(JERUSALEM, 11/01/04) - Trong tuần này, các vị Giám Mục đại diện cho Âu Châu và Mỹ Châu sẽ họp tại thánh địa Bethlehem. Cuộc họp được đặt tên là Giáo Hội Hoàn Vũ Ðoàn Kết Với Giáo Hội Thánh Ðịa và sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ thứ Hai đến hết thứ Năm.

Hội đồng Giám Mục Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Ðức, Ý Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh và xứ Wales gửi đại diện tham dự phiên họp. Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Michel Sabbah của Jerusalem theo nghi lễ La Tinh và Hội Ðồng Giám Mục Ðất Thánh đứng ra tổ chức cuộc họp này.

Ngoài ra cũng có đại diện của Ủy Ban Hội Ðồng Giám Mục Cộng Ðồng Âu Châu và cơ quan bác ái Caritas Mỹ Châu La Tinh tham dự.

Về phía Hoa Kỳ, ÐGM Wilton Gregory, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ là đại diện, Canada là đức TGM. Brendan O’Brien, Anh Quốc là đức TGM. Patrick Kelly.