Lữ đoàn phụ nữ Hồi Giáo al-Khansa của IS
Hôm thứ Bẩy 28 tháng Giêng, thông tấn xã chính phủ Iraq cho biết lữ đoàn trưởng lữ đoàn phụ nữ Hồi Giáo al-Khansa đã bỏ trốn khỏi Mosul cùng với 4 cận vệ. Nguồn tin được tiết lộ sau khi bọn khủng bố Hồi Giáo IS ra lệnh truy nã người đàn bà này vì bà ta bỏ trốn ẵm theo hàng triệu đô la của bọn khủng bố.

Người đàn bà bị truy nã được tin là đã bỏ trốn về phía quận al Ba'j, nằm về phía tây Mosul, giáp giới với Syria. Trước khi bỏ trốn y thị là lữ đoàn trưởng lữ đoàn phụ nữ Hồi Giáo al-Khansa, kiêm bộ trưởng bộ phụ nữ trong cái gọi là “Nhà Nước Hồi Giáo”, do Abu Bakr al-Baghdadi thành lập cuối tháng Sáu 2014. Chức trách chủ yếu của y thị là tuyển dụng những người phụ nữ đánh bom liều chết.