Giáo hoàng là một trong những nhà lãnh đạo thế giới được lắng nghe nhiều nhất. Đằng sau những bài phát biểu của ngài là vô số nhân viên làm việc kín đáo tại Vatican, chuẩn bị các bản thảo với sự chú ý đến phong cách và những vấn đề gần gũi với trái tim ngài.

Anna Kurian, trong mục Vatican Insight của I.Media, ngày 21 tháng 8, 2026, cho hay: Không dưới mười lăm: đó là số lượng trung bình các bài suy niệm, bài phát biểu và thông điệp mà Giáo hoàng Leo XIV đưa ra mỗi tuần, dù là cho các nhóm người đến gặp ngài hay cho khắp bốn phương trời. Thêm vào đó là các văn bản Giáo huấn như các tông huấn hay thông điệp. Nhưng ai là người chuẩn bị những văn bản đồ sộ này cho Giáo hoàng?

“Tại Phủ Quốc vụ khanh, có một đội ngũ nhân viên lớn mà thành phần của họ vẫn còn là một bí ẩn: tên của họ không được biết và họ thay đổi thường xuyên,” một nguồn tin từ Vatican am hiểu về hoạt động nội bộ của Cung điện Tông đồ cho biết.

Chính bộ phận hành chính trung ương của Vatican, ở tầng ba của Cung điện Tông đồ, điều phối việc chuẩn bị các bài phát biểu của Giáo hoàng. Tùy thuộc vào chủ đề, Phủ Quốc vụ khanh sẽ yêu cầu một bộ phận cụ thể soạn thảo dàn ý văn bản—sau đó văn bản này sẽ được xem xét ở các cấp bậc khác nhau trong hệ thống phẩm trật Giáo hội. Không phải là hiếm khi một nhân viên văn phòng bình thường được yêu cầu soạn thảo bài phát biểu mà sau này sẽ được đọc ở cấp cao nhất của một quốc gia nhỏ.

Vai trò của các chuyên gia

“Nếu bài phát biểu dành cho các Giáo hội Đông phương, cho các linh mục, hoặc cho các giám mục, thì các bộ phận chịu trách nhiệm về những vấn đề đó sẽ xử lý; nếu Giáo hoàng dự kiến ​​phát biểu về sinh thái hoặc việc làm, thì Bộ Phát triển Con người Toàn diện sẽ được liên hệ, v.v.”, nguồn tin của chúng tôi giải thích.

Đôi khi, phong cách đặc trưng của một nhà thần học cụ thể có thể được nhận ra đằng sau một tài liệu. Ví dụ, người ta thường nói rằng Hồng Y người Argentina Victor Fernandez là một người đóng góp quan trọng cho thông điệp Laudato si’ của Giáo hoàng Phanxicô và tông huấn Amoris laetitia về gia đình.

Những người viết thuê khác cũng đã nổi lên từ sự ẩn danh trong những năm qua. Ví dụ, vào năm 2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công khai ca ngợi công việc của Giám mục Paolo Braida, người lúc đó đứng đầu nhóm chịu trách nhiệm soạn thảo các bài giáo lý cho vị Giáo hoàng người Argentina.

Viết cho Giáo hoàng Leo XIV

“Khi viết,” một quan chức Vatican quen thuộc với loại công việc này nói, “bạn phải lấy cảm hứng từ phong cách, vốn từ vựng và cách diễn đạt thường thấy của Giáo hoàng.” Ông ấy nói thêm: “Đối với Leo XIV, điều đó khá khó khăn; chúng tôi chưa hiểu rõ về ngài. Chúng tôi thường thêm một câu trích dẫn từ người thầy tâm linh của ngài, Thánh Augustinô, nhưng điều đó có nguy cơ trở nên nhàm chán.”

Điều chắc chắn là vị Giáo hoàng người Mỹ nổi tiếng là rất siêng năng trong việc sửa chữa, đôi khi ngài sửa chữa văn bản ngay đến phút cuối cùng. “Ngài cực kỳ chính xác,” một cộng tác viên luật giáo hội, người đã chứng kiến ​​những lần sửa đổi của Giáo hoàng, xác nhận.

Đằng sau những bức tường của cung điện Leonine, nơi sự kín đáo là điều tối quan trọng, danh tính của những "người viết thuê cho giáo hoàng" không bao giờ được tiết lộ, nhưng giữa họ, họ thường đùa về điều đó: "Phần đó trong bài phát biểu của anh/chị rất hay đấy", những tác giả thực sự đôi khi chúc mừng nhau bằng một cái nháy mắt.