Colombo: Đức Tổng Giám Mục của Colombo đã yêu cầu các luật sư Công Giáo ở Sri Lanka ủng hộ công lý, đặc biệt là giúp đỡ bênh vực người nghèo, trong một hệ thống tư pháp mà ngài cho rằng đã biểu lộ sự bất công.

Đức Tổng Giám Mục Oswald Gomis đưa ra lời kêu gọi hôm 06-12 gửi tới 200 luật sư Công Giáo trong “Thánh lễ Đỏ” hàng năm. Hiệp hội các Luật sư Công Giáo đã tổ chức Thánh lễ tại Nhà thờ Các Thánh, để đánh dấu sự khởi đầu năm tư pháp.

Giáo Hội ở nhiều nơi trên thế giới tổ chức Thánh lễ Đỏ hàng năm, vì các giảơ sĩ mặc phẩm phục đỏ và các luật sư cũng mang bộ phục đỏ và Thánh lễ đã trở thành một truyền thống trong nhiều thế kỷ qua.

Đức Tổng Giám Mục Gomis đưa ra “lời kêu gọi đặc biệt" đến các luật sư nhằm đưa ra các dịch vụ của họ cho người nghèo, những người mà ngài nói "thường là những nạn nhân của sự bất công". Ðức Cha nói nói các gia đình nghèo thường phải bị cơ cực thiếu thốn và mất tương lai "vì sự bất khoan dung về phía các luật sư, là những người đã khai thác họ và sự thiếu lòng độ lượng để giúp đỡ họ".

Đức Tổng Giám Mục gợi ý rằng các luật sư có thể nghĩ rằng lòng nhân từ như thế là phục vụ Chúa để cám ơn về tài năng mà Thiên Chúa cho họ. Liên quan đến sự công bằng của hệ thống tư pháp trong đất nước, Đức Tổng Giám mục Gomis trích dẫn một cuộc điều nghiên được thực hiện vào năm 2002 do Viện Marga, một Tổ chức phi chính phủ (NGO). Cuộc khảo sát đã được công bố trong quyển sách "Một Hệ thống bị bủa vây".

Trích dẫn một đoạn trong quyển sách, ngài nói: "Gần 84% bị đơn không nghĩ rằng hệ thống tư pháp của Sri Lanka luôn công bằng và không thiên lệch. Thực tế cứ một trong năm người nghĩ rằng nó không bao giờ công bằng và và không thiên lệch. Tương tự, 87% đã dùng dịch vụ của tòa án không tin rằng hệ thống tư pháp luôn công bằng và không thiên lệch".

Những con số này, Đức Tổng Giám Mục nói trong Thánh lễ "là một bản cáo trạng nghiêm trọng của toàn bộ hệ thống" và sẽ là "một vấn đề đáng quan tâm" tới sự cam kết trong ngành luật, nhất là ”những luật sư Kitô giáo".Ngoài sự liên quan đến sự liêm chính trong hệ thống tư pháp, Đức Tổng Giám Mục Gomis ghi chú rằng nghề luật về cơ bản bao gồm "sự cam kết giải quyết các vấn đề tranh luận liên quan đến con người".

Ngài nói với các luật sư rằng trong công việc hàng ngày, họ phải tiếp tục giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh khó khăn -- những người đã bị tổn thương hoặc những người làm thiệt hại đến những người khác, những người tìm kiếm sự uốn nắn hoặc tìm kiếm sư trốn tránh trừng phạt vì các tội phạm mà họ có thể hoặc không thể gây ra. Đức Tổng nói: "Sự báo thù, sự tức giận chua cay, lòng thù ghét và những thứ khác như các việc đồi bại không phải là những tình cảm hiếm có giữa những đặc tính con người”.

Đức Tổng Giám Mục Gomis thừa nhận thật khó khăn để có thể duy trì sự cân bằng và ý thức về sự công bằng cho những tình cảnh như thế. Ngài kết luận: "Nhưng với tâm hồn cao thượng mà Kitô giáo dạy quý vị cần phải đứng trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ.