Malta - Trong một sứ điệp gửi cho 1,300 linh mục hiện đang tĩnh tâm tại đảo Malta, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng tất cả các linh mục cần cố gắng nên thánh và là “những tiên tri của niềm hy vọng”.

Từ điện Vatican trong một phiên họp với các viên chức Giáo Triều, Đức Thánh Cha đã nói truyện và gửi thông điệp cho các linh mục qua hệ thống viễn thông truyền hình satellite.

ĐTC nói: Giáo Hội cần các linh mục mà chính họ phải là thánh, để rồi họ có thể giúp người khác theo nẻo đường thánh đức. ĐTC cũng thúc giục các linh mục hãy kín múc nguồn cảm hứng từ gương của Thánh Phaolô - chính thánh nhân đã có lần thăm viếng Malta - và “làm cho quyền năng của sự thật Phúc Âm được vang vọng”.

Ngài nói thêm "Trong thế giới chia rẽ và rối rắm hôm nay, đầy rẫy bạo động và các cuộc xáo trộn, có những người tự hỏi rằng liệu có còn có thể nói về hy vọng hay không? Linh mục phải sẵn sàng làm cho dân chúng xác tín rằng Đức Giêsu là nguồn mạch của hy vọng trường tồn”.

Cuộc tĩnh tâm của giới linh mục quốc tế đang diễn ra từ ngày 18 tháng 10 và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 10 năm 2004.