Vatican công bố Chương trình Công nghị Hồng Y sắp tới

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ gặp gỡ các thành viên của Hồng Y đoàn vào ngày 26-27 tháng 6 tại một Công nghị đặc biệt tập trung vào những vấn đề: “Tình hình hiện tại của Giáo hội và thế giới, việc theo đuổi hòa bình và việc thực hiện Thượng Hội đồng”.
(Tin Vatican)
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình cho Công nghị Hồng Y đặc biệt dự kiến diễn ra vào các ngày 26-27 tháng 6, ngay trước Lễ trọng kính Thánh Phêrô và Phaolô.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gặp gỡ các Hồng Y, các ngài sẽ thảo luận về các vấn đề như các cuộc xung đột đang ảnh hưởng đến thế giới và cách thức Giáo hội nên giao tiếp thông qua ngôn ngữ và thái độ như thế nào để xây dựng hòa bình và hòa giải.
Đây sẽ là Công nghị thứ hai dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng của Đức Lêô, sau cuộc họp được tổ chức vào tháng Giêng, quy tụ 170 Hồng Y có quyền bầu cử và không có quyền bầu cử từ khắp nơi trên thế giới.
Kết thúc Công nghị đó, Đức Giáo Hoàng đã công bố Công nghị vào tháng Sáu này, ĐTC nói với các Hồng Y: “Tôi cảm nhận và trải nghiệm sự cần thiết phải trông nhờ vào các vị...”
Theo chương trình do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, công việc sẽ theo phương pháp “thượng hội đồng”, với cầu nguyện, tĩnh lặng, suy niệm cá nhân, thảo luận nhóm và các phiên họp toàn thể.
Các Hồng Y được yêu cầu giữ “bí mật” về những gì diễn ra trong công nghị và không đưa ra tuyên bố nào cho báo chí trong suốt thời gian họp Công nghị, để duy trì bầu khí trao đổi huynh đệ.
Bốn buổi suy niệm Và Hội họp
Những người tham gia sẽ được chia thành 20 nhóm. Chín nhóm sẽ bao gồm các Hồng Y là Giám mục chính tòa, bao gồm cả các Sứ thần Tòa Thánh và các Hồng Y đã hoàn thành nhiệm kỳ Giám mục chính tòa.
Mười một nhóm còn lại sẽ bao gồm các Hồng Y của Giáo triều Roma và các Hồng Y không có chính tòa.
Mỗi nhóm sẽ có một chủ tịch, người điều hành thảo luận và người giữ giờ, cũng như một thư ký, người thu thập các ý kiến đóng góp và soạn thảo báo cáo cuối cùng của nhóm.
Công nghị sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, với Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, do Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chủ sự.
Sau đó, các Hồng Y sẽ di chuyển đến Hội trường Thánh Giáo Hoàng Paul VI để tham dự buổi khai mạc, bắt đầu bằng bài hát “Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến” (Veni Creator Spiritus), bài phát biểu của Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, và lời dẫn nhập của Đức Giáo Hoàng.
Phiên họp đầu tiên sẽ tập trung vào vấn nạn: “Chúng ta được kêu gọi rao giảng Tin Mừng trong một thế giới như thế nào?”. Hồng Y Grzegorz Ryś, Tổng Giám mục Krakow, sẽ trình bày một bài suy niệm Kinh Thánh, tiếp theo là thời gian thinh lặng, cầu nguyện, chia sẻ nhóm và báo cáo trong phiên họp toàn thể.
Chiều thứ Sáu, phiên họp thứ hai sẽ học hỏi chủ đề “Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu”. Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ giới thiệu chủ đề, dựa trên Chương V của thông điệp Magnifica humanitas.
Xây dựng lợi ích chung
Sáng thứ Bảy, sau Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Re chủ sự, các Hồng Y sẽ tiếp tục công việc của mình tại Hội trường Phaolô VI.
Phiên thứ ba, có tiêu đề “Xây dựng điều tốt đẹp: những công trình của thời đại chúng ta”, sẽ được giới thiệu bởi Đức Hồng Y Stephen Brislin, Tổng Giám mục Johannesburg và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Nam Phi.
Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những rạn nứt khiến việc xây dựng lợi ích chung trở nên khó khăn, những vấn nạn nảy sinh từ các dân tộc và cộng đồng, và sự hỗ trợ mà các Giáo hội địa phương và Giáo hội toàn cầu có thể cung cấp.
Phiên họp thứ tư và cũng là phiên cuối cùng sẽ diễn ra vào chiều thứ Bảy tại Hội trường Thượng Hội đồng mới và sẽ tập chú vào chủ đề “Con đường thực hiện Thượng Hội đồng”. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, sẽ giới thiệu chủ đề, bắt đầu từ tài liệu “Hướng tới Thượng Hội đồng 2027-2028: Các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị”.
Phiên họp sẽ được trao đổi bàn thảo các vấn nạn làm rõ, cuộc đối thoại với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, và các phát biểu tự do kéo dài không quá ba phút.
Cuối cùng là bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng sẽ khép lại Công Nghị, tiếp theo là Thánh ca “Tạ Ơn” (Te Deum) và bữa tối với Đức Giáo Hoàng tại Hội trường Paul VI.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ gặp gỡ các thành viên của Hồng Y đoàn vào ngày 26-27 tháng 6 tại một Công nghị đặc biệt tập trung vào những vấn đề: “Tình hình hiện tại của Giáo hội và thế giới, việc theo đuổi hòa bình và việc thực hiện Thượng Hội đồng”.
(Tin Vatican)
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình cho Công nghị Hồng Y đặc biệt dự kiến diễn ra vào các ngày 26-27 tháng 6, ngay trước Lễ trọng kính Thánh Phêrô và Phaolô.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gặp gỡ các Hồng Y, các ngài sẽ thảo luận về các vấn đề như các cuộc xung đột đang ảnh hưởng đến thế giới và cách thức Giáo hội nên giao tiếp thông qua ngôn ngữ và thái độ như thế nào để xây dựng hòa bình và hòa giải.
Đây sẽ là Công nghị thứ hai dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng của Đức Lêô, sau cuộc họp được tổ chức vào tháng Giêng, quy tụ 170 Hồng Y có quyền bầu cử và không có quyền bầu cử từ khắp nơi trên thế giới.
Kết thúc Công nghị đó, Đức Giáo Hoàng đã công bố Công nghị vào tháng Sáu này, ĐTC nói với các Hồng Y: “Tôi cảm nhận và trải nghiệm sự cần thiết phải trông nhờ vào các vị...”
Theo chương trình do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, công việc sẽ theo phương pháp “thượng hội đồng”, với cầu nguyện, tĩnh lặng, suy niệm cá nhân, thảo luận nhóm và các phiên họp toàn thể.
Các Hồng Y được yêu cầu giữ “bí mật” về những gì diễn ra trong công nghị và không đưa ra tuyên bố nào cho báo chí trong suốt thời gian họp Công nghị, để duy trì bầu khí trao đổi huynh đệ.
Bốn buổi suy niệm Và Hội họp
Những người tham gia sẽ được chia thành 20 nhóm. Chín nhóm sẽ bao gồm các Hồng Y là Giám mục chính tòa, bao gồm cả các Sứ thần Tòa Thánh và các Hồng Y đã hoàn thành nhiệm kỳ Giám mục chính tòa.
Mười một nhóm còn lại sẽ bao gồm các Hồng Y của Giáo triều Roma và các Hồng Y không có chính tòa.
Mỗi nhóm sẽ có một chủ tịch, người điều hành thảo luận và người giữ giờ, cũng như một thư ký, người thu thập các ý kiến đóng góp và soạn thảo báo cáo cuối cùng của nhóm.
Công nghị sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, với Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, do Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chủ sự.
Sau đó, các Hồng Y sẽ di chuyển đến Hội trường Thánh Giáo Hoàng Paul VI để tham dự buổi khai mạc, bắt đầu bằng bài hát “Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến” (Veni Creator Spiritus), bài phát biểu của Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, và lời dẫn nhập của Đức Giáo Hoàng.
Phiên họp đầu tiên sẽ tập trung vào vấn nạn: “Chúng ta được kêu gọi rao giảng Tin Mừng trong một thế giới như thế nào?”. Hồng Y Grzegorz Ryś, Tổng Giám mục Krakow, sẽ trình bày một bài suy niệm Kinh Thánh, tiếp theo là thời gian thinh lặng, cầu nguyện, chia sẻ nhóm và báo cáo trong phiên họp toàn thể.
Chiều thứ Sáu, phiên họp thứ hai sẽ học hỏi chủ đề “Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu”. Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ giới thiệu chủ đề, dựa trên Chương V của thông điệp Magnifica humanitas.
Xây dựng lợi ích chung
Sáng thứ Bảy, sau Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Re chủ sự, các Hồng Y sẽ tiếp tục công việc của mình tại Hội trường Phaolô VI.
Phiên thứ ba, có tiêu đề “Xây dựng điều tốt đẹp: những công trình của thời đại chúng ta”, sẽ được giới thiệu bởi Đức Hồng Y Stephen Brislin, Tổng Giám mục Johannesburg và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Nam Phi.
Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những rạn nứt khiến việc xây dựng lợi ích chung trở nên khó khăn, những vấn nạn nảy sinh từ các dân tộc và cộng đồng, và sự hỗ trợ mà các Giáo hội địa phương và Giáo hội toàn cầu có thể cung cấp.
Phiên họp thứ tư và cũng là phiên cuối cùng sẽ diễn ra vào chiều thứ Bảy tại Hội trường Thượng Hội đồng mới và sẽ tập chú vào chủ đề “Con đường thực hiện Thượng Hội đồng”. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, sẽ giới thiệu chủ đề, bắt đầu từ tài liệu “Hướng tới Thượng Hội đồng 2027-2028: Các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị”.
Phiên họp sẽ được trao đổi bàn thảo các vấn nạn làm rõ, cuộc đối thoại với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, và các phát biểu tự do kéo dài không quá ba phút.
Cuối cùng là bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng sẽ khép lại Công Nghị, tiếp theo là Thánh ca “Tạ Ơn” (Te Deum) và bữa tối với Đức Giáo Hoàng tại Hội trường Paul VI.