Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush hiện đang theo dõi sát trường hợp bệnh bò điên và tăng cường các biện pháp bảo đảm an tòan trong việc tiêu thụ thịt bò của Mỹ.

Theo phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Bush quan ngại về trường hợp bệnh bò điên, vừa phát hiện ở tiểu bang Washington, ảnh hưởng tới kinh tế Hoa Kỳ.

Hôm qua các viên chức cao cấp của Mỹ nhất mực cho rằng thịt bò Mỹ an tòan, dù giới hữu trách đang truy tìm những con bò có thể bị lây bệnh từ trường hợp đầu tiên ở tiểu bang Washington như vừa nói.

Hôm qua tại Tokyo, phái đoàn đại diện Hoa Kỳ đã thất bại trong việc thuyết phục Nhật Bản tiếp tục cho nhập khẩu thịt bò từ Mỹ.

Cuộc thảo luận diễn ra chỉ ít ngày sau khi tin phát hiện thấy bệnh bò điên ở một nông trại tại bang Washington của Hoa Kỳ và ngay tức khắc, Nhật Bản là một trong những nước ra lệnh tạm ngưng nhập khẩu thịt bò từ Mỹ cho đến khi có lệnh mới.

Mỗi năm người Nhật tiêu thụ khoảng 1 triệu tấn thịt bò, và 1/3 thị trường được cung cấp từ Mỹ.

Con số quốc gia có quyết định tương tự, tức tạm ngưng mua thịt bò của Hoa Kỳ, giờ đã lên đến hơn 30 nước.