Các giới chức Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi quy lỗi cho các phần tử al-Qaida về vụ nổ bom tự sát đặt trong xe hơi tại một khu cư trú ở Riyadh làm thiệt mạng ít nhất 17 nguời và hơn 120 người bị thương.

Phó bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ ông Richard Armitage cho biết vụ nổ bom mang những dấu hiệu đặc trưng của một cuộc tấn công kiểu al-Qaida.

Đến thủ đô Ả Rập Saudi hồi hôm qua để hội kiến thái tử Abdullah, ông Armitage tuyên bố ông tin rằng tổ chức khủng bố này muốn để xảy ra nhiều sự cố như vậy.

Bộ trưởng nội vụ Ả Rập Saudi, hoàng tử Nayef, hứa sẽ truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công hồi khuya thứ Bảy mà ông cho rằng dường như do nhóm al-Qaida thực hiện. (VOA)