1. Ba Lan cho biết việc sản xuất hỏa tiễn Patriot tại Ukraine có thể bắt đầu trong vòng vài tuần tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết, các hỏa tiễn chống đạn đạo dành cho hệ thống phòng không Patriot có thể bắt đầu được sản xuất tại Ukraine trong vòng vài tuần tới.

Trả lời hãng thông tấn Ba Lan, gọi tắt là PAP, Kosiniak-Kamysz cho biết Ba Lan sẽ đóng vai trò chủ chốt trong dự án, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chuyển giao công nghệ liên quan đến hệ thống Patriot cho Ukraine không thể diễn ra nếu không có sự tham gia của Warsaw.

"Ba Lan là một trong bốn quốc gia NATO, cùng với Đức, Thụy Điển và Hòa Lan, được cấp quy chế chuyển giao công nghệ liên quan đến sản xuất và bảo dưỡng hỏa tiễn Patriot", ông nói.

Theo lời bộ trưởng, công tác chuẩn bị cho việc sản xuất chung hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 có thể chỉ mất vài tuần, và Ba Lan sẵn sàng bắt đầu công việc ngay lập tức.

Ông thừa nhận việc sản xuất các hỏa tiễn này sẽ gặp nhiều thách thức, đồng thời lưu ý rằng ngay cả Hoa Kỳ cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt hỏa tiễn đánh chặn Patriot do nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng.

"Đó là lý do tại sao việc này phải được thực hiện rất nhanh chóng. Chúng tôi quyết tâm. Ba Lan sẵn sàng ngay lập tức bắt đầu cung cấp dịch vụ và tiến hành các bước tiếp theo", ông Kosiniak-Kamysz nói.

Thông báo này được đưa ra sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, nơi ông cho biết Washington dự định cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất hệ thống Patriot.

"Tôi nghe nói rằng chúng ta sẽ trao cho họ quyền tạo ra những người yêu nước. Chúng ta sẽ chỉ cho họ cách tạo ra họ," Tổng thống Trump nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.

Gọi hệ thống Patriot là "thiết bị ưu tú", Tổng thống Trump nói thêm rằng thỏa thuận này sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất các hệ thống đó.

"Một trong những điều chúng ta sẽ thảo luận là chúng ta sẽ cấp phép cho các bạn tự làm ra những chiếc Patriot. Điều đó khá tuyệt phải không? Như vậy các bạn sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ. Đây là hình thức tự làm," ông nói.

Kyiv đang rất cần những hệ thống Patriot.

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra sau hai vụ tấn công chết người của Nga vào Kyiv chỉ trong vài ngày, trong đó có một vụ vào ngày 6 tháng 7, trong đó không một hỏa tiễn đạn đạo nào trong số 29 hỏa tiễn của Nga bị đánh chặn.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Zelenskiy đã kêu gọi cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot, nói rằng loại hỏa tiễn đánh chặn này – một trong số ít vũ khí trong kho vũ khí của Kyiv có khả năng bắn hạ hỏa tiễn tốc độ cao của Nga – đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Những đợt giao hỏa tiễn gần đây cho Kyiv rất khan hiếm, có lô hàng chỉ chứa năm hỏa tiễn mỗi chuyến.

Lượng dự trữ toàn cầu vẫn ở mức hạn chế trong bối cảnh nhu cầu tăng cao trong những năm gần đây, do sản lượng không thể đáp ứng kịp nhu cầu tiêu thụ ở Ukraine và Iran.

Hiện tại, hỏa tiễn PAC-3 Patriot – mẫu tiên tiến và được săn đón nhất – chỉ được sản xuất tại Mỹ và theo giấy phép tại Nhật Bản. Trong khi đó, Đức sản xuất các biến thể PAC-2 cũ hơn trong nước, một số dự kiến sẽ được giao cho Ukraine từ năm 2027 theo thỏa thuận trị giá 4 tỷ euro (4,7 tỷ đô la) được ký kết vào tháng Tư.

Kyiv đã ám chỉ đến các dự án đang được tiến hành nhằm tìm kiếm các giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot trong bối cảnh thiếu hụt liên tục, bao gồm cả Freya - một hệ thống phòng không đang được phát triển cùng với Đức, Pháp và Na Uy.

[Kyiv Post: Patriot Missile Production in Ukraine Could Begin Within Weeks, Poland Says]

2. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan lên án những lời chỉ trích về viện trợ cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz đã mạnh mẽ bảo vệ quyết định chuyển giao hỏa tiễn Patriot cho Ukraine, cáo buộc những người chỉ trích là đạo đức giả và khẳng định Warsaw sẽ tiếp tục ủng hộ Kyiv vì điều đó phục vụ lợi ích quốc gia của Ba Lan.

Theo TVN24 đưa tin hôm thứ Năm, Kosiniak-Kamysz đã phản hồi những lời chỉ trích từ ông Marcin Przydacz, nhà lãnh đạo Văn phòng Chính sách Quốc tế của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, người đã đặt câu hỏi liệu việc chuyển giao hỏa tiễn có phải là "phản quốc hay chỉ là sự ngu ngốc".

"Điều đó khiến tôi phát điên", Kosiniak-Kamysz nói về những lời chỉ trích, cho rằng các đối thủ chính trị của ông đã quên mất lợi ích quốc gia của Ba Lan.

"Ba Lan sẽ ủng hộ Ukraine và giúp đỡ hết sức có thể. Việc chuyển giao một số hỏa tiễn Patriot theo yêu cầu của Hoa Kỳ và tổng thư ký NATO không phải là điều xấu – mà là điều tốt", ông nói.

"Tôi sẽ bảo vệ quyết định này mà chính phủ, Bộ Quốc phòng và cá nhân chúng tôi đã đưa ra. Tôi tự hào rằng chúng tôi đang giúp đỡ một quốc gia đã làm suy yếu Liên bang Nga trong suốt bốn năm qua", ông nói thêm.

Bộ trưởng cáo buộc đối thủ đạo đức giả.

Kosiniak-Kamysz lập luận rằng các chính trị gia thuộc đảng đối lập Luật pháp và Công lý (PiS) đang đạo đức giả vì họ đã cung cấp cho Ukraine xe tăng, máy bay, trực thăng và các loại vũ khí tiên tiến khác khi còn nắm quyền.

"Tôi phải bảo vệ họ khỏi chính bản thân họ," ông nói, chỉ trích điều mà ông mô tả là những lời lẽ mâu thuẫn về viện trợ quân sự cho Kyiv.

Bộ trưởng cũng cáo buộc Tổng thống Karol Nawrocki "phản bội quân phục Ba Lan" vì từ chối ký luật thực thi chương trình mua sắm quốc phòng SAFE.

"Nếu không nhờ quyết tâm vượt qua trở ngại đó, ngày nay chúng ta đã không có được 62 hợp đồng cung cấp cho quân đội Ba Lan trị giá 120 tỷ zlotys", ông nói.

Tổng thống đã được thông báo về việc chuyển giao hỏa tiễn.

Kosiniak-Kamysz cho biết ông Nawrocki đã được thông báo về quyết định của Ba Lan cung cấp hỏa tiễn Patriot cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng những quyết định như vậy do chính phủ đưa ra, chứ không phải tổng thống.

" Tổng thống đã được thông báo về vấn đề này. Liệu tổng thống có đưa ra quyết định này không? Ông ấy không có quyền. Chính phủ đưa ra quyết định này, chính phủ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, và chúng tôi sẽ ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến này", ông nói.

Bộ trưởng cũng cảnh báo rằng Ba Lan vẫn luôn bị đe dọa bởi các hành động phá hoại và tấn công hỗn hợp của Nga, chỉ ra các cuộc tấn công mạng, gây nhiễu tín hiệu GPS và các sự việc an ninh khác, đồng thời kêu gọi cải cách hệ thống tư pháp của Ba Lan.

[Kyiv Post: Polish Defense Chief Slams Criticism Over Ukrainian Aid]

3. Tổng thống Trump đe dọa Iran nếu nước này âm mưu ám sát ông: "Hỏa tiễn đã sẵn sàng phóng".

Tổng thống Trump đã đe dọa Iran vào thứ Bảy sau khi lễ tang của cựu Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei chứng kiến những lời kêu gọi công khai giết ông.

Những phát ngôn của Tổng thống Trump trên trang web Truth Social của ông nhiều khả năng sẽ lại làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông.

Tổng thống Trump viết: "1000 hỏa tiễn đã được lên đạn và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng ngàn hỏa tiễn khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của mình."

Nhiều ngày qua, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran sau khi Iran tấn công ba tàu chở dầu thương mại ở eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia trên khắp Trung Đông.

Tổng thống nói tiếp: "Mệnh lệnh đã được ban ra, và quân đội Mỹ đã sẵn sàng, mong muốn và có khả năng, trong thời hạn một năm, có thể gia hạn, để hoàn toàn tiêu diệt và phá hủy tất cả các khu vực của Iran."

Trước đó vào thứ Sáu, tờ New York Post dẫn lời Tổng thống Trump nói rằng ông đã "để lại chỉ thị" cho Mỹ ném bom Iran "ở mức độ chưa từng thấy" nếu Cộng hòa Hồi giáo ám sát ông, đồng thời khẳng định ông "đã là mục tiêu số 1" trong danh sách mục tiêu của họ "từ lâu".

[CBS News: Trump issues threat to Iran if it tries to assassinate him: "Missiles are Locked and Loaded"]

4. "Kẻ đánh bom" - Nữ nghi phạm đánh bom trong vụ nổ kinh hoàng ở Monaco - "được tìm thấy đã chết do bị bắn ở Ukraine" sau khi một nhà tài phiệt và tình nhân của ông ta bị thương.

Nghi phạm đánh bom gây ra vụ nổ kinh hoàng ở Monaco được tường trình đã chết ở Ukraine.

Anastasiia Berezovska bị truy nã vì vụ đánh bom nhắm vào nhà tài phiệt gốc Ukraine Vadim Ermolaev, 58 tuổi, vào thứ Hai tuần trước.

Cảnh sát đã phát hiện thi thể người đàn bà 39 tuổi tại Kyiv vào khoảng 11 giờ đêm qua.

Theo nguồn tin từ hãng thông tấn Pravda của Ukraine, người phụ nữ này được tường trình đã bị bắn.

Hai nghi phạm, một người đang làm việc tại Cục Tình báo Trung ương và một người từng là viên chức cảnh sát, đã bị bắt giữ trong vụ án này.

Berezovska bị truy nã vì nghi ngờ âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ trên đường công cộng với mục đích phạm tội và âm mưu phạm tội.

Các công tố viên cho biết bà ta đã tấn công vào Ermolaev, người tình được tường trình của ông ta, Anna Nasobina, 46 tuổi, và con trai 13 tuổi của bà, khi cải trang thành đàn ông.

Giới chức trách tin rằng cô ta đang làm việc với đồng phạm.

Ermolaev hiện đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi Anna cũng đang chiến đấu giành giật sự sống sau khi bị cắt cụt cả hai chân.

Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với bà Berezovska, kèm theo lệnh bắt giữ và hình ảnh của bà.

Thông báo cho biết cô ấy có hình xăm, có thể là hình con rắn, trên cánh tay phải từ vai đến khuỷu tay, tóc đen và có thể nói tiếng Đức.

Cô ấy mang quốc tịch Ukraine và sinh ra ở đó, Interpol cho biết.

Nhưng các nguồn tin từ Ukraine cho rằng cô sinh ra ở Kazakhstan, mang hộ chiếu Nga và từng sống ở Crimea bị tạm chiếm.

Theo các báo cáo, họ cho rằng cô ấy có giấy tờ tùy thân của Ukraine để có thể sinh sống dễ dàng tại Liên minh Âu Châu.

Các nguồn tin cũng cho rằng nghi phạm chính là một cộng sự thân Vladimir Putin có quan hệ với Điện Cẩm Linh.

Các nhà điều tra đã dấy lên lo ngại rằng Berezovska có thể đã trốn sang Pháp rồi Ý và đến tận vùng Balkan.

Các báo cáo mới cho thấy bà đã trở về Ukraine vào ngày 1 tháng 7, sau khi rời khỏi nước này vào ngày 22 tháng 3 năm ngoái.

Vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Monaco vào khoảng 9 giờ tối ngày 29 tháng 6.

Một nhân chứng kinh hoàng kể lại đã nhìn thấy Anna "mất cả hai chân" chỉ vài khoảnh khắc sau vụ nổ.

Cậu con trai 13 tuổi của Anna cũng bị thương trong vụ nổ, nhưng nhẹ hơn nhiều, và được tường trình đang kể với các nhà điều tra "chính xác những gì cậu ấy đã thấy".

Berezovska lần đầu tiên bị camera giám sát ghi hình vào sáng hôm trước vụ tấn công trên con phố sang trọng, nơi sau đó đã rung chuyển bởi một vụ nổ lớn.

Theo nguồn tin an ninh, sau đó cô ta quay lại để đặt bom và cách đó khoảng 40 feet (khoảng 12 mét) khi thiết bị phát nổ.

Động cơ của vụ tấn công vẫn còn là một bí ẩn.

Theo tờ Le Figaro của Pháp, cảnh sát ban đầu nghi ngờ âm mưu này có thể do cơ quan an ninh Ukraine chủ mưu.

Ermolaev, một ông trùm bất động sản người Ukraine, đã bị Kyiv trừng phạt vào năm 2023 vì các hoạt động kinh doanh bị cáo buộc của ông tại Crimea bị Nga tạm chiếm.

Một số nguồn tin cho biết vụ tấn công nhằm mục đích "cảnh báo" chứ không phải là âm mưu giết hại doanh nhân này.

Ông trùm tài phiệt Ermolaev, từng là một trong những người giàu nhất Ukraine, đã từ bỏ quốc tịch của mình vào năm 2017.

Cảnh sát cũng nghi ngờ vụ tấn công có thể là do các thành viên băng đảng nhắm vào Ermolaev vì các khoản nợ chưa trả liên quan đến các trung tâm gọi điện lừa đảo của con trai cả ông ta.

Con trai ông, Artur, đã bị bắt ở Síp năm ngoái trước khi bị dẫn độ về Estonia.

1. Một quan chức an ninh cho biết Iran sẽ đáp trả Israel nếu cơ sở hạ tầng của họ bị tấn công.

5. Một quan chức an ninh cho biết Iran sẽ đáp trả Israel nếu cơ sở hạ tầng của họ bị tấn công.

Nhà lãnh đạo cơ quan an ninh cao nhất của Iran hôm thứ Sáu cho biết nước này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng của mình, bao gồm cả việc tấn công Israel.

"Bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng sẽ bị đáp trả, và chế độ Zionist tội phạm chịu trách nhiệm cho những hành động tàn bạo này sẽ không an toàn trước sự trả đũa của các chiến binh của chúng tôi," Mohammad Bagher Zolghadr nói trong một tuyên bố được đài truyền hình nhà nước phát sóng.

Giao tranh giữa Mỹ và Iran lại leo thang trong tuần này, với việc quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công dữ dội suốt đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm, tuyên bố tấn công vào 90 địa điểm quân sự.

Cộng hòa Hồi giáo Iran cáo buộc Washington cũng tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự nhằm làm lu mờ lễ tang của cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei.

Theo Iran, các cây cầu và tuyến hỏa xa nối thủ đô Tehran với thành phố Mashhad, quê hương của Khamenei, nơi ông được chôn cất hôm thứ Năm, đã bị tấn công.

Tối thứ Năm, truyền thông nhà nước Iran đưa tin về một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào một sở quân sự gần Bushehr, nơi đặt nhà máy hạt nhân dân sự duy nhất của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cho biết Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự chống lại Iran nếu cần thiết, và thề sẽ làm điều đó "với lực lượng mạnh hơn nữa".

[CBS News: Iran will respond against Israel if infrastructure is attacked, says security official]

6. Tổng thống Zelenskiy nói rằng lợi thế duy nhất còn lại của Putin là hỏa tiễn đạn đạo.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho rằng lợi thế quân sự duy nhất còn lại của Nga là khả năng phóng hỏa tiễn đạn đạo tấn công dân thường Ukraine, đồng thời lập luận rằng Ukraine đã mạnh hơn cả trên chiến trường lẫn trên không.

Theo Tổng thống Zelenskiy, những thành công quân sự gần đây của Ukraine đã chứng minh năng lực ngày càng tăng của nước này, một quan điểm mà ông cho rằng được các nhà lãnh đạo quốc tế chia sẻ sau các cuộc gặp ngoại giao gần đây.

"Putin - dù ông ta có biết hay không - đã nhận được thông tin và hiểu rằng ông ta không còn lợi thế nào nữa," Tổng thống Zelenskiy nói. "Có hỏa tiễn đạn đạo, có những cuộc tấn công thực sự bi thảm và kinh hoàng nhằm vào dân thường của chúng ta, nhưng đó là lợi thế duy nhất ông ta còn lại. Không còn gì khác."

Tổng thống Zelenskiy cho biết ông đã thảo luận về tiến trình của Ukraine với Tổng thống Donald Trump và một số nhà lãnh đạo thế giới khác trong hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây.

"Mọi người đều nhận thấy một điều: Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn", ông nói.

Tổng thống Zelenskiy cũng công bố kế hoạch về Freya, một hệ thống phòng không chống hỏa tiễn đạn đạo do Ukraine và Âu Châu hợp tác phát triển, được thiết kế để đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo, tương tự như hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

Ông cho biết dự án này nhằm mục đích tạo ra một giải pháp thay thế rẻ hơn và có khả năng mở rộng quy mô hơn so với các hệ thống hiện có, và cuộc họp quốc tế đầu tiên về sáng kiến này sẽ diễn ra tại Pháp trong thời gian tới.

Tổng thống Zelenskiy nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi là tập hợp các nhà lãnh đạo, các công ty và các cố vấn an ninh quốc gia, và trình bày dự án này cho các quốc gia có thể giúp Ukraine triển khai nó một cách nhanh chóng."

"Nếu các nhà lãnh đạo, năng lực công nghiệp và các công ty của họ ủng hộ Freya, thì Freya sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai gần," ông nói thêm.

Patriot vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh rằng hệ thống Patriot vẫn là ưu tiên hàng đầu trong phòng không của Ukraine và cảm ơn các đối tác Mỹ và Âu Châu đã cung cấp hệ thống này.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Ukraine sẽ nhận được các hệ thống phòng không SAMP/T NG thế hệ tiếp theo từ Pháp theo các thỏa thuận hiện có.

"Đồng thời, cả hệ thống Patriot và SAMP/T đều cần thời gian để sản xuất. Việc sản xuất rất hạn chế và danh sách chờ đợi rất dài," ông nói, giải thích lý do tại sao Ukraine quyết định phát triển giải pháp thay thế riêng của Âu Châu.

Ngoài ra, Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết Ukraine đã gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với ngành năng lượng của Nga, bác bỏ những ý kiến cho rằng Kyiv nên làm nhiều hơn nữa để ngăn Mạc Tư Khoa nhập khẩu nhiên liệu.

"Ukraine đã làm điều đó rồi," ông nói, lập luận rằng Nga đã chuyển từ một nước xuất khẩu năng lượng sang nhập khẩu nhiên liệu do hậu quả của cuộc chiến tranh mà nước này gây ra.

"Tôi nghĩ nếu Boris Yeltsin biết rằng hơn 20 năm sau, Nga sẽ phải nhập khẩu tài nguyên năng lượng thay vì xuất khẩu vì đã dại dột quyết định tiến hành cuộc chiến này, thì ông ấy đã chọn một người kế nhiệm khác", Tổng thống Zelenskiy nói.

[Kyiv Post: Putin’s Only Remaining Edge Is Ballistic Missiles, Zelensky Says]

7. Các nhà trung gian hòa giải người Qatar tại Iran đã nỗ lực làm giảm leo thang tình hình, các quan chức cho biết.

Một quan chức Iran và một quan chức Qatar đã xác nhận với đài CBS News rằng các nhà trung gian hòa giải của Qatar đang có mặt tại Mashad, Iran, để cố gắng xoa dịu tình hình trong bối cảnh giao tranh leo thang dữ dội giữa Mỹ và Iran.

Các nhà trung gian đang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngoại giao gián tiếp nhằm nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngừng bắn và cho phép eo biển Hormuz mở cửa trở lại.

Hai quan chức trong khu vực nói với đài CBS News rằng các quan chức Iran sẽ đến Oman vào thứ Bảy để đàm phán về eo biển Hormuz và tranh chấp về các tuyến đường giao thông hàng hải trong vùng lãnh hải của mỗi bên.

Ba nguồn tin thân cận với những nỗ lực đang diễn ra nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn, vốn chỉ kéo dài chưa đầy ba tuần, đã nói với đài CBS News hôm thứ Năm rằng "các cuộc đàm phán tích cực" giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục, mặc dù hoạt động ngoại giao diễn ra gián tiếp và do Qatar làm trung gian.

Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi đã có nhiều cuộc trao đổi với Thủ tướng Qatar và nhóm của ông trong nhiều ngày qua, và một nguồn tin thân cận với vấn đề này nói với CBS News rằng ông đang bảo vệ hành động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, lực lượng đã nổ súng vào ít nhất ba tàu thương mại hôm thứ Ba trong vùng biển thuộc chủ quyền Oman. IRGC cũng đang tìm cách thu phí sử dụng tuyến đường này, điều mà Mỹ phản đối.

Qatar đã đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran khi cả hai bên đều tìm cách giảm leo thang xung đột nổ ra sau khi Iran cố gắng giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, cụ thể là các tuyến đường thủy trong lãnh thổ Oman và Iran. Điều 5 của bản ghi nhớ hợp tác Mỹ-Iran nhằm mục đích mở lại tuyến đường thương mại, nhưng Iran đang cố gắng chuyển hướng giao thông qua tuyến đường do Iran kiểm soát và tránh xa vùng biển Oman. Thỏa thuận này dự kiến sẽ có hiệu lực đến khoảng ngày 18 tháng 8.

Nhiều quan chức nói với đài CBS News rằng Phó Tổng thống JD Vance đã liên lạc qua điện thoại, cùng với Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff. Kushner, một công dân bình thường, hiện đang ở Sun Valley, Idaho, để tham dự một cuộc họp báo.

Hôm thứ Năm, đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ đã gặp Ngoại trưởng kiêm cố vấn an ninh quốc gia Marco Rubio để thảo luận về hướng đi tiếp theo.

Không có thêm thông tin chi tiết nào được chia sẻ qua các kênh chính thức về các cuộc thảo luận.

[CBS News: Qatari mediators in Iran worked to de-escalate situation, officials say]

8. Trung Quốc đáp trả việc Iran và Mỹ nối lại các cuộc tấn công.

Trung Quốc cảnh báo rằng việc leo thang xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ không có lợi cho bất kỳ ai, chỉ vài giờ sau khi hai nước trao đổi các cuộc tấn công đe dọa phá vỡ khuôn khổ hòa bình mong manh hiện có.

Sáng sớm thứ Tư, Bộ Chỉ huy Trung ương Ngũ Giác Đài cho biết họ đang tiến hành "các cuộc tấn công mạnh mẽ" để trả đũa các vụ tấn công vào ba tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain.

Tổng thống Donald Trump, người đang tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết ông tin rằng bản ghi nhớ ngày 17 tháng 6 giữa Mỹ và Iran hiện đã "kết thúc", nhưng các nhà đàm phán có thể "tiếp tục đàm phán nếu họ muốn". Sau đó, ông cảnh báo rằng lực lượng Mỹ "có thể sẽ giáng một đòn mạnh vào họ tối nay".

Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng việc tái khởi động chiến tranh không có lợi cho bất kỳ bên nào.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói với các phóng viên: "Chúng tôi kêu gọi cả hai bên giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, thực hiện Biên bản ghi nhớ và tránh dùng đến vũ lực."

Một người đàn ông cầm tấm biển có hình Tổng thống Donald Trump và dòng chữ "Sẽ có đổ máu" khi người dân Iran tiễn biệt Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và các thành viên gia đình ông trong ngày thứ ba của lễ tang tại Quảng trường Cách mạng Tehran vào ngày 6 tháng 7.

Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố cuộc chiến là bất hợp pháp, lên án vụ sát hại cựu lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và các quan chức cao cấp khác trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện. Bắc Kinh cũng chỉ trích các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và các tàu dân sự ở eo biển Hormuz.

Trung Quốc cũng đã kêu gọi mở cửa trở lại eo biển, vốn đã bị gián đoạn nghiêm trọng trong nhiều tháng qua. Khoảng một phần năm lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua tuyến đường thủy này mỗi năm, bao gồm khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc.

Ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Tehran

Với tư cách là người mua phần lớn dầu mỏ của Iran và là nguồn cứu trợ tài chính quan trọng bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, Bắc Kinh duy trì ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao đáng kể đối với nước này.

Trung Quốc cũng đóng vai trò thầm lặng trong việc định hình các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4, mặc dù nước này công khai giữ khoảng cách trong khi các đồng minh như Pakistan và Oman lại đóng vai trò nổi bật hơn.

Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran trao đổi một số cuộc tấn công hạn chế vào cuối tháng trước, diễn ra trong bối cảnh lễ tang kéo dài nhiều ngày dành cho Khamenei và một số thành viên gia đình.

Các cuộc tấn công của Mỹ bổ sung vào danh sách "các vi phạm nghiêm trọng Biên bản ghi nhớ", chẳng hạn như việc tái áp đặt lệnh trừng phạt dầu mỏ, "sự xâm lược của chủ nghĩa phục quốc Do Thái" do lực lượng Israel thực hiện tại Li Băng và "vi phạm các điều chỉnh của Iran ở eo biển", Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm đặc phái viên mới được bổ nhiệm phụ trách các vấn đề Trung Quốc, nói.

Một số nhà phân tích dự đoán sẽ có những gián đoạn không liên tục đối với thỏa thuận ngừng bắn. Ben May, giám đốc nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Oxford Economics, cho biết trong một tuyên bố: "Sự ngờ vực sâu sắc giữa Mỹ và Iran đồng nghĩa với việc những trở ngại là điều không thể tránh khỏi, và điều này gợi nhớ đến những cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, vốn có nhiều lần căng thẳng leo thang rồi sau đó được xoa dịu. "

Áp lực trong nước đòi trả đũa khiến Iran có khả năng phản ứng, nhưng cuộc giao tranh mới nhất khó có thể phá vỡ bản ghi nhớ hợp tác giữa Washington và Tehran, theo nhận định của Dong Manyuan, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, trả lời đài truyền hình Phoenix TV, một hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc.

Ông cho biết cả hai chính phủ vẫn có lý do để duy trì thỏa thuận và tiếp tục các cuộc đàm phán.

[Newsweek: China Responds to Iran and US Resuming Strikes]

9. Mỹ chấp thuận bán hỏa tiễn Tomahawk cho Đức sau sự do dự ban đầu.

Mỹ đã phê duyệt việc bán hỏa tiễn hành trình tầm xa Tomahawk cho Đức, đảo ngược quyết định trước đó sau các báo cáo cho rằng Washington đang cân nhắc hủy bỏ việc triển khai vì lo ngại có thể làm leo thang căng thẳng với Nga.

Phát biểu trước quốc hội hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Bẩy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết thỏa thuận này đạt được bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara.

Thủ Tướng Merz cho biết: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ rằng chúng tôi sẽ mua hỏa tiễn Tomahawk của Mỹ và triển khai chúng tại Đức."

Ông mô tả thương vụ này là một bước tiến lớn hướng tới việc lấp đầy "khoảng trống chiến lược quan trọng" trong hệ thống phòng thủ của Đức.

Thủ Tướng Merz nói thêm rằng Đức cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào các hệ thống tấn công tầm xa do Âu Châu sản xuất.

Theo một nguồn tin từ chính phủ Đức được hãng tin AFP dẫn lời, các bộ trưởng quốc phòng của cả hai nước đã ký một thư thỏa thuận vào thứ Ba sau các cuộc đàm phán có sự tham gia của ông Merz, Tổng thống Donald Trump và các quan chức an ninh cao cấp.

Theo thỏa thuận, Washington dự kiến sẽ chính thức phê duyệt việc bán hỏa tiễn Tomahawk và hệ thống phóng hỏa tiễn Typhon trên mặt đất vào tháng 8. Số lượng hỏa tiễn mà Đức dự định mua vẫn được giữ bí mật.

Hỏa tiễn hành trình Tomahawk, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hơn 1.600 km, được Berlin coi là một thành phần quan trọng trong chiến lược răn đe của nước này đối với Nga.

Hiện tại, Đức không có sản phẩm thay thế nào do Âu Châu sản xuất với tầm bắn và độ chính xác tương đương, khiến nước này phải phụ thuộc vào các hệ thống của Mỹ.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Anh công bố một sáng kiến chung với sự tham gia của 12 thành viên NATO Âu Châu, trong đó có Đức, nhằm đầu tư khoảng 50 tỷ đô la trong thập niên tới để phát triển các loại vũ khí tầm xa chính xác mới.

Các quan chức Đức cho biết Berlin dự kiến sẽ tài trợ khoảng một nửa dự án.

Các báo cáo trước đó cho rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc từ bỏ kế hoạch cung cấp cho Đức khả năng sử dụng hỏa tiễn Tomahawk.

Theo các báo cáo hồi đầu tháng 6, Ngũ Giác Đài đang cân nhắc hủy bỏ việc triển khai này, viện dẫn những lo ngại rằng Nga có thể coi đó là hành động leo thang, cũng như áp lực lên kho dự trữ hỏa tiễn của Mỹ do các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran gây ra.

Các quan chức Đức đã cảnh báo rằng việc từ bỏ kế hoạch này sẽ khiến Âu Châu thiếu hụt đáng kể khả năng tấn công tầm xa vào thời điểm Nga tiếp tục triển khai hệ thống hỏa tiễn Iskander ở Kaliningrad và Belarus.

[Kyiv Post: US Approves Tomahawk Sales to Germany After Initial Reluctance]

10. Tập đoàn vận tải biển khổng lồ Maersk quay trở lại Biển Đỏ với các tàu mang cờ Mỹ.

Hãng vận tải biển khổng lồ Maersk hôm thứ Năm tuyên bố sẽ nối lại dịch vụ vận chuyển hàng hóa giữa Trung Đông và bờ biển phía Đông Hoa Kỳ, gọi tắt là MECL qua kênh đào Suez, nhiều năm sau khi các mối đe dọa từ lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen buộc công ty phải từ bỏ tuyến đường vận chuyển ra vào Biển Đỏ.

Theo thông báo của công ty, hai tàu container mang cờ Mỹ là Maersk Denver và Maersk Chicago sẽ là những con tàu đầu tiên của tập đoàn vận tải biển này đi qua kênh đào Suez như một phần của dịch vụ được khôi phục.

Công ty này đang chịu áp lực phải khôi phục tuyến đường Suez để thúc đẩy giao thông hàng hải do cuộc chiến Mỹ-Iran đã hạn chế nghiêm trọng các chuyến đi của tàu thuyền ra vào Vịnh Ba Tư gần đó. Tuyến đường Suez nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải, rút ngắn thời gian hành trình đến một số cảng, bao gồm cả dọc bờ biển phía Đông của Mỹ, lên đến hai tuần so với tuyến đường phía nam qua eo biển Bab el-Mandeb.

Một số tàu chở hàng của Maersk đã bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư kể từ khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu vào tháng Hai, và tuyến đường Suez cũng không giúp ích gì cho họ vì con đường duy nhất ra vào Vịnh là eo biển Hormuz, nơi các mối đe dọa và các cuộc tấn công của Iran khiến các chủ tàu phải thận trọng.

Mặc dù hành lang Biển Đỏ không thể thay thế hoàn toàn eo biển Manche, nhưng nó là một tuyến kết nối quan trọng khác giúp các nhà sản xuất năng lượng Trung Đông tiếp cận khách hàng ở một số khu vực Á Châu và Mỹ Châu.

Maersk, một trong những công ty vận tải container lớn nhất thế giới, đã tạm ngừng tuyến đường MECL vào cuối năm 2023 sau các cuộc tấn công liên tiếp vào các tàu dân sự quanh Biển Đỏ của lực lượng Houthi, buộc các tàu chở hàng phải đi theo tuyến đường phía nam dài hơn và do đó tốn kém hơn, vòng qua Mũi Hảo Vọng của Phi Châu.

Mặc dù Iran đã đe dọa tấn công vào Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab thông qua lực lượng Houthi do nước này hậu thuẫn, nhưng tuyến đường thủy này vẫn phần lớn thông thoáng trong suốt cuộc chiến. Bản báo cáo mới nhất từ Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp ở Bahrain, nơi quân đội Mỹ là thành viên, cho biết hôm thứ Năm rằng, bất chấp những lời lẽ của lực lượng Houthi, họ không quan sát thấy bất kỳ "dấu hiệu hoạt động hoặc hoạt động tấn công" nào trong khu vực.

[CBS News: Shipping giant Maersk returns to Red Sea with U.S.-flagged ships]

11. Tổng thống Zelenskiy: Trung Quốc lần đầu tiên đáp trả ‘mạnh mẽ’ các mối đe dọa hạt nhân của Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết, lần đầu tiên, Trung Quốc đã đáp trả "gay gắt và dứt khoát" trước những lời lẽ của Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine.

Trả lời câu hỏi từ Đài phát thanh NV, Tổng thống Zelenskiy cho biết một số nhà lãnh đạo Âu Châu đã nói với ông rằng họ gần đây đã thảo luận vấn đề này với các quan chức Trung Quốc, những người đã nói rõ rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào.

Tổng thống Zelenskiy nói: "Một số nhà lãnh đạo Âu Châu nói với tôi rằng họ đã nói chuyện với các đại diện Trung Quốc. Theo họ, Trung Quốc đã phản ứng rất nghiêm chỉnh, gay gắt và dứt khoát đối với những cáo buộc trên truyền thông Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân."

"Theo tôi thấy, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh phản ứng rõ ràng và mạnh mẽ như vậy", ông nói thêm.

Ông tiết lộ rằng các quan chức Trung Quốc đã đưa ra điều mà các nhà lãnh đạo Âu Châu mô tả là tối hậu thư, bác bỏ mọi cuộc thảo luận về leo thang hạt nhân.

" Như các nhà lãnh đạo Âu Châu đã nói với tôi, phía Trung Quốc đã tuyên bố trong tối hậu thư rằng không thể có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc sử dụng vũ khí hạt nhân", Tổng thống Zelenskiy nói.

Tổng thống Ukraine cho biết Trung Quốc là một trong số những vấn đề được thảo luận trong cuộc gặp của ông với Tổng thống Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, bên cạnh các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông.

"Tôi và Tổng thống Trump đã thảo luận về Trung Quốc, vai trò của nước này trong cuộc chiến, sự tham gia hoặc khả năng tham gia, và năng lực của họ. Nhưng, với tất cả sự tôn trọng, tôi muốn các chi tiết của cuộc trò chuyện cụ thể này được giữ kín giữa tôi và Tổng thống Mỹ", ông nói.

Theo Tổng thống Zelenskiy, một số nhà lãnh đạo Âu Châu cũng đã nêu lên vai trò tiềm năng của Trung Quốc trong việc giúp chấm dứt chiến tranh trong các cuộc gặp song phương tại hội nghị thượng đỉnh.

Những phát biểu của ông được đưa ra sau một loạt lời kêu gọi leo thang hạt nhân từ các nhân vật cao cấp ở Nga.

Đầu tháng 6, cựu tổng thống Nga kiêm phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga hiện tại, Dmitry Medvedev, cho rằng một thảm họa hạt nhân là "hoàn toàn có thể xảy ra", làm sống lại luận điệu hạt nhân của Điện Cẩm Linh trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Mạc Tư Khoa và Ukraine.

"Tôi thường bị chỉ trích vì sử dụng ngôn từ gay gắt và nói về ngày tận thế hạt nhân, nhưng thật không may, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra", Medvedev nói trong chương trình giáo dục thường niên "Znanie" của Nga.

Ông Medvedev cho rằng không thể loại trừ những kịch bản như vậy và lập luận rằng Nga phải luôn sẵn sàng đối phó với chúng.

"Đó chính là lý do tại sao đất nước chúng ta sở hữu bộ ba lực lượng hạt nhân chiến lược, và chúng được bảo trì trong tình trạng tốt", ông nói.

Những phát biểu này là lời cảnh báo hạt nhân mới nhất trong một loạt các lời cảnh báo được ông Medvedev đưa ra kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022. Ông đã nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây làm leo thang nguy cơ đối đầu trực tiếp bằng cách cung cấp vũ khí cho Kyiv.

Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, Steven Pifer, trước đây đã nói với Kyiv Post rằng những phát ngôn của Medvedev không nên được xem là chính sách chính thức của Điện Cẩm Linh, đồng thời chế giễu những lời đe dọa hạt nhân lặp đi lặp lại của cựu tổng thống Nga.

"Cựu Tổng thống Medvedev nói rất nhiều điều mà, thẳng thắn mà nói, gần như điên rồ hoặc hoàn toàn điên rồ," Pifer nói.

Ông Pifer cũng cho biết Mạc Tư Khoa thường xuyên sử dụng các mối đe dọa hạt nhân như một chiến thuật hăm dọa nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây và Âu Châu đối với Ukraine.

Sau đó, vào ngày 9 tháng 6, một thành viên của Hội đồng Lập pháp St. Petersburg đã công khai đề xuất sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine, lập luận rằng "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga không tiến triển theo kế hoạch.

Ngày 21 tháng 6, tỷ phú thân Cẩm Linh Konstantin Malofeev kêu gọi Nga tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào "các nhà ga, cáp quang ở Đại Tây Dương và bằng hỏa tiễn mảnh trong không gian" để phá vỡ khả năng chỉ huy và kiểm soát của Ukraine.

[Kyiv Post: Zelensky: China Responded 'Harshly' to Russian Nuclear Threats for the First Time]

12. Tổng thống Zelenskiy cho biết công ty quốc phòng lớn nhất Ukraine đã cất giữ vũ khí trái phép gần các mục tiêu dân sự ở Vyshneve.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy ngày 11 tháng 7 cho biết các quan chức cao cấp tại Ukroboronprom, tập đoàn quốc phòng nhà nước của Ukraine, đã vi phạm pháp luật khi cho phép đặt các kho vũ khí ở vùng ngoại ô Vyshneve của Kyiv.

Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Zelenskiy nói với các nhà báo vào ngày 9 tháng 7 rằng một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động về các vụ nổ lớn ở Vyshneve trong cuộc tấn công hỏa tiễn gần đây của Nga và sẽ có các vụ sa thải tại Ukroboronprom sau đó.

Vyshneve, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô phía tây Kyiv, đã trải qua một đêm kinh hoàng vào ngày 6 tháng 7 khi bị máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga tấn công trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô. Một kho đạn dược đã bị trúng bom, gây ra các vụ nổ thứ cấp. Bảy người ở Vyshneve đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương.

Ngày 9 tháng 7, Tổng thống Zelenskiy tiết lộ rằng kho vũ khí này thuộc về Ukroboronprom, và ngày 11 tháng 7, ông tuyên bố rằng các lãnh đạo của công ty phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã lưu trữ vũ khí trái phép gần khu vực dân cư.

"Ở Ukraine có những địa điểm được chỉ định để cất giữ vũ khí và đạn dược - tất cả đều được quy định là nằm cách xa các khu dân cư," tổng thống nói.

Tổng thống Zelenskiy cho biết, Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine, gọi tắt là SBU đã xác định được những cá nhân chủ chốt chịu trách nhiệm vi phạm các lệnh cấm này và cho phép hoạt động của kho hàng Vyshneve. Trong số đó có nhà lãnh đạo hai doanh nghiệp nhà nước thuộc tập đoàn Ukroboronprom. Các phó giám đốc và các quan chức khác tại công ty cũng đang bị điều tra.

Tổng thống Zelenskiy nói: "Danh tính các quan chức liên quan đã được xác định, và lập trường của tiểu bang là mỗi người trong số họ đều phải chịu trách nhiệm một cách công bằng." Tên và chức danh của các cá nhân này không được công khai.

Tổng thống Zelenskiy cho rằng thảm họa tại Vyshneve đòi hỏi chính phủ phải có phản ứng toàn diện hơn, bao gồm việc tiếp tục điều tra và có thể cải cách.

"Cục Điều tra Tội phạm Nhà nước, gọi tắt là SBU, cùng với các cơ quan thực thi pháp luật khác, phải kiểm tra các doanh nghiệp tương tự khác, và mỗi lãnh đạo doanh nghiệp ở cấp độ tương ứng phải bảo đảm rằng những thảm kịch như vậy không tái diễn", ông nói.

Ukroboronprom, hay còn gọi là Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, là nhà sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự chiến lược hàng đầu tại Ukraine. Tập đoàn này quy tụ khoảng 100 doanh nghiệp phát triển và sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược, bao gồm hỏa tiễn, máy bay điều khiển từ xa và xe thiết giáp.

Sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga, công ty này lần đầu tiên lọt vào danh sách 50 công ty quốc phòng lớn nhất thế giới.

Ngày 11 tháng 7, Tổng thống Zelenskiy cho biết cấu trúc rộng lớn của Ukroboronprom đặt ra những thách thức về tổ chức cần phải được giải quyết.

"Hôm nay chúng tôi cũng đã thảo luận rất chi tiết về tương lai của Ukroboronprom," ông nói. "Đây là một tổ chức lớn bao gồm hàng chục doanh nghiệp, trong đó có một doanh nghiệp vận hành kho hàng ở Vyshneve. Tất nhiên, các quy trình nội bộ của Ukroboronprom để giám sát hoạt động của các doanh nghiệp và giám đốc của chúng cần phải được tăng cường."

Vụ tấn công vào Vyshneve ngày 6 tháng 7 là một phần của cuộc oanh tạc quy mô lớn hơn của Nga diễn ra suốt đêm, khiến 19 người thiệt mạng và 90 người bị thương tại thành phố Kyiv.

Vyshneve là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với sự tàn phá càng trầm trọng hơn do các vụ nổ thứ cấp. Nhà cửa bị thiêu rụi, thị trấn mất điện, và hàng trăm cư dân được lệnh di tản vào sáng hôm sau vụ tấn công.

Vài ngày sau vụ tấn công, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn vẫn đang được tiến hành ở Vyshneve, với khoảng 300 nhân viên cấp cứu từ Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước đang làm việc suốt ngày đêm để hỗ trợ và bảo đảm an toàn.

"Vẫn còn rất nhiều việc phải làm phía trước," Mykola Kalashnyk, nhà lãnh đạo chính quyền khu vực Kyiv, phát biểu vào ngày 11 tháng 7. "Chúng ta không chỉ phải khắc phục hậu quả của cuộc tấn công của Nga, mà còn phải khôi phục lại từng ngôi nhà, từng con phố, và trả lại cho người dân cảm giác an toàn và cuộc sống bình thường. "

Các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo của Nga đang trở nên thường xuyên hơn và tàn phá hơn khi nguồn cung cấp hỏa tiễn đánh chặn hiệu quả của Ukraine đang cạn kiệt.

[Kyiv Independence: Expressly prohibited — Ukraine's largest defense firm illegally stored weapons near civilian targets in Vyshneve, Zelensky says]

13. Giá xăng bắt đầu tăng trở lại khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Giá nhiên liệu đang tăng trở lại trong bối cảnh các cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang.

Theo AAA, giá xăng toàn quốc đã tăng lên 3,88 đô la một gallon vào thứ Sáu, cao hơn mức 3,84 đô la một tuần trước. Trong những tuần gần đây, giá xăng đã giảm xuống mức thấp nhất là 3,80 đô la vào ngày 5 tháng 7, giảm từ hơn 4,50 đô la vào tháng 5, sau khi Washington, DC và Tehran ký thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào tháng trước.

Giá xăng thông thường trung bình là 2,98 đô la một gallon ngay trước khi chiến tranh Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai. "Giá xăng đang tăng trở lại, vì tương lai của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn còn chưa chắc chắn", tập đoàn xe hơi cho biết trong một báo cáo.

Đợt bạo lực mới nhất đang làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể làm gián đoạn hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz. Theo S&P Global MINT và S&P Global Commodities at Sea, số lượng tàu thuyền đi qua eo biển vào thứ Năm đã giảm xuống còn 34 chiếc, mức thấp nhất trong ngày kể từ ngày 28 tháng 6, khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa trong khu vực sau các cuộc không kích của Mỹ vào Cộng hòa Hồi giáo.

"Lưu lượng giao thông liên quan đến Iran và bị trừng phạt vẫn ở mức cao, chiếm khoảng một phần ba tổng số lượt tàu qua lại eo biển", công ty nghiên cứu tài chính cho biết về các tàu di chuyển qua eo biển vào ngày 9 tháng 7.

[CBS News: Gas prices start climbing again as U.S.-Iran tensions flare]