shutterstock_1303546909.jpg. Nguồn ảnh: t.max | Shutterstock


Theresa Civantos Barber của tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 31/08/2026, cho biết: Khi Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher của Úc đưa ra một câu nói dí dỏm trong bài phát biểu, nó đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội — nhưng đằng sau đó còn nhiều điều hơn thế.

Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher, OP, của Sydney nổi tiếng với những bài giảng của mình, và một đoạn video gần đây đã thu hút sự chú ý của internet và lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bài phát biểu ngày 5 tháng 8 năm 2026, tại buổi họp phụ huynh và giáo viên tại Trường Nữ sinh Tangara, một trường học của Úc trực thuộc Opus Dei, Đức Tổng Giám Mục Fisher đã mô tả sự hoán cải cá nhân của mình với một bước ngoặt bất ngờ. Xem tại đây hoặc trên trang Instagram của ngài:

Câu chuyện bắt đầu nghe giống như một vở kịch “đứa con hoang đàng” quen thuộc, khi Fisher mô tả cuộc sống “cực kỳ ích kỷ” trước đây của mình — nhưng sau đó ngài đã lật ngược tình thế với một câu kết bất ngờ:

Tôi đã cực kỳ ích kỷ. Cả thế giới chỉ xoay quanh tôi.
Và tôi chỉ sống vì ly rượu [sữa] tiếp theo, và để được thoải mái, và tôi mong mọi người sẽ khiến điều đó trở thành hiện thực.
Nhưng rồi, khi mới ba tuần tuổi, tôi được rửa tội. Và đó là nơi tôi gặp Chúa Kitô.


Câu nói dí dỏm của ngài đã nhận được tiếng cười và tràng vỗ tay từ 500 phụ huynh và giáo viên tham dự bài giảng của ngài về “Thông điệp Magnifica Humanitas và Trường học Công Giáo”. Magnifica Humanitas là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, được công bố vào tháng 5 năm 2026 và đề cập đến việc “bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo”.

Suốt buổi tối, ngài đã chia sẻ một vài câu chuyện cười dí dỏm khác, nói rằng bài nói chuyện của ngài có năm phần “dành cho những ai muốn đọc Kinh Mân Côi, các bạn sẽ biết khi nào chuyển sang mầu nhiệm tiếp theo”, và lưu ý sự nghịch lý của những đấu tranh kỹ thuật của mình khi nói về Magnifica Humanitas, văn kiện nổi tiếng đề cập đến các kỹ thuật hiện đại, nói rằng:

Tôi đã lên kế hoạch sử dụng slide tối nay để giải trí cho các bạn trong khi tôi nói chuyện, nhưng như một minh chứng cho sự thiếu năng lực của tôi với các kỹ thuật mới, tôi đã không lưu được các slide mà tôi đã làm tối qua — bằng cách nào đó, bởi vì ngày nay rất khó để không lưu lại công việc bạn đang làm, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã làm mất chúng.

Chân lý sâu sắc hơn

Trong khi câu chuyện cười về “sự hoán cải” của ngài thu hút sự chú ý trên internet, toàn bộ bài nói chuyện đã làm sáng tỏ vai trò quan trọng của các trường học Công Giáo như những thành trì của chân lý trong một thời đại bất ổn. Đức Tổng Giám Mục Fisher, người đã lãnh đạo Tổng Giáo phận Sydney từ năm 2014, không xa lạ gì với việc diễn thuyết trước công chúng. Ngài từng hành nghề luật sư doanh nghiệp tại Sydney trước khi gia nhập Dòng Đa Minh (Dòng Giảng thuyết). Với bằng cấp về đạo đức sinh học từ Đại học Oxford, ngài hiểu về giáo dục hơn hầu hết mọi người — và lý do tại sao giáo dục Công Giáo lại quan trọng đến vậy.

Dù câu nói đùa của Đức Tổng Giám Mục Fisher rất hài hước, nhưng đằng sau những lời bình luận nhẹ nhàng đó lại ẩn chứa nhiều điều đáng suy gẫm. Một đứa trẻ không cần biết rằng vũ trụ không xoay quanh nó (thực tế, chúng ta sẽ lo lắng nếu nó biết điều đó), nhưng tất cả mọi người đều cần sự cứu chuộc của Chúa Kitô và ân sủng mạnh mẽ của Bí tích Thánh tẩy — bí tích giải phóng linh hồn chúng ta và khiến chúng ta trở thành một phần của gia đình Thiên Chúa.

Đức Tổng Giám Mục Fisher đã khiến mọi người bật cười trước phong tục rửa tội cho trẻ sơ sinh của Giáo Hội Công Giáo, một truyền thống cổ xưa mà một số giáo phái Kitô giáo khác không thực hành, nhưng bài phát biểu tổng thể và vai trò của ngài với tư cách là một tổng giám mục Công Giáo cho thấy rõ rằng ngài không hề xem nhẹ điều này, cánh cửa nền tảng dẫn đến tất cả các bí tích.

Với tư cách là cha mẹ, người đỡ đầu và các thành viên khác của cộng đồng Giáo hội, chúng ta đứng xung quanh mỗi em bé mới được rửa tội và hứa sẽ rao giảng Tin Mừng cho những anh chị em nhỏ bé nhất trong Chúa Kitô. Dù chúng ta có thể bật cười trước ý nghĩ một đứa trẻ sơ sinh đột ngột từ bỏ cuộc sống ích kỷ, chúng ta vẫn hiểu tầm quan trọng của việc cử hành nghi lễ thiêng liêng này càng sớm càng tốt trong cuộc đời của một đứa trẻ, bởi vì những đứa trẻ nhỏ này được định sẵn để thừa hưởng vương quốc thiên đàng.