
Kathleen N. Hattrup,trong bản tin I.Media ngày 12/10/2026, cho biếthay: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết khối u nhỏ (nốt) ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, chứ không phải do bất cứ vấn đề sức khỏe cụ thể nào gây ra. Ngày tiến hành phẫu thuật vẫn chưa được ấn định.
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cũng thông báo rằng sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường nhật tại Vatican. Thông báo cũng cho biết khối u nhỏ ở phổi được phát hiện trong quá trình "kiểm tra sức khỏe định kỳ". Hiện chưa có thông tin xác nhận về ngày Đức Thánh Cha sẽ nhập viện để phẫu thuật.
Hôm Chúa nhật, thông báo của Đức Giáo Hoàng đã khiến các tín hữu và Giáo triều Rôma bất ngờ. Sau khi đọc kinh Truyền Tin buổi trưa, ngài chia sẻ:
"Anh chị em thân mến, trong một số lần kiểm tra y tế gần đây, các bác sĩ đã phát hiện một khối u nhỏ, khu trú trong phổi của tôi. Khối u này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm tại một vị trí khu trú rõ ràng. Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp y tế, vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nó. Ca phẫu thuật dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Tôi xin cảm ơn sự hiệp thông thiêng liêng của anh chị em và xin phó thác bản thân vào những lời cầu nguyện của anh chị em."
Mặc dù ngày phẫu thuật chưa được ấn định, Tòa Thánh cho biết Đức Giáo Hoàng vẫn tiếp tục các hoạt động thường nhật trong sáng nay. Thực tế, ngài đã có sáu cuộc tiếp kiến riêng và có bài phát biểu trước các thành viên của Circolo San Pietro – một tổ chức từ thiện tại Rôma. Theo các nguồn tin từ Vatican, chiều nay ngài cũng có thể tham dự cuộc họp về chủ đề gia đình, xoay quanh Tông huấn Amoris Laetitia. Việc nhập viện của vị Giáo hoàng 71 tuổi dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ Ba, ngày 13 tháng 10 – theo thông tin mà Hồng Y người Ấn Độ Filipe Neri Ferrão chia sẻ với các nhà báo (bao gồm cả hãng tin I.MEDIA) bên lề cuộc họp về chủ đề gia đình – tuy nhiên, thông tin này chưa được Tòa Thánh xác nhận.
Nhằm làm rõ các thông tin xuất hiện trên truyền thông, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cũng cho biết rằng các xét nghiệm mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV thực hiện chỉ là kiểm tra định kỳ và không xuất phát từ bất cứ vấn đề sức khỏe cụ thể nào đòi hỏi phải tiến hành các thủ tục y tế như vậy.
Hôm qua, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chia sẻ với đám đông rằng khối u nhỏ này "được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và khu trú tại một vị trí cụ thể". Ngài cho biết các bác sĩ tin rằng "can thiệp y tế là giải pháp tốt nhất".
Đón nhận cuộc sống như nó vốn là
Tu sĩ dòng Augustinô và cũng là bạn của Đức Giáo Hoàng, Cha Alejandro Mojal Anton, chia sẻ với I.Media rằng Đức Thánh Cha "chắc chắn đang đối diện với tình huống này bằng sự thanh thản, bình tĩnh và lòng tin tưởng tuyệt đối". Vị tu sĩ người Tây Ban Nha – người từng là trợ thủ đắc lực và sau đó là người kế nhiệm đứng đầu dòng tu – khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV "không hề sợ hãi. Ngài là người luôn đón nhận cuộc sống như nó vốn là".
Trong khi đó, những lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp đã được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Các nhà lãnh đạo tại hai quê hương của Giáo hoàng là Hoa Kỳ và Peru đều cam kết sẽ cầu nguyện cho ngài.
"Các giám mục Hoa Kỳ cùng với các tín hữu và tất cả những người có thiện chí hiệp ý cầu nguyện cho sức khỏe của ngài. Nguyện xin bàn tay của các bác sĩ phẫu thuật cho Đức Giáo Hoàng Leo được dẫn dắt bởi vị lương y thần linh – Chúa Giêsu Kitô." "Hôm nay, xin hãy dành chút thời gian – như tôi sẽ làm – để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Leo và đội ngũ y tế chăm sóc ngài," Tổng Giám mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, phát biểu.
Trên nền tảng X, bà Keiko Fujimori – chính trị gia người Peru – bày tỏ hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng Leo sẽ "vượt qua hoàn toàn và thành công" giai đoạn nhạy cảm về sức khỏe này. Tổng Giám mục Lima, Hồng Y Carlos Castillo Mattasoglio, đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng sớm bình phục. Theo kế hoạch, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Peru từ ngày 11 đến 16 tháng 11, nằm trong khuôn khổ chuyến tông du Nam Mỹ kéo dài 12 ngày của ngài. Hôm qua, trước khi thông báo về ca phẫu thuật, Đức Giáo Hoàng Leo đã xin mọi người cầu nguyện cho chuyến thăm này, qua đó cho thấy chuyến tông du vẫn được giữ nguyên theo lịch trình.