Hai nhà lãnh đạo bày tỏ niềm tin chung về sự cần thiết của đối thoại và đàm phán để giải quyết xung đột giữa các quốc gia.

Almudena Martínez-Bordiú, trong bản tin ngày 10 tháng 4 năm 2026 của EWTNNews, tường trình rằng: Vào ngày 10 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tiếp kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của ngài. Đi cùng với Macron là phu nhân của ông, bà Brigitte.
Sau cuộc gặp kín kéo dài một giờ tại Cung điện Tông đồ của Vatican, Tổng thống Pháp cho biết ông “rất vui mừng” được gặp Đức Thánh Cha, đồng thời nói thêm rằng cả hai đều chia sẻ “một niềm tin chung: Trước sự chia rẽ của thế giới, hành động vì hòa bình là một nghĩa vụ và một yêu cầu.”
“Pháp sẽ luôn nỗ lực hướng tới đối thoại, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc,” Macron viết trên tờ X.
Điện Élysée coi cuộc gặp này là cơ hội để “ghi nhận vai trò thiết yếu của Tòa Thánh và cam kết cá nhân của Đức Thánh Cha đối với hòa bình, đối thoại và tình đoàn kết giữa các dân tộc, cũng như để thể hiện sự sẵn sàng của Pháp trong việc hợp tác cùng Tòa Thánh hướng tới mục tiêu này.”
Trong buổi trao đổi quà tặng truyền thống, Macron đã tặng Giáo hoàng Leo XIV một chiếc áo đấu của đội tuyển bóng rổ quốc gia Pháp có chữ ký của các cầu thủ, một cuốn sách về việc tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn năm 2019, và một bản đồ vùng Mississippi do các nhà truyền giáo Pháp tạo ra năm 1617.
Đức Giáo Hoàng đã tặng tổng thống Pháp một viên gạch men trang trí tượng trưng cho sự sung túc, cùng với thông điệp của ngài nhân Ngày Hòa bình Thế giới năm nay.
Theo Vatican, sau đó Macron đã gặp gỡ Ngoại trưởng Tòa Thánh, Hồng Y Pietro Parolin, và Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng phụ trách quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế.
Trong cuộc gặp tại Phủ Ngoại trưởng, họ đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế, đặc biệt là các cuộc xung đột trên thế giới.
Cả Macron và các quan chức Vatican đều bày tỏ hy vọng rằng sự chung sống hòa bình có thể được khôi phục thông qua đối thoại và đàm phán.