Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích Vatican công bố: Người giáo dân không được giảng trong Thánh lễ

Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích đã trả lời câu hỏi của các Giám mục Đức, bác bỏ thỉnh cầu của họ về việc giáo dân được giảng trong Thánh lễ, ngay cả trong những trường hợp ngoại lệ, Bộ khẳng định rằng việc công bố Lời Chúa trong nghi thức phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ mệnh đã lãnh nhận qua các bí tích.
(Tin Vatican)
Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích đã ban hành một văn bản làm rõ về việc ai được phép giảng lễ.
Trong thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026 gửi cho Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Giám mục Heiner Wilmer, Bộ thông báo rằng không thể ban đặc ân được yêu cầu vào ngày 30 tháng 3 năm 2026. Đặc ân là "một ân huệ đặc biệt (và thường là tạm thời) được Tòa Thánh (hoặc giám mục địa phương) ban cho một cá nhân hoặc tu sĩ, được quyền hạn trái ngược hoặc vượt quá các quy định của luật pháp."
Các Giám mục Đức đã yêu cầu "cho phép, trong những trường hợp ngoại lệ, một giáo dân được ủy nhiệm hợp lệ giảng thay cho các bài giảng trong Thánh lễ."
Trong khi Bộ bày tỏ sự cảm kích đối với những mối quan tâm mục vụ đã đưa đến yêu cầu này, Bộ khẳng định lại rằng kỷ luật hiện hành không được miễn trừ bằng đặc ân, vì việc giảng lễ dành cho linh mục hoặc phó tế không chỉ là một quy tắc kỷ luật mà còn xuất phát từ bản chất của phụng vụ.
Trong văn bản, Bộ nhắc lại rằng bài giảng, vốn là một phần không thể thiếu của Phụng vụ Lời Chúa, gắn liền mật thiết với việc rao giảng Tin Mừng và là sự thực thi quyền giảng dạy được giao phó cho các thừa tác viên đã thụ phong qua Bí tích Truyền chức.
Bộ cũng nhấn mạnh rằng việc rao giảng Lời Chúa trong các nghi thức phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ mệnh đã nhận lãnh qua các bí tích và gắn liền với Lời Chúa và Bí tích trong Thánh lễ.
Bức thư cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự liên tục của các thừa tác viên đã thụ phong để bài giảng được thự hiện đầy đủ hiệu quả mục vụ và tâm linh của nó.
Cuối cùng, Bộ nhắc lại rằng luật lệ hiện hành của Giáo hội đã quy định nhiều hình thức rao giảng Lời Chúa và thuyết giảng có thể được giao phó cho các tín hữu giáo dân ngoài bài giảng và ngoài Thánh lễ, phù hợp với luật Giáo hội và bản chất riêng của các hình thức rao giảng Tin Mừng khác.

Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích đã trả lời câu hỏi của các Giám mục Đức, bác bỏ thỉnh cầu của họ về việc giáo dân được giảng trong Thánh lễ, ngay cả trong những trường hợp ngoại lệ, Bộ khẳng định rằng việc công bố Lời Chúa trong nghi thức phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ mệnh đã lãnh nhận qua các bí tích.
(Tin Vatican)
Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích đã ban hành một văn bản làm rõ về việc ai được phép giảng lễ.
Trong thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026 gửi cho Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Giám mục Heiner Wilmer, Bộ thông báo rằng không thể ban đặc ân được yêu cầu vào ngày 30 tháng 3 năm 2026. Đặc ân là "một ân huệ đặc biệt (và thường là tạm thời) được Tòa Thánh (hoặc giám mục địa phương) ban cho một cá nhân hoặc tu sĩ, được quyền hạn trái ngược hoặc vượt quá các quy định của luật pháp."
Các Giám mục Đức đã yêu cầu "cho phép, trong những trường hợp ngoại lệ, một giáo dân được ủy nhiệm hợp lệ giảng thay cho các bài giảng trong Thánh lễ."
Trong khi Bộ bày tỏ sự cảm kích đối với những mối quan tâm mục vụ đã đưa đến yêu cầu này, Bộ khẳng định lại rằng kỷ luật hiện hành không được miễn trừ bằng đặc ân, vì việc giảng lễ dành cho linh mục hoặc phó tế không chỉ là một quy tắc kỷ luật mà còn xuất phát từ bản chất của phụng vụ.
Trong văn bản, Bộ nhắc lại rằng bài giảng, vốn là một phần không thể thiếu của Phụng vụ Lời Chúa, gắn liền mật thiết với việc rao giảng Tin Mừng và là sự thực thi quyền giảng dạy được giao phó cho các thừa tác viên đã thụ phong qua Bí tích Truyền chức.
Bộ cũng nhấn mạnh rằng việc rao giảng Lời Chúa trong các nghi thức phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ mệnh đã nhận lãnh qua các bí tích và gắn liền với Lời Chúa và Bí tích trong Thánh lễ.
Bức thư cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự liên tục của các thừa tác viên đã thụ phong để bài giảng được thự hiện đầy đủ hiệu quả mục vụ và tâm linh của nó.
Cuối cùng, Bộ nhắc lại rằng luật lệ hiện hành của Giáo hội đã quy định nhiều hình thức rao giảng Lời Chúa và thuyết giảng có thể được giao phó cho các tín hữu giáo dân ngoài bài giảng và ngoài Thánh lễ, phù hợp với luật Giáo hội và bản chất riêng của các hình thức rao giảng Tin Mừng khác.