Brisbane -- Sáng nay (29/7/2004) lúc 9.30 (giờ địa phương) ÐTG John Bathersby của Giáo phận Brisbane đã công bố những nghiên cứu về các tượng được coi là chảy dầu tại TTCÐCGVN tại Inala vào ngày 21/5/2004.
ÐTGM đã thành lập ủy ban điều tra và linh mục thẩm phán tòa án hôn phối của gíao phận là linh mục tiến sĩ Adrian Farrelly cầm đầu. Cha Adrian cho hay những kết qủa của cuộc thử nghiệm đã làm thất vọng cho một số người nhưng cũng là một sự an bình cho một số khác. Ngài nói “Kết qủa nào đi nữa thì cũng làm cho một số hài lòng và một số không hài lòng”.
Những tượng ảnh trước đây được coi là chảy dầu vào tháng năm vừa qua đã được trưng bày cho mọi người kính viếng, thì nay đã được yêu cầu ngưng.
Tháng qua, linh mục tiến sĩ Farrelly đã nhờ một giáo sư hóa học lão thành đã về hưu xét nghiệm để thẩm định nguồn gốc của dầu và các giọt đỏ giống mầu máu.
Theo lời của ông Vicent Ðỗ, phát ngôn viên của Trung Tâm cho hay thì những sự kiện bất thường bắt nguồn từ một tượng Ðức Mẹ mà dầu được rỉ chảy ra từ mắt, mũi, trán và các ngón tay. Một Thánh gía nhỏ có tượng Chúa trên bàn thờ cũng đã rỉ chảy một chất lỏng mầu đỏ như máu.
Nhiều người từ các nơi xa gần như Melbourne và Tân Tây Lan đã đổ về Trung Tâm để chiêm ngắm.
ÐTGM Bathersby cho hay cuộc điều tra ở Brisbane tương tự như cuộc điều tra về Tượng Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại Tây Úc, cũng được coi là chảy dầu. Cuộc điều tra ở Brisbane kéo dài hơn hai tháng và kết qủa ủy ban tìm thấy là hiện tượng lạ đã không hội đủ điều kiện để được coi là một phép lạ.
ÐTGM đã thành lập ủy ban điều tra và linh mục thẩm phán tòa án hôn phối của gíao phận là linh mục tiến sĩ Adrian Farrelly cầm đầu. Cha Adrian cho hay những kết qủa của cuộc thử nghiệm đã làm thất vọng cho một số người nhưng cũng là một sự an bình cho một số khác. Ngài nói “Kết qủa nào đi nữa thì cũng làm cho một số hài lòng và một số không hài lòng”.
Những tượng ảnh trước đây được coi là chảy dầu vào tháng năm vừa qua đã được trưng bày cho mọi người kính viếng, thì nay đã được yêu cầu ngưng.
Tháng qua, linh mục tiến sĩ Farrelly đã nhờ một giáo sư hóa học lão thành đã về hưu xét nghiệm để thẩm định nguồn gốc của dầu và các giọt đỏ giống mầu máu.
Theo lời của ông Vicent Ðỗ, phát ngôn viên của Trung Tâm cho hay thì những sự kiện bất thường bắt nguồn từ một tượng Ðức Mẹ mà dầu được rỉ chảy ra từ mắt, mũi, trán và các ngón tay. Một Thánh gía nhỏ có tượng Chúa trên bàn thờ cũng đã rỉ chảy một chất lỏng mầu đỏ như máu.
Nhiều người từ các nơi xa gần như Melbourne và Tân Tây Lan đã đổ về Trung Tâm để chiêm ngắm.
ÐTGM Bathersby cho hay cuộc điều tra ở Brisbane tương tự như cuộc điều tra về Tượng Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại Tây Úc, cũng được coi là chảy dầu. Cuộc điều tra ở Brisbane kéo dài hơn hai tháng và kết qủa ủy ban tìm thấy là hiện tượng lạ đã không hội đủ điều kiện để được coi là một phép lạ.