COLOMBO, Sri Lanka -- Trong một bài viết vào ngày hôm nay, LM Rukshan Fernando là Phối trí viên cho dự án Diễn Đàn Á châu Bảo Vệ Nhân Quyền có trụ sở tại Thái Lan, vừa có cuộc họp tại Thái Lan và trở lại Sri Lanka đã tuyên bố là "Tuy những hoạt động của Giáo Hội giúp nạn nhân sóng thần Á Châu rất đáng được tán thưởng, nhưng Giáo Hội cần phòng ngừa chống lại khuynh hướng truyền thống là chỉ cung ứng việc cứu trợ mà bỏ lơ việc dấn thân vào nhân quyền và những vấn đề liên quan tới phát triển trong các công tác tái xây dựng lại dời sống cho các nhân nhân sóng thần".
Điều đáng chú ý là những cuộc họp sau biến cố sóng thần ngày 26-12, gữa các vị lãnh đạo của Giáo Hội với các nhà lãnh đạo các quốc gia bị ảnh hưởng sóng thần, gồm ngay cả các vị nguyên thủ quốc gia và các thủ tướng chính phủ, những cuộc họp mà ngay chính các tổ chức 'phi chính phủ' (NGO) cũng không mấy khi có được, thì LM Fernando nhận định rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy dùng các cơ hội tốt này mà cổ súy cho các vấn đề nhân quyền liên quan tới nạn nhân sóng thần. thế nên không biết là các vị đó có chớp lấy cơ hội hay không và có dùng nó tối đa hay không".
LM Fernando nhắc tới chiến tranh giữa người Tamil và người Sri Lanka, chiến tranh Đông và Bắc ở Sri Lanka. Còn tại Indonesia từ trước tới nay xung đột tôn giáo giữa người Indonesia và thiều số Thiên Chúa giáo ở đảo Molucka là thường xuyên, tại Ấn độ và tại Thái Lan cũng luôn có vấn đề tranh chấp giữa các nhóm tôn giáo thiểu số....
Vấn đề tái xây dựng phải dựa trên nền hòa b2inh thực sự và chính trọng nhân quyền, do đó những vấn nạn và giải pháp chính trị cũng phải đi song song và đây là cơ hội tốt nhất để đưa các vấn đề đó ra trên diễn đàn quốc tế.
Các Giáo Hội và các riêng Giáo Hội Công Giáo với ảnh hưởng của mình, với nguồn lực về nhân sự và tài chánh có thể giúp đóng một vai trò tái kiến thiết các vùng bị tai họa trong việc tái thiết toàn diện chứ không chỉ riêng về vấn đề cơm áo mà thôi.
![]() |
| LM Rukshan Fernando |
LM Fernando nhắc tới chiến tranh giữa người Tamil và người Sri Lanka, chiến tranh Đông và Bắc ở Sri Lanka. Còn tại Indonesia từ trước tới nay xung đột tôn giáo giữa người Indonesia và thiều số Thiên Chúa giáo ở đảo Molucka là thường xuyên, tại Ấn độ và tại Thái Lan cũng luôn có vấn đề tranh chấp giữa các nhóm tôn giáo thiểu số....
Vấn đề tái xây dựng phải dựa trên nền hòa b2inh thực sự và chính trọng nhân quyền, do đó những vấn nạn và giải pháp chính trị cũng phải đi song song và đây là cơ hội tốt nhất để đưa các vấn đề đó ra trên diễn đàn quốc tế.
Các Giáo Hội và các riêng Giáo Hội Công Giáo với ảnh hưởng của mình, với nguồn lực về nhân sự và tài chánh có thể giúp đóng một vai trò tái kiến thiết các vùng bị tai họa trong việc tái thiết toàn diện chứ không chỉ riêng về vấn đề cơm áo mà thôi.
