện diện mà Người ban cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể”

Tân Giáo Hoàng mời gọi đến những lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội để ngài được lớn lên trong tình yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với tín hữu trong giáo hội và những lời cầu nguyện để ngài được kiên cường đối mặt với những ai ngăm đe giáo hội.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để Thiên Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta và để chúng ta sẽ học biết hầu gánh vác cho nhau”.

Bài giảng của Tân Giáo Hoàng đã bị ngắt quãng nhiều lần bởi những tiếng vỗ tay vang dội và khi bài giảng kết thúc Đức Biển Đức XVI đã nhận sự hoan hô nhiệt liệt thật lâu của thành phần tham dự.

Sau khi nhận những biểu tượng cho quyền bính giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã nhận nghi thức bái phục của thành phần dân Chúa, được 12 người đại diện từ 8 quốc gia.

Đại diện cho ba cấp bập trong Hồng Y Đoàn là Đức Hồng Y người Ý, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano, Đức Hồng Y Nam Triều Tiên Stephen Kim Sou-hwan và Đức Hồng Y Medina.

Đức Giám Mục Andrea Erba tại Velletri-Segni, đại diện cho các giám mục giáo phận, ngài cai quản giáo phận mà Đức Tân Giáo Hoàng khi còn là niên trưởng hồng y đoàn, ngài là giám mục hiệu tòa.

Linh Mục Enrico Pomili đại diện cho tất cả các linh mục là chánh xứ Santa Maria Consolatrice tại Roma, mà Tân Giáo Hoàng cũng là hiệu tòa khi còn là hồng y trước khi nhậm chức niên trưởng hồng y đoàn vào năm 2002.

Những người khác gồm có một phó tế từ Phi Châu, một linh mục thuộc Dòng Cát Minh không đi giày là tham vấn trong Bộ Giáo Lý Đức Tin, một Đan Viện Mẫu Dòng Biển Đức, một cặp vợ chồng người Đại Hàn có một đứa con, một thiếu niên từ Congo và một thiếu nữ từ Sri Lanka là 2 em vừa được chịu phép thêm sức.

Bài Đọc 1 và Bài Đọc 2 được đọc bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, bài Phúc Âm được hát bằng tiếng Latin và Hy Lạp.

Lời nguyện giáo dân được đọc bằng tiếng Đức, Pháp, Arabic, Trung Hoa và Bồ Đào Nha.

Phần dâng của lễ được mang lên trước mặt Đức Tân Giáo Hoàng để chúc lành bởi đại diện mang y phục cổ truyền theo quốc gia mình đến từ 7 quốc gia: Hungary, Croatia, Kenya, Burkina Faso, Italy, Trung Hoa và Peru.

Điều đặc biệt chú ý là giữa Trung Hoa và Vatican không có sự liên hệ ngoại giao, thế nhưng sự tham dự của người Trung Hoa đã có mặt trong 2 lần đó là phần đọc lời nguyện giáo dân và dâng của lễ.

Trong phần nghi thức bái phục và dâng của lễ, Đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức miệng cười tươi như hoa, ngài lắng nghe, nựng má các trẻ và chúc lành.

Sau Thánh Lễ đăng quang, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã lên đứng đằng sau xe mui trần, và vẫy tay chúc lành đám đông. Sau đó Ngài trở vào ghế ngồi trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước gian cung thánh để chào đón các đại diện chính quyền các nước đến chúc mừng và đứng chụp hình lưu niệm.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI sẽ gặp gỡ các phái đoàn các tôn giáo bạn vào ngày thứ Hai 25/4, cũng như buổi triều yết dành riêng cho khách hành hương đến từ cố hương của ngài là Đức Quốc.