(AsiaNews 5/11/2004).
Tổng thống Phi, bà Gloria Macapagal-Arroyo, trong một bữa ăn trưa với giới truyền thông đã thông báo rằng cơn khủng hoảng tài chính của Phi Luật Tân đã trôi qua. Bà nói: “Sự tin cậy của công chúng vào các ngân hàng và các định chế tài chính còn nguyên vẹn, trong khi đó các khoản đầu tư trực tiếp đang tăng lên và thị trường chứng khoán tăng vọt đến mức chưa từng thấy trong nhiều năm qua”.
Tuy nhiên, nhiều quan sát viên tỏ vẻ nghi ngờ về thông báo bán chính thức này của tổng thống. Chỉ ba tháng trước đây, chính quyền của bà đã công khai thông báo rằng quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Đại diện phe đối lập, ông Francio Escudero, nêu câu hỏi: “Làm sao chúng ta có thể vượt qua cơn khủng hoảng chóng vánh như thế?”
Bình luận về vấn đề này, Đức Tổng Giám Mục Oscar Cruz của tổng giáo phận Lingayen-Dagupan mỉa mai rằng nếu điều tổng thống nói là đúng sự thật thì một phép lạ đã xảy ra trên quê hương này. Trong thông báo đưa ra hôm 5/11/2004, Đức Cha Cruz viết:
“Để toàn thể đất nước ở trong hay thoát ra khỏi cơn khủng hoảng tài chính chỉ trong vòng ba tháng là một điều lạ lùng. Một điều đáng kinh ngạc như thế chỉ có thể là chuyện không có, chuyện không tin nổi hay là phép lạ”
Đức Cha nhấn mạnh rằng trong những tháng qua chẳng có gì tốt lành xảy ra cho dân chúng. “chẳng có chi ngoài vật giá leo thang liên tục đối với hầu như mọi thứ và sự tụt giá cũng liên tục của đồng peso”.
Đức Cha không dấu được sự phẫn nộ khi nhận xét rằng bao nhiêu người dân Phi hiện nay vẫn đang phải liều mình trong những vùng có chiến sự. “Nếu có đủ công ăn việc làm ở đây với đồng lương đủ sống, đồng bào chúng ta đã không phải ra đi. Cho nên chúng ta hoặc là chả có khủng hoảng gì hết hoặc nếu có thì cũng chưa có thoát ra nổi”.
![]() |
| Đức Tổng Giám Mục Oscar Cruz |
Tuy nhiên, nhiều quan sát viên tỏ vẻ nghi ngờ về thông báo bán chính thức này của tổng thống. Chỉ ba tháng trước đây, chính quyền của bà đã công khai thông báo rằng quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Đại diện phe đối lập, ông Francio Escudero, nêu câu hỏi: “Làm sao chúng ta có thể vượt qua cơn khủng hoảng chóng vánh như thế?”
Bình luận về vấn đề này, Đức Tổng Giám Mục Oscar Cruz của tổng giáo phận Lingayen-Dagupan mỉa mai rằng nếu điều tổng thống nói là đúng sự thật thì một phép lạ đã xảy ra trên quê hương này. Trong thông báo đưa ra hôm 5/11/2004, Đức Cha Cruz viết:
“Để toàn thể đất nước ở trong hay thoát ra khỏi cơn khủng hoảng tài chính chỉ trong vòng ba tháng là một điều lạ lùng. Một điều đáng kinh ngạc như thế chỉ có thể là chuyện không có, chuyện không tin nổi hay là phép lạ”
Đức Cha nhấn mạnh rằng trong những tháng qua chẳng có gì tốt lành xảy ra cho dân chúng. “chẳng có chi ngoài vật giá leo thang liên tục đối với hầu như mọi thứ và sự tụt giá cũng liên tục của đồng peso”.
Đức Cha không dấu được sự phẫn nộ khi nhận xét rằng bao nhiêu người dân Phi hiện nay vẫn đang phải liều mình trong những vùng có chiến sự. “Nếu có đủ công ăn việc làm ở đây với đồng lương đủ sống, đồng bào chúng ta đã không phải ra đi. Cho nên chúng ta hoặc là chả có khủng hoảng gì hết hoặc nếu có thì cũng chưa có thoát ra nổi”.
