Brisbane: Tượng Đức Mẹ chảy dầu ở CĐCGVN đang được xét nghiệm
Theo tin tức của Giáo Hội Úc loan tin của tờ Sydney Morning Herald phát hành hôm nay 8/6 thì một khoa học gia được dấu tên “đang xét nghiệm những vết dầu hay máu... trong một phòng thí nghiệm bí mật ở Brisbane".
Tượng Đức Mẹ cao 700 phân đã chảy dầu hoa hồng đó là đối tượng chính yếu mà Giáo Hội Brisbane đang điều tra. Linh mục tiến sĩ Adrian Farrelly, một chuyên viên về giáo luật đứng đầu ủy ban cho hay “không có một cẩm nang nào hướng dẫn việc xét nghiệm những hiện tượng chảy dầu như hiện tượng này. và trong quá trình 31 năm linh mục của tôi cũng chưa từng chứng kiến một hiện tượng tương tự như thế.”
Linh mục tiến sĩ Farrelly đã thành lập một ủy ban bao gồm cả một giáo sư đã về hưu chuyên về hóa, ông còn là một người không tin vào tín ngưỡng. Ủy ban cũng có một luật sư địa phương nữa.
Trong khi các khoa học gia đang thử nghiệm về nguồn gốc chất dầu thì linh mục tiến sĩ phỏng vấn các nhân chứng. Ngài nói: "Chúng ta ngắm nhin lên bức tượng, dù có những cái bất thường, nhưng cũng có thể do tự nhiên hay do một cái gì đó do con người làm ra. Chúng ta không thể kết luận một cách dễ dàng đó là phép lạ. Đây cũng là mối quan tâm hướng dẫn mục vụ của ĐTGM của giáo phận”.
Linh mục tiến sĩ Farrelly cho hay ngài chưa biết khi nào mới có một bản đúc kết được. Hiện nay tượng đã được đưa về lại Trung Tâm CĐCGVN ở Inala, một quận lỵ nằm về hướng Tây Nam của thành phố Brisbane. Hàng trăm người, nếu không muốn nói là hàng ngàn người không ngừng tìm về để chiêm ngắm tượng Mẹ và Thánh giá đã chảy dầu và chảy một chất gì đó giống như máu.
Theo tin tức của Giáo Hội Úc loan tin của tờ Sydney Morning Herald phát hành hôm nay 8/6 thì một khoa học gia được dấu tên “đang xét nghiệm những vết dầu hay máu... trong một phòng thí nghiệm bí mật ở Brisbane".
Tượng Đức Mẹ cao 700 phân đã chảy dầu hoa hồng đó là đối tượng chính yếu mà Giáo Hội Brisbane đang điều tra. Linh mục tiến sĩ Adrian Farrelly, một chuyên viên về giáo luật đứng đầu ủy ban cho hay “không có một cẩm nang nào hướng dẫn việc xét nghiệm những hiện tượng chảy dầu như hiện tượng này. và trong quá trình 31 năm linh mục của tôi cũng chưa từng chứng kiến một hiện tượng tương tự như thế.”
Linh mục tiến sĩ Farrelly đã thành lập một ủy ban bao gồm cả một giáo sư đã về hưu chuyên về hóa, ông còn là một người không tin vào tín ngưỡng. Ủy ban cũng có một luật sư địa phương nữa.
Trong khi các khoa học gia đang thử nghiệm về nguồn gốc chất dầu thì linh mục tiến sĩ phỏng vấn các nhân chứng. Ngài nói: "Chúng ta ngắm nhin lên bức tượng, dù có những cái bất thường, nhưng cũng có thể do tự nhiên hay do một cái gì đó do con người làm ra. Chúng ta không thể kết luận một cách dễ dàng đó là phép lạ. Đây cũng là mối quan tâm hướng dẫn mục vụ của ĐTGM của giáo phận”.
Linh mục tiến sĩ Farrelly cho hay ngài chưa biết khi nào mới có một bản đúc kết được. Hiện nay tượng đã được đưa về lại Trung Tâm CĐCGVN ở Inala, một quận lỵ nằm về hướng Tây Nam của thành phố Brisbane. Hàng trăm người, nếu không muốn nói là hàng ngàn người không ngừng tìm về để chiêm ngắm tượng Mẹ và Thánh giá đã chảy dầu và chảy một chất gì đó giống như máu.