(Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam - 9/1/2004) Trong nhiệm khóa năm 2003, Hội Đồng Chỉ Đạo và Ban Chấp Hành Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đề nghị và khuyến khích cho việc tổ chức Đại Hội Mục Vụ dành cho các Tu Sĩ - Giáo Sĩ, Liên Dòng Nữ Tu và các thành phần Giáo Dân đang góp phần lãnh đạo trong các công tác tông đồ mục vụ tại trên 200 họ đạo, cộng đoàn, giáo xứ tại Hoa Kỳ. Các đại hội này nhằm tạo bầu khí thân tình để trao đổi và học hỏi các kinh nghiệm mục vụ của các địa phương, và từ đấy củng cố sự hiệp nhất trong các công tác tương trợ giữa các địa phương và yểm trợ cho sự lớn mạnh của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Bằng vào sự khuyến khích của Đức Ông Chủ Tịch Phạm Văn Phương, thứ Ba ngày 6 tháng 1 năm 2004 vừa qua, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ Tịch Đặc Trách Giáo Dân đã triệu tập cuộc họp với các thành phần lãnh đạo của các Miền và Ban Chấp Hành Liên Đoàn đặc trách Giáo Dân qua phương tiện điện đàm viễn liên. Mục đích của buổi họp nhằm thảo luận và quyết định tổ chức Đại Hội Mục Vụ Giới Chức Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thành phần tham dự cuộc họp viễn liên ngày 6 tháng 1 năm 2004 gồm có:

  • Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ Tịch - Đặc Trách Giáo Dân,
  • Ông Nguyễn Duy Từ, Tổng Thư Ký,
  • Ông Lê Đăng An, Đặc trách Kế Hoạch
  • Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phụ tá Phó Chủ Tịch - Nội vụ
  • Ông Joe Hùng Phạm, Phụ tá Phó Chủ Tịch - Ngoại vụ
  • Ông Phạm văn Tạc, Đặc trách Truyền Thông
  • Ông Đỗ Đình Đông, Đặc trách Giới Trẻ,
  • Ông Dominic Nguyễn Hòa, Đặc trách Công Giáo Tiến Hành
  • Ông Bùi Công, Chủ Tịch /Giáo Dân - Miền Nam
  • Ông Nguyễn Văn Lành, Chủ Tịch /Giáo Dân - Miền Tây Bắc
  • Bs Nguyễn Tiến Cảnh, Chủ Tịch /Giáo Dân - Miền Đông Nam
  • Ls Phạm Văn Phổ, Chủ Tịch /Giáo Dân - Miền Tây Nam
  • Ông Đặng Văn Kiếm, Thư Ký Văn Phòng Chủ Tịch


Kết quả buổi họp đã đề nghị như sau: Địa điểm tổ chức Đại Hội Giới Chức CGVN/HK tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, California.

Thời gian: từ thứ Sáu, ngày 02 đến Chúa Nhật, ngày 04 tháng 07 năm 2004

Chủ đề: Vị Trí và trách nhiệm của người Tín Hữu Giáo Dân. . .

Và thành Phần được mời tham dự gồm thành viên Ban Chấp Hành Trung ương và các Miền, thành Viên Hội Đồng Mục Vụ các địa phương, và Đại diện các phong trào và các hội đoàn, đoàn thể Công Giáo Tiến Hành.

Thành phần ban tổ chức gồm có:

  • Trưởng Ban tổ chức: Nguyễn Quang Vinh
  • Điều hợp tổng quát: Nguyễn Đức Tuấn
  • Đặc trách ban Nội Dung: Nguyễn Tiến Cảnh.
  • Đặc trách Tài Chánh: Trần Đức Nhã
Các vị này đang xúc tiến những tiến trình cần thiết để mời gọi các vị cố vấn và các cộng tác viên trong các lãnh vực như Tài Chánh, Nội Dung, Hành Chánh, Truyền Thông và trình bày diễn tiến trong phiên họp sắp tới.