Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi tổ chức NATO hãy giữ một vai trò lớn hơn nữa, sau khi một chính phủ mới được thiết lập tại Iraq.

Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell nói với các ký giả tai Bruxelles rằng Washington mong muốn liên minh Nato hãy xét đếùn việc giữ một vai trò tập thể trong công cuộc ồn định tình hình tại Iraq, sau khi thẩm quyền lâm thời do Hoa kỳ lãnh đạo đã chuyển giao quyền bính cho 1 chính phủ Iraq vào ngày 1 tháng 7.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer nói rằng muốn vậy, thì trước nhất cần phải có lời yêu cầu của chính phủ có chủ quyền của Iraq, cùng với một nghị quyết mới của LHQ.

Các bộ trưởng trong liên minh NATO đã chấp thuận kế hoạch mở rộng nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của liên minh tại Afghanistan, từ thủ đô Kabul ra 5 thành phố nữa, trước tháng 6.

Hôm thứ Sáu, liên minh NATO cũng loan báo kế họach tăng cường cuộc chiến diệt trừ khủng bố, đặc biệt là trong lãnh vực chia sẻ tin tức tình báo. (VOA)