Số người Công Giáo ở Nhật Bản vượt hơn 1 triệu.

TOKYO 08/03/05- Nguồn tin của UCA News, trích dẫn tài liệu của Hội Đồng Giám Mục Nhật, cho biết lần đầu tiên số người Công Giáo ở Nhật Bản lên tới con số hơn 1 triệu người.

Ủy Ban Di Trú, Di Dân và Du Lịch của Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản trong ngày 8 tháng 3 đã cho phát hành tập sách có tên: Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản: Giáo Hội, Chung Sống Giữa Người Nhật và Người Ngoại Quốc”.

Theo tập sách, năm 2004, Nhật Bản có hơn 1 triệu người Công Giáo. Nếu chia theo nguồn gốc thì 450,000 người là Công Giáo bản xứ Nhật, còn 565,000 người là Công Giáo ngoại quốc sinh sống ở Nhật.

Theo số thông kê, trong năm 1999, số người Công Giáo Nhật và số người Công Giáo ngoại quốc bằng nhau. Nhưng đến 2003, số người Công Giáo Nhật không thay đổi, trong khi số người Công Giáo ngoại quốc tăng hơn 100,000 người.

Cũng theo tập sách, con số 450,000 người Công Giáo Nhật Bản là do các giáo xứ cung cấp. Còn 565,000 người Công Giáo ngoại quốc là do hồ sơ của bộ Tư Pháp Nhật cung cấp, khi các người này xin chiếu khán nhập cảnh.