Giáo phận ở Ấn Độ thực hiện tốt công tác cứu trợ nạn nhân sóng thần

Machilipatnam 14/03/05 - Giáo Hội Công Giáo ở Andhra Pradesh thuộc miền Tây Nam Ấn Độ đã trợ giúp các ngư phủ nạn nhân sóng thần ở Machilipatnam để họ có phương tiện ra khơi đánh cá. Trung Tâm Cứu Trợ Xã Hội của giáo phận Vijayawada đã trao cho ngư dân thuyền bè, lưới đánh cá, kết thúc giai đoạn hai trong nổ lực cứu trợ

Đức Giám Mục Prakash Mallavarapu của giáo phận Vijayawada, tỏ ra hài lòng với các công tác mà các linh mục quản xứ đã thực hiện trong công tác cứu trợ nhất là đối với nỗ lực giáo dục giới trẻ.

Mặc dầu giáo phận ở bang Andhra Pradesh gồm đại đa số người nghèo nhưng không phải vì thế các giáo dân ở đây đã không tỏ lòng tương trợ đối với các nạn nhân sóng thần vừa qua. Ví dụ hai cha dòng tên là cha Kishore và cha Selvin của trường cao đẳng Loyola ở Vijayawada, đã huy động 700 sinh viên đi đắp đập ngăn nước mặn tràn vào ruộng. Các sinh viên cũng đi phân phát sữa cho 7 làng. Các chị dòng Thánh Gia cũng góp tiền và sức lực vào việc đắp đê.

Cha Balaswamy, Trưởng ban công tác cứu trợ nạn nhân sóng thần mô tả các giai đoạn cứu trợ của Trung Tâm Xã Hội của giáo phận như sau:

Thoạt đầu giáo phận phân phát gạo, quần áo, dụng cụ nấu ăn cho 1700 người. Trẻ em trong ba làng được cấp phát sách vợ và giáo phận tài trợ học phí cho các em trong suốt hai năm.

Kế đến là giai đoạn giáo phận sửa sang 70 chiếc thuyền đánh cá ở Tallepalam, 19 chiếc ở Pedda Kanuru và 36 cái ở Tharangipalem. Còn lưới bắt cá và các dụng khác được cấp phát miễn phí.

Giai đoạn sau cùng là giáo phận chuẩn bị xây dựng khoảng 2,000 đơn vị gia cư với giá rẻ cho các nạn nhân đã mất nhà cửa.

Cha Giám Đốc Trung Tâm Xã Hội của giáo phận cho biết các cơ quan Caritas và Dịch Vụ Cứu Trợ Người Kitô Giáo gọi tắt là CRS đã giúp đỡ phần lớn tài chánh cho công tác cứu trợ này.