Ngày hôm nay Phó Tổng thống Hoa Kỳ Dick Cheney sẽ rời Washington trong chuyến công du một tuần tới Đông Á.

Ông Cheney sẽ tới Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn.

Chuyến đi đã bị hoãn lại cách đây một năm vì cuộc chiến Iraq nổ ra.

Đây mới chỉ là chuyến công du ngoại quốc thứ 3 của ông Dick Cheney kể từ khi ông nhậm chức hồi năm 2001.

Hiển nhiên chuyến đi sẽ bị những sự kiện mới diễn ra ở Iraq phủ bóng.

Ông Cheney sẽ trấn an đồng minh Nhật Bản và Nam Hàn và đề nghị họ không rút quân.

Trong chương trình nghị sự chắc chắn cũng sẽ có vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn.

Điều rõ ràng là Hoa Kỳ không muốn vấn đề này rắc rối thêm trong năm bầu cử và các đàm phán ở cấp thấp vẫn đang tiếp diễn.

Ông Cheney vẫn được xem là người có chủ trương cứng rắn và điều trớ trêu là chính vì vậy mà ông là nhân vật thích hợp để chứng tỏ Mỹ muốn có giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến thăm này, ông Cheney cũng sẽ thảo luận vấn đề thương mại. Washington muốn Trung Quốc đánh giá lại đồng Nhân dân tệ của họ trong khi đó Quốc hội Hoa Kỳ đang muốn Nhật Bản mở cửa lại thị trường cho sản phẩm bò của Mỹ.

Như vậy ông Phó Tổng thống sẽ có nhiều vấn đề để bàn trong chuyến công du ngoại quốc hiếm hoi này. (BBC)