1. Các vụ nổ rung chuyển Kyiv trong các cuộc tấn công của Nga giữa lúc tình báo đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công quy mô lớn.
Rạng sáng mùng 2 tháng 6, Nga đã phát động một cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhằm vào Ukraine, tấn công vào Kyiv và các thành phố trên khắp đất nước bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa.
Một tiếng nổ đầu tiên được nghe thấy ở thủ đô Kyiv của Ukraine vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, ngay trước khi lệnh báo động không kích được ban hành, một phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường đưa tin.
Theo các phóng viên tại hiện trường, một loạt tiếng nổ lớn khác đã được nghe thấy vào lúc 2 giờ 15 phút sáng giờ địa phương, tiếp theo là sự gián đoạn ngắn về nguồn cung cấp điện.
Người dân Kyiv đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công khác trong nhiều ngày qua. Theo các báo cáo tình báo của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã cảnh báo vào ngày 29 tháng 5 rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine.
Trong bài phát biểu tối hôm qua, ông kêu gọi người dân Ukraine: “Hãy chú ý đến các cảnh báo không kích và giữ an toàn”.
Tổng thống đã nhắc lại lời cảnh báo trong bài phát biểu đêm hôm sau, nói rằng trong khi các đối tác của Kyiv đang liên lạc với Nga với hy vọng ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn, người dân Ukraine nên cảnh giác.
“Tôi không tin rằng bất cứ ai ở Mạc Tư Khoa sẽ tỉnh ngộ,” Tổng thống Zelenskiy nói. “Hãy bảo đảm an toàn cho bản thân – hãy hành động trước bất kỳ mối đe dọa nào.”
Vào đêm trước ngày 2 tháng 6, Tổng thống Zelenskiy một lần nữa cảnh báo về một cuộc tấn công quy mô lớn. “Các cảnh báo tình báo về các cuộc tấn công của Nga vẫn còn hiệu lực. Một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra – họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lực lượng không quân của chúng ta luôn sẵn sàng 24/7, trong phạm vi có thể với nguồn cung hiện có.”
Lời cảnh báo này được đưa ra sau những lời đe dọa công khai của Mạc Tư Khoa về các cuộc tấn công mới vào thủ đô và sau khi Tổng thống Zelenskiy gửi thư cho Tổng thống Donald Trump cảnh báo về tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là khả năng chống hỏa tiễn đạn đạo.
Ngày 25 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng Nga có kế hoạch tấn công các “trung tâm ra quyết định” của Ukraine và kêu gọi Washington di tản đại sứ quán của mình tại Kyiv.
Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao, rời khỏi thành phố. Không có đại sứ quán nước ngoài nào ở Kyiv di tản nhân viên sau những lời đe dọa.
Những lời đe dọa của Mạc Tư Khoa được đưa ra sau một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào Kyiv và khu vực xung quanh trong năm qua, khi Nga phóng 90 hỏa tiễn và 600 máy bay điều khiển từ xa vào ngày 24 tháng 5.
Vụ tấn công đã nhắm vào trung tâm hành chính và văn hóa của Kyiv, gây thiệt hại cho Tòa nhà Nội các (trụ sở chính phủ Ukraine), tòa nhà Bộ Ngoại giao, Nhà hát Opera Kyiv, Nhà Ukraine, Sân vận động Valeriy Lobanovskyi Dynamo và Bảo tàng Chernobyl, cùng nhiều cơ sở khác.
Riêng tại Kyiv, hai người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương, trong khi trên toàn Ukraine, tổng cộng bốn người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.
Cuộc tấn công bao gồm việc phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Oreshnik, gọi tắt là IRBM, hệ thống vũ khí mới được Nga quảng bá rầm rộ.
Chiến dịch ném bom leo thang của Nga diễn ra trùng hợp với tình trạng đình trệ trên chiến trường và bế tắc ngoại giao. Vào tháng 3 năm 2026, quân đội Ukraine đã phát động các cuộc phản công, giải phóng thành công hầu hết các khu vực bị Nga tạm chiếm ở tỉnh Dnipropetrovsk.
Trong khi đó, tổn thất về nhân lực của Nga tiếp tục gia tăng, với báo cáo tình báo của Anh ngày 27 tháng 5 ước tính có khoảng 500.000 binh sĩ Nga thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện.
[Kyiv Independent: Explosions rock Kyiv in Russian strikes amid intelligence warnings of mass attack]
2. Tướng Budanov cho rằng việc kết thúc chiến tranh ở Nga trước mùa đông là điều khả thi.
Hôm Thứ Ba, 02 Tháng Sáu, nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov cho biết việc chấm dứt chiến tranh của Nga với Ukraine trước mùa đông năm 2026 là một mục tiêu khả thi.
Lập trường của Tướng Budanov phù hợp với những phát biểu gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 31 tháng 5 rằng khi Mạc Tư Khoa mất thế chủ động trên chiến trường và Kyiv tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, thì cơ hội đàm phán hòa bình hiệu quả với Mạc Tư Khoa sẽ vẫn mở cho đến mùa đông.
Khi được hỏi, Tướng Budanov đã đồng ý với nhận định đó.
“Tổng thống đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ cố gắng chấm dứt cuộc chiến này càng nhanh càng tốt. Tôi có thể xác nhận rằng đây quả thực là mục tiêu của ông ấy - chấm dứt các hành động thù địch càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước mùa đông”, Tướng Budanov phát biểu tại Diễn đàn Kiến trúc An ninh ở Kyiv.
“Với tư cách là nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống, tôi chắc chắn sẽ làm mọi điều có thể để đạt được mục tiêu mà Tổng thống Ukraine đã đề ra.”
Tướng Budanov mô tả mục tiêu này là “hoàn toàn đúng đắn, kịp thời và được cân nhắc kỹ lưỡng”. Theo ông, một loạt các yếu tố cho thấy có hy vọng rằng Nga có thể đồng ý với một “đề xuất nhất định” để chấm dứt các hành động thù địch.
Là một cựu lãnh đạo tình báo, Tướng Budanov thường đưa ra những dự đoán táo bạo về kết quả cuộc chiến.
[Kyiv Independent: Ending Russia's war before winter is realistic, Budanov says]
3. Putin tuyên bố chiến tranh ‘sắp kết thúc’ dựa trên những bước tiến được tường trình của Nga.
Putin tuyên bố rằng cuộc chiến chống Ukraine đang dần đi đến hồi kết, viện dẫn một đánh giá tổng quát về vị trí tiền tuyến của quân đội ông.
Các tuyên bố được đưa ra, trong một cuộc họp báo được các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát đưa tin rộng rãi, bao gồm RIA Novosti và TASS.
Khi được các kênh truyền thông nhà nước hỏi về những tuyên bố công khai trước đó của ông rằng cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn cuối, Putin khẳng định những lời lẽ của ông hoàn toàn dựa trên các số liệu hoạt động thực tế.
“Còn về tuyên bố của tôi rằng, theo ý kiến của tôi, vấn đề này sắp kết thúc. Tôi không đưa ra tuyên bố này chỉ để cho có lệ, mà dựa trên phân tích tình hình trên chiến trường,” Putin khẳng định với các đài truyền hình nhà nước. “Quân đội của chúng ta đang tiến công theo mọi hướng. Các bạn thấy điều này mỗi ngày rồi đấy.”
Các quan sát viên ghi nhận sự thay đổi giọng điệu trong tuyên bố của Putin. Trước đây, ông ta thường nói “Quân đội của chúng ta đang giành được nhiều lãnh thổ theo mọi hướng”. Nay ông ta nói: “Quân đội của chúng ta đang tiến công theo mọi hướng.” Đó là cách nói mơ hồ che giấu thực tại là quân Nga không giành được lãnh thổ mà đang mất dần lãnh thổ vào tay quân Ukraine. Tổng thống Zelenskiy cho biết từ đầu năm cho đến nay, Nga đã mất 590 km2 về tay quân Ukraine.
Mặc dù khẳng định rằng diễn biến chiến sự hoàn toàn có lợi cho Nga, nhà lãnh đạo Điện Cẩm Linh ngay lập tức rút lại kỳ vọng về việc chấm dứt chiến sự sắp xảy ra. Ông cảnh báo rằng việc cố gắng tính toán hoặc xác định chính xác các thời điểm chiến lược hoặc giai đoạn kết thúc chính thức là không khả thi về mặt toán học khi các cuộc diễn tập chiến thuật vẫn đang diễn ra trên toàn bộ chiến tuyến.
Các nhà phân tích chính sách đối ngoại độc lập nhận định rằng sự lạc quan có tính toán của Putin trước công chúng về cuộc chiến ở Ukraine thường che khuất những điểm yếu ngoại giao ngày càng gia tăng ở những nơi khác trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô cũ. Buổi họp báo sau chuyến thăm diễn ra sau một chuyến công du ngoại giao cao cấp tới Trung Á mà các nhà quan sát độc lập đánh giá là mang lại rất ít lợi ích thực chất cho Mạc Tư Khoa.
Trong các cuộc đàm phán cao cấp tại Astana, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thành công trong việc hóa giải áp lực mạnh mẽ từ Điện Cẩm Linh, bảo toàn quyền tự chủ chiến lược của Kazakhstan bằng cách từ chối từ bỏ các hành lang thương mại Đông-Tây đi vòng qua lãnh thổ Nga.
Hơn nữa, chính quyền Kazakhstan đã phủ nhận mục tiêu chính của nhóm thân cận của Putin: bảo đảm các cam kết song phương dài hạn, chính thức để cung cấp cho Nga một làn sóng lao động nhập cư nói tiếng Nga lưu loát nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhân lực trong nước nghiêm trọng.
Không nhận được những nhượng bộ kinh tế cụ thể nào ở Trung Á, Putin đã tận dụng phần còn lại của cuộc họp báo để chuyển hướng mạnh mẽ sang những lời lẽ hung hăng chống lại các bên khác trong khu vực. Ông dành một phần thời gian bất thường của hội nghị để đưa ra những lời đe dọa về kinh tế và thể chế đối với Armenia.
Mạc Tư Khoa đã liên tục gia tăng áp lực lên Yerevan, đe dọa chấm dứt chính sách giá nhiên liệu ưu đãi và đình chỉ tư cách thành viên của Armenia tại Liên minh Kinh tế Á Âu nếu chính phủ của Thủ tướng Nikol Pashinyan tiếp tục theo đuổi lộ trình hội nhập Liên minh Âu Châu một cách công khai trước thềm cuộc bầu cử quan trọng ngày 7 tháng 6.
Do đó, các chuyên gia khu vực kết luận rằng những lời khẳng định lặp đi lặp lại của Putin về một chiến thắng sắp tới ở Ukraine chủ yếu đóng vai trò như một lá chắn quan hệ công chúng để thể hiện quyền lực tuyệt đối trong nước trong khi Điện Cẩm Linh đang chật vật duy trì ảnh hưởng địa chính trị ngày càng suy yếu đối với các nước láng giềng.
[Kyiv Post: Putin Claims War ‘Nearing Its End’ Based on Supposed Russian Advances]
4. Một chỉ huy người Nga đã quấn chính binh lính của mình vào túi ni lông và treo ngược chân lên để đánh đập dã man, đây là phương pháp tra tấn tàn bạo mới nhất.
Những bằng chứng về các hình thức tra tấn dã man được các chỉ huy của Vladimir Putin sử dụng để trừng phạt có hệ thống binh lính Nga đã được hé lộ.
Đoạn video lan truyền trên Telegram cho thấy một người lính bị quấn trong màng bọc thực phẩm – và “bị treo ngược trên cây như một con dơi” – trong khi chân anh ta bị buộc vào một cành cây bằng dây thừng.
Một chỉ huy đơn vị liên tục tung ra những cú đấm và tát vào đầu và cổ nạn nhân.
Thân thể anh ta lắc lư qua lại theo chuyển động tròn, trong khi anh ta la hét cầu cứu.
Danh tính của nạn nhân và viên chỉ huy chưa được tiết lộ, nhưng đây chỉ là một ví dụ cho thấy binh lính Nga bị coi như những “bia đỡ đạn” có thể thay thế được.
Một tù binh chiến tranh người Nga nói với người phỏng vấn anh ta: “Có lẽ, viên chỉ huy đang gây thương tích cho một binh lính hợp đồng, người mà có thể đã bỏ trốn khỏi vị trí hoặc không hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
“Và đây là một thông lệ phổ biến trong quân đội Nga.”
Anh than thở rằng các tân binh được huấn luyện để “đối xử với nhau như động vật” ở chiến tuyến tại Ukraine.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, các báo cáo về việc binh lính bị chính đồng đội của mình giết hại đã lan truyền rộng rãi.
Hình phạt dành cho việc từ chối chiến đấu và uống rượu trong chiến hào rất đa dạng, từ việc bị xích vào cây và bỏ mặc cho số phận, đến việc bị bắn chết ngay tại chỗ.
Thi thể của họ sau đó bị vứt xuống sông hoặc chôn trong những ngôi mộ tập thể nông, trong khi các chỉ huy của họ ghi nhận họ là tử trận.
Một cuộc điều tra của Verstka hồi tháng 10 năm ngoái đã phơi bày việc các vụ hành quyết cũng như tra tấn trong quân đội Nga ngày càng bị chi phối bởi những mâu thuẫn cá nhân giữa binh lính và chỉ huy.
Một người được phỏng vấn trong báo cáo cho biết: “Một cậu bé trong trung đội của tôi đã bị đánh đến chết ngay trên sàn nhà chỉ vì cậu ấy uống rượu vodka sau một nhiệm vụ chiến đấu.”
Vụ việc mới nhất về sự tàn bạo của Nga xảy ra khi nhà lãnh đạo cơ quan tình báo Anh GCHQ, Anne Keast-Butler, tiết lộ rằng gần nửa triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược kể từ năm 2022.
Một báo cáo từ các phương tiện truyền thông độc lập Nga Meduza và Mediazona xác nhận hơn 352.000 lính Nga đã tử trận. Các nhà báo lưu ý rằng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể vì họ chỉ ghi nhận các thông tin đã được xác minh đến từ các nguồn công khai như cáo phó, bài đăng của người thân, hoạt động trồng cây tưởng niệm cộng đồng, các bản tin truyền thông khu vực, các yết thị từ các nhà thờ, tuyên bố từ chính quyền địa phương cùng nhiều nguồn khác
Keast-Butler cho biết có “thông tin tình báo mới cho thấy gần nửa triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu”.
Con số chính xác không được đưa ra, mặc dù ước tính được tường trình gần với tổng số đó.
[The Sun: Russian commander wraps OWN soldier in plastic & hangs him by his feet for brutal beating in latest cruel torture method]
5. Hải quân Pháp chặn bắt một tàu chở dầu thuộc hạm đội ngầm của Nga bị trừng phạt, trong khi Mạc Tư Khoa gọi đây là “hành vi cướp biển”.
Ngày 31 tháng 5, Hải quân Pháp, với sự hỗ trợ từ các nước đồng minh, đã chặn bắt một tàu chở dầu thuộc hạm đội bí mật của Nga ở Đại Tây Dương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo vào ngày 1 tháng 6.
Theo cơ sở dữ liệu về các tàu thuộc hạm đội ngầm của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, tàu Tagor chuyên vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga và đang bị Liên Hiệp Âu Châu, Anh và Ukraine trừng phạt.
Vụ chặn bắt này đánh dấu một trong những hành động quan trọng nhất mà hải quân phương Tây thực hiện nhằm chống lại mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga trên vùng biển quốc tế.
Ông Macron nói: “Việc các tàu biển lách luật trừng phạt quốc tế, vi phạm luật biển và tài trợ cho cuộc chiến mà Nga đã tiến hành chống lại Ukraine trong hơn bốn năm qua là điều không thể chấp nhận được”.
Tổng thống Pháp lưu ý rằng tàu chở dầu này đã rời khỏi Nga.
Kể từ khi phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022, Mạc Tư Khoa đã dựa vào “hạm đội bóng tối” để duy trì xuất khẩu dầu mỏ bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov lên án hành động của Pháp là bất hợp pháp.
“Chúng tôi coi những hành động như vậy là bất hợp pháp; chúng cấu thành tội vi phạm bản quyền quốc tế”, ông nói. “Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng chúng được thực hiện hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế.”
Mạng lưới này bao gồm các tàu chở dầu cũ kỹ hoạt động thông qua các công ty ma, cấu trúc sở hữu thiếu minh bạch và thay đổi quốc kỳ để che giấu mối liên hệ với Nga và né tránh các hạn chế xuất khẩu năng lượng.
Paris đã tăng cường nỗ lực kiềm chế hạm đội ngầm của Nga, chặn bắt các tàu thuyền trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình vào tháng 9 năm 2025, Tháng Giêng năm 2026 và tháng 3 như một phần của chiến dịch nhằm phá vỡ hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt.
Ukraine hoan nghênh các biện pháp này và nhiều lần kêu gọi các đồng minh Âu Châu cập nhật luật cho phép tịch thu các tàu thuộc hạm đội bóng ma và tái sử dụng hàng hóa của chúng cho mục đích an ninh Âu Châu.
[Kyiv Independent: French Navy intercepts sanctioned Russian shadow fleet tanker as Moscow calls it 'piracy']
6. Bộ Tổng tham mưu cho biết hỏa tiễn Storm Shadow đã ‘phá hủy’ cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại tỉnh Luhansk bị tạm chiếm.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Không quân Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow để tấn công các cơ sở quân sự của Nga tại tỉnh Luhansk bị tạm chiếm.
“Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn hành trình phóng từ máy bay Storm Shadow để phá hủy thành công một sở chỉ huy, kiểm soát và liên lạc quan trọng của đối phương tại vùng lãnh thổ Luhansk bị tạm chiếm tạm thời, tùy thuộc vào phiên bản của vũ khí. Được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, hỏa tiễn được thiết kế để bay sát mặt đất ở tốc độ cao, tăng cường hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu trọng yếu.”
“Cuộc tấn công này nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược, sự thống nhất trong kế hoạch và các hành động có chủ đích, chứng minh rằng không có vị trí nào của kẻ xâm lược Nga là an toàn trên lãnh thổ Ukraine”, Bộ Tổng tham mưu cho biết.
Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Mạc Tư Khoa.
[Kyiv Independent: Storm Shadow missiles 'destroy' Russian military infrastructure in occupied Luhansk Oblast, General Staff says]
7. Chiến tranh máy bay điều khiển từ xa của Mỹ chuyển trọng tâm sang khả năng mở rộng nhanh chóng và công nghệ thích ứng, lấy cảm hứng từ Ukraine. Lần đầu tiên Pete Hegseth ca ngợi chiến thuật của quân Ukraine.
Theo báo Pravda của Âu Châu, quân đội Mỹ đang cải tổ đường lối đối với chiến đấu trên không điều khiển từ xa, chuyển trọng tâm chính từ các nền tảng chuyên biệt, được tùy chỉnh cao sang các công nghệ có thể sản xuất hàng loạt nhanh chóng và có khả năng thích ứng vô hạn.
Bản cập nhật về tiến độ phát triển quốc phòng được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trình bày trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ông Hegseth đã nêu chi tiết cách những đổi mới kỹ thuật nhanh chóng được quan sát hàng ngày trên chiến trường Ukraine đang trực tiếp định hình các phương pháp mua sắm và sản xuất của Mỹ trong tương lai.
Theo Hegseth, bài học thực sự rút ra từ việc quan sát các chiến dịch quân sự cường độ cao ở Âu Châu là sự tinh vi về mặt kỹ thuật đơn lẻ dễ dàng bị vô hiệu hóa nếu thiếu năng lực công nghiệp để sản xuất hàng loạt và liên tục cải tiến hệ thống trong thời gian ngắn.
Công nghệ điều khiển từ xa đã trở thành ưu tiên tuyệt đối của Ngũ Giác Đài, khi họ đang cố gắng tìm sự cân bằng giữa các hệ thống tự hành cao cấp và các phương tiện tiêu hao quy mô lớn, giá rẻ đã định hình cuộc chiến hiện tại.
“Ngân sách của Tổng thống Trump cho năm 2027 dành 56 tỷ đô la để đầu tư vào việc bảo đảm ưu thế trong lĩnh vực máy bay điều khiển từ xa và nghiên cứu sâu hơn kinh nghiệm chiến trường của Ukraine,” ông Hegseth tuyên bố với các phóng viên. “Vấn đề không phải là sở hữu các hệ thống tiên tiến nhất, mà là khả năng mở rộng quy mô, mở rộng nhanh chóng, thích ứng từng tuần – đó chính xác là tốc độ thích ứng của công nghệ máy bay điều khiển từ xa.”
Bằng cách ưu tiên các dây chuyền lắp ráp linh hoạt hơn là các thiết kế tĩnh, cơ quan quốc phòng Hoa Kỳ dự định xây dựng các hệ thống chiến đấu tự động có khả năng thay đổi tần số nhu liệu và thiết kế cấu trúc một cách liền mạch, mô phỏng các chu kỳ kỹ thuật linh hoạt được phát triển bởi các đơn vị tiền tuyến của Ukraine.
Sự chuyển hướng tài chính quy mô lớn này thể hiện một vòng lặp phòng thủ có tính tương hỗ cao giữa Washington và Kyiv. Trong khi Mỹ đang thu thập một lượng lớn dữ liệu chiến thuật thô về chiến tranh bất đối xứng để bảo đảm sự thống trị toàn cầu của mình, các quan chức cao cấp nhấn mạnh rằng các kênh hỗ trợ của Mỹ vẫn vững chắc.
Những lời bảo đảm quan trọng này được đưa ra vào thời điểm có những thay đổi rõ rệt trong cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương rộng lớn hơn. Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine, Steven Pifer, gần đây đã chỉ ra rằng việc Washington dường như rút lui khỏi vai trò trung gian hòa giải tích cực trong các cuộc đàm phán hòa bình đã vô tình đẩy các đồng minh Âu Châu vào việc mở rộng mạnh mẽ các kênh mua sắm quốc phòng của riêng họ, đáp ứng áp lực từ Tòa Bạch Ốc nhằm nâng cao mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên mức chưa từng có là 5% GDP của mỗi quốc gia thành viên.
Để ổn định quá trình chuyển đổi và duy trì khả năng răn đe tiêu chuẩn của NATO, Ngũ Giác Đài đã nhiều lần tìm cách xoa dịu những lo ngại của các đồng minh. Ông Hegseth ca ngợi hiệu quả chiến đấu vượt trội của Quân đội Ukraine và khẳng định rằng việc duy trì khả năng đẩy lùi các hành động xâm lược của Ukraine vẫn là mục tiêu trọng yếu của Washington, ngay cả khi Âu Châu đảm nhận trách nhiệm vật chất lớn hơn.
“Ở những lĩnh vực chúng tôi có thể giúp Ukraine, chúng tôi đã làm rồi,” ông Hegseth tóm tắt trong bài phát biểu của mình tại Singapore. “Ở những lĩnh vực chúng tôi có thể giúp Âu Châu làm được nhiều hơn, chúng tôi cũng đã làm… Vì vậy, chúng tôi muốn họ có khả năng tự vệ, và chúng tôi sẽ tìm cách để bảo đảm chúng tôi có thể giúp đỡ họ.”
[Kyiv Post: US Drone Warfare Shifts Focus to Rapid Scaling and Adaptive Tech Inspired by Ukraine]
8. Iran đình chỉ đàm phán với Mỹ về các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng: Truyền thông nhà nước đưa tin.
Theo hãng tin Tasnim, nhóm đàm phán của Iran đã tạm dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Hoa Kỳ, viện dẫn lý do Israel tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah ở Li Băng và những gì Tehran mô tả là vi phạm rộng hơn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.
Hãng thông tấn Tasnim, vốn duy trì quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đưa tin rằng Tehran sẽ ngừng đàm phán và trao đổi thông điệp thông qua các trung gian vì điều mà họ gọi là “sự tiếp diễn các tội ác của chế độ Zionist ở Li Băng”.
Các quan chức Iran trước đây cho biết khuôn khổ ngừng bắn bao gồm các diễn biến ở Li Băng và thỏa thuận này đang chịu áp lực “trên mọi phương diện” do các hành động của Israel.
Iran cảnh báo Oman không nên “nhượng bộ” trước Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng chỉ có Iran và Oman mới có quyền “thực thi chủ quyền” ở eo biển, đồng thời nói thêm rằng Muscat không nên “nhượng bộ” trước những lời đe dọa của Mỹ.
Tuần trước, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi đã tiếp đón nhà ngoại giao hàng đầu của Iran, Abbas Araghchi, tại thủ đô Muscat của Oman. Muscat cho biết hai phái đoàn đã thảo luận về việc khôi phục giao thông đường thủy trong eo biển một cách “an toàn và bền vững” và xem xét “một số nguyên tắc”.
Tuy nhiên, tiến trình hướng tới một thỏa thuận để khôi phục giao thông bình thường ở eo biển Hormuz vẫn diễn ra chậm chạp, và quân đội Iran hôm thứ Hai cho biết 15 tàu đã đi qua eo biển với sự cho phép của Iran trong 24 giờ qua. Con số này thấp hơn nhiều so với hơn 130 tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này mỗi ngày trước khi chiến tranh nổ ra.
“Các tàu thương mại và tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz được cảnh báo rằng bất kỳ sự hợp tác nào với các thế lực thù địch bên ngoài khu vực sẽ bị coi là mối đe dọa an ninh cận kề và sẽ bị giải quyết theo đó”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, một nhánh hùng mạnh của quân đội Iran, cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Fars của nước này đăng tải.
Tổng thống Trump tuyên bố vào rạng sáng thứ Hai rằng Iran “thực sự muốn đạt được một thỏa thuận, và đó sẽ là một thỏa thuận tốt cho Mỹ và các nước đồng minh của chúng ta.”
Ông kịch liệt lên án những gì ông gọi là những lời “châm chọc” tiêu cực, và đáp trả những người chỉ trích, nói rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra chậm chạp.
“Cứ ngồi thư giãn, cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi,” ông viết trên nền tảng Truth Social của mình. Vài giờ sau, Baqaei cho biết Iran đang nhận được những thông điệp “mâu thuẫn” từ các quan chức Mỹ.
Ông Baqaei nói riêng rằng “chưa có cuộc đàm phán nào ở giai đoạn này về các chi tiết của vấn đề hạt nhân”, trái ngược với nhận định hôm Chúa Nhật của Tổng thống Trump, người khẳng định “hầu hết các thỏa thuận” đang được xem xét tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran.
Mỹ từ lâu đã tuyên bố Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình và nhằm hỗ trợ sản xuất điện năng cho dân cư.
Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, cho biết đến giữa năm 2025, Iran đã làm giàu khoảng 440 kg uranium lên 60%, gần đạt mức 90% dùng cho vũ khí hạt nhân. Từ đó, chỉ cần một bước tiến khoa học ngắn là có thể chế tạo được bom hạt nhân.
Quân đội Mỹ hôm thứ Hai xác nhận rằng Iran đã bắn hạ một máy bay điều khiển từ xa MQ-1 vào cuối tuần và cho biết Mỹ đã đáp trả bằng cách tấn công vào hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và hai máy bay điều khiển từ xa trong các cuộc tấn công “tự vệ” vào đất liền Iran và hòn đảo chiến lược Qeshm ở eo biển Hormuz.
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, gọi tắt là CENTCOM, cơ quan giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, sau đó cho biết quân đội Mỹ đã đánh chặn hai hỏa tiễn đạn đạo do Iran phóng vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait trong đêm. Quân đội Kuwait cho biết họ đang đánh chặn các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã tấn công vào một căn cứ không quân của Mỹ chịu trách nhiệm điều phối cuộc tấn công vào một hòn đảo của Iran nằm phía tây nam Qeshm.
Bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, Mỹ và Iran vẫn thỉnh thoảng tấn công lẫn nhau. Tuần trước, Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào miền nam Iran, và Tehran đã tấn công một cơ sở của Mỹ ở Kuwait.
[Newsweek: Iran Halts US Talks Over Israel's Lebanon Strikes: State Media]
9. Quân đội Ukraine tấn công các ‘trung tâm hậu cần quan trọng’ ở vùng Donetsk bị tạm chiếm.
Lực lượng Ukraine đã tấn công một loạt các kho quân sự đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Nga tại tỉnh Donetsk bị tạm chiếm, theo thông tin từ Trung đoàn 413 thuộc Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa từ tiền tuyến.
“Điều này cũng được phản ánh qua tình trạng thiếu hụt – trên hết là thiếu nhiên liệu ở Crimea và các khu vực khác mà chúng đang xâm lược. Kế hoạch trừng phạt dài hạn của chúng ta đang được thực hiện từng bước. Từ Tháng Giêng đến tháng 5 năm nay, các chiến binh của chúng ta đã tấn công 15 nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này rất đáng kể”, Tổng thống Zelenskiy nói trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối Thứ Hai, 01 Tháng Sáu.
Ngày 30 tháng 5, nhà lãnh đạo Crimea do Nga dựng lên, Sergey Aksyonov, tuyên bố rằng kể từ ngày 31 tháng 5, “việc bán xăng 95 octane tại các trạm xăng ATAN và TES sẽ chỉ được thực hiện thông qua phiếu mua hàng”, ám chỉ hai chuỗi dịch vụ nhiên liệu lớn nhất trên bán đảo.
Sau các cuộc tấn công của Ukraine, chính quyền cũng sẽ đặt ra giới hạn về lượng xăng mà người dân trên bán đảo có thể mua, trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu đang diễn ra trong khu vực.
“Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay và xăng từ lãnh thổ của mình, và cũng đang xem xét lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Đối với một quốc gia mà cho đến gần đây vẫn được gọi là trạm xăng, việc mất đi ngay cả nguồn cung này cũng là một sự kiện lớn - một tổn thất lớn. Tính đến tháng 5, gần 40% công suất lọc dầu chính của Nga đã ngừng hoạt động”, Tổng thống Zelenskiy nói.
[Kyiv Independent: Ukrainian military strikes 'key logistics hubs' in occupied Donetsk Oblast]
10. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết nước này đang chuẩn bị tang lễ “trọng thể” cho nhà lãnh đạo Ali Khamenei bị ám sát.
Theo thông tin chính thức từ truyền thông Iran, các nhà chức trách nước này đang chuẩn bị cho một lễ tang “trọng thể” dành cho lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, sau một thời gian dài bị trì hoãn do cuộc chiến giữa Cộng hòa Hồi giáo với Hoa Kỳ và Israel.
Mặc dù thời điểm vẫn chưa chắc chắn, nhưng đài truyền hình nhà nước đưa tin, dẫn lời ông Mohsen Mahmoudi, nhà lãnh đạo Hội đồng Điều phối Tuyên truyền Hồi giáo Tehran, rằng “một trụ sở đặc biệt đã được thành lập để chuẩn bị cho lễ tang, và nhiều cơ quan hiện đang lên kế hoạch và sắp xếp mọi việc”.
Khamenei, người đã lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo trong hơn ba thập niên, đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel, sự kiện khởi đầu cuộc chiến vào ngày 28 tháng 2.
Con trai và người kế nhiệm của ông, Mojtaba Khamenei, cũng bị thương trong các vụ tấn công và chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.
Một sự kiện tưởng niệm lãnh tụ Khamenei đã được tổ chức vào tháng Tư, nhưng lễ tang cấp nhà nước dự kiến ban đầu đã không thể diễn ra do chiến tranh.
Đài truyền hình nhà nước, dẫn lời ông Mahmoudi, cho biết: “Các tổ chức khác nhau đang nỗ lực tạo điều kiện cần thiết để, sau khi được chính thức công bố, một buổi lễ 'trọng thể' có thể được tổ chức.”
Theo báo cáo, dự kiến sẽ có “lượng người tham dự đông đảo”.
Mặc dù lệnh ngừng bắn nhìn chung đã được duy trì kể từ khi có hiệu lực vào tháng Tư, nhưng một thỏa thuận để chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vẫn chưa đạt được.
[CBSNews: Iran preparing ‘grand’ funeral for slain leader Ali Khamenei, state TV says]
11. Ông Netanyahu tuyên bố sẽ không lùi bước nếu các cuộc tấn công của Hezbollah tiếp tục diễn ra.
Hôm Thứ Hai, 01 Tháng Sáu, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi đã có cuộc điện đàm rất hiệu quả với Thủ tướng Bibi Netanyahu… sẽ không có quân đội nào đến Beirut”, Tổng thống Trump viết, đồng thời cho biết thêm rằng các lực lượng đang trên đường đến đã bị buộc phải quay trở lại. Ông cũng nói rằng Hezbollah đã đồng ý “rằng mọi cuộc giao tranh sẽ chấm dứt — Israel sẽ không tấn công họ, và họ sẽ không tấn công Israel”.
Cả Israel và Hezbollah đều không lập tức xác nhận thông tin của Tổng thống Trump, trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn dọc biên giới Israel-Li Băng. Israel đã ra lệnh tấn công các vùng ngoại ô phía nam Beirut, viện dẫn lý do vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều lần, trong khi Hezbollah đã bắn rocket vào miền bắc Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính phủ của ông sẽ không lùi bước nếu các cuộc tấn công tiếp diễn. Ông tuyên bố rằng: “Tối nay, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump và nói với ông ấy rằng nếu Hezbollah không ngừng tấn công các thành phố và người dân của chúng tôi, Israel sẽ tấn công các mục tiêu khủng bố ở Beirut. Lập trường này vẫn không thay đổi, và Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền nam Li Băng.”
Tình hình leo thang ở Li Băng đã trở thành điểm mấu chốt trong quan hệ ngoại giao Mỹ-Iran, với việc Tehran khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trên quy mô lớn cũng phải bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch liên quan đến các đồng minh khu vực của họ. Các quan chức Iran cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về các vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, chỉ ra các hoạt động quân sự của Israel là hành vi vi phạm các điều kiện gắn liền với các cuộc đàm phán đang diễn ra.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông không quá lo ngại về những thông tin cho rằng các cuộc đàm phán đã bị tạm dừng.
“Nếu họ không muốn nói chuyện, điều đó cũng ổn với tôi,” Tổng thống Trump nói với NBC News. “Tôi nghĩ điều đó không sao cả. Tôi cũng không đặc biệt muốn nói chuyện. Chúng ta nói chuyện quá nhiều rồi. Đó là điều thích hợp để nói, bởi vì họ là những nhà đàm phán giỏi hơn là những người chiến đấu. Nhưng họ chưa thông báo cho chúng tôi điều đó.”
Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ hôm thứ Hai tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào các trạm radar và địa điểm đặt máy bay điều khiển từ xa của Iran sau khi Iran bắn hạ một máy bay điều khiển từ xa của Mỹ vào cuối tuần, trong khi Tehran cho biết họ đã đáp trả bằng cách tấn công vào quân đội Mỹ ở Kuwait bằng hỏa tiễn mà Washington cho biết đã bị đánh chặn.
Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên đã liên tục bị thử thách bởi các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng, ngay cả khi các quan chức vẫn tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Vẫn chưa rõ hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận đến mức nào, và các quan chức đã cảnh báo rằng hành động quân sự tiếp theo có thể nhanh chóng làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao.
[Newsweek: Netanyahu Says He Won't Back Down if Hezbollah Attacks Continue]
12. Anh lo ngại rằng nước láng giềng đã trở thành cửa ngõ cho gián điệp Nga. Nước này đã cấp 14.000 thị thực cho công dân Nga kể từ năm 2022.
Ái Nhĩ Lan có thể đã trở thành cửa ngõ bí mật vào Anh cho các điệp viên tình báo Nga. Lý do đằng sau đó là việc lợi dụng chính sách cấp visa tự do của Dublin và sự thiếu kiểm soát biên giới nội bộ trong Khu vực Du lịch Chung, theo báo cáo của tờ The Telegraph.
Ái Nhĩ Lan là một trong hai quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu nằm ngoài Khu vực Schengen có thủ tục cấp visa riêng. Nước này thuộc Khu vực Du lịch Chung, cùng với Vương quốc Anh, Quần đảo Channel và Đảo Man, có nghĩa là công dân Nga nhập cảnh Ái Nhĩ Lan hợp pháp có thể sang Anh.
Kể từ khi Nga phát động chiến tranh toàn diện chống lại Ukraine, Ái Nhĩ Lan đã cấp 14.000 thị thực cho công dân Nga với tỷ lệ chấp thuận 90%, và các quan chức Anh đã cảnh báo Dublin về số lượng này, theo lời Dân biểu Nghị viện Âu Châu Barry Andrews, cựu Bộ trưởng Trẻ em của Ái Nhĩ Lan.
“Ái Nhĩ Lan không có các cơ quan tình báo tinh vi nhất so với Anh. Anh lo ngại rằng Ái Nhĩ Lan là cửa ngõ phía sau”, ông nói.
Đã có khá nhiều bằng chứng được lưu trữ.
Ông Andrews cho biết có “khá nhiều bằng chứng về các hoạt động bất chính của Nga tại Ái Nhĩ Lan”.
Cảnh báo này phù hợp với xu hướng rộng hơn của việc tình báo Nga sử dụng các chỗ đứng ở các nước thứ ba để chống lại Anh. Vào tháng 5 năm 2025, một tòa án Anh đã kết án sáu công dân Bulgaria mỗi người lên đến 10 năm tù vì điều hành một nhóm tình báo Nga do cựu Giám đốc điều hành Wirecard, Jan Marsalek, chỉ đạo, với nhiều bằng chứng về Telegram và tiền điện tử được trình bày tại phiên tòa.
Tháng 7, chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Âu Châu khiến Ái Nhĩ Lan trở thành mục tiêu chỉ đạo.
Ái Nhĩ Lan sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu vào tháng 7, một vai trò mà theo ông Andrews là “khiến họ trở thành mục tiêu”. Ông kêu gọi các nhân viên nhập cư Ái Nhĩ Lan tăng cường kiểm tra lý lịch của những người xin thị thực từ Nga và Belarus, bao gồm kiểm tra hồ sơ mạng xã hội và tiến hành phỏng vấn trực tiếp, đồng thời thúc giục xem xét kỹ lưỡng quy trình cấp thị thực hiện tại.
“Ái Nhĩ Lan đang nằm trong tầm ngắm và tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để chúng ta xem xét kỹ lưỡng việc cấp thị thực cho người Nga và người Belarus”, ông tuyên bố.
Cảnh báo tình báo rộng hơn của Âu Châu
Lời kêu gọi của Andrews được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan tình báo Âu Châu ngày càng cảnh báo mạnh mẽ về hoạt động lai ghép của Nga trên khắp lục địa: ba cơ quan tình báo Âu Châu hồi tháng Hai đã ghi nhận việc các điệp viên Nga mua bất động sản gần các căn cứ quân sự trên khắp Liên Hiệp Âu Châu.
Một cuộc điều tra của BelPol ngày 31 tháng 5 đã lập bản đồ hơn 100 sĩ quan KGB và GRU người Belarus hoạt động tại 40 quốc gia dưới vỏ bọc ngoại giao, trong đó nhiều người cũng nhận nhiệm vụ từ tình báo Nga.
[Kyiv Independent: UK is worried that its neighbour has become back door for Russian spies. It has issued 14,000 visas to Russian citizens since 2022]
13. Ukraine tuyên bố các tuyến đường Luhansk bị tạm chiếm nằm dưới sự kiểm soát của máy bay điều khiển từ xa Ukraine.
Quân đoàn 3 của Quân đội Ukraine đã phát động một chiến dịch không kích phối hợp cao độ nhằm làm tê liệt các tuyến đường tiếp tế quân sự của Nga trên khắp khu vực Luhansk bị tạm chiếm, thể hiện khả năng tấn công tầm xa được mở rộng bằng cách tấn công trực tiếp vào các mục tiêu trên biên giới Nga. Chuẩn tướng Andriy Biletsky, tư lệnh Quân đoàn 3, cho biết như trên hôm Thứ Hai, 01 Tháng Sáu.
Trong chiến dịch cường độ cao, các phi công thuộc tiểu đoàn hệ thống điều khiển từ xa chuyên dụng của quân đoàn đã thành công vượt qua các ô dù tác chiến điện tử khu vực để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự tập trung của Nga, vô hiệu hóa các xe thiết giáp và phá hủy các kho đạn tiền tuyến đang hoạt động.
Đáng chú ý nhất, máy bay điều khiển từ xa tấn công của Ukraine đã thâm nhập sâu hơn 205 km vào vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm để tấn công cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự tại trạm kiểm soát biên giới Izvaryne. Nằm trên biên giới quốc tế giữa vùng Luhansk của Ukraine và vùng Rostov của Nga, Izvaryne đóng vai trò là huyết mạch hậu cần chính để vận chuyển xe thiết giáp hạng nặng, đạn dược mới và quân đội chính quy từ lục địa Nga trực tiếp đến tiền tuyến Donbas.
Chuẩn tướng Andriy Biletsky coi chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương là phản ứng trực tiếp trước những tuyên bố đầy tự mãn của Điện Cẩm Linh.
“Để đáp trả tuyên bố của địch về việc hoàn toàn chiếm giữ vùng Luhansk, chúng tôi tuyên bố một chiến dịch nhằm kiểm soát các tuyến đường hậu cần ở vùng Luhansk và Đông Slobozhanshchyna”, Chuẩn tướng Biletsky nhấn mạnh. “Luhansk, Starobilsk, Alchevsk, Bryanka, Kadiivka hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của các máy bay điều khiển từ xa thuộc Quân đoàn 3.”
Chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ địch được lên kế hoạch và chỉ huy hoàn toàn bởi một chỉ huy tiểu đội UAV tấn công chuyên nghiệp, người gốc vùng Luhansk, hoạt động dưới mật danh quân sự “Skhid” nghĩa là “Phía Đông”.
Theo thông tin tiểu sử do Quân đoàn 3 cung cấp, Skhid sở hữu kinh nghiệm chiến đấu tinh nhuệ dày dặn. Vào mùa xuân năm 2022, trong những tháng đầu của cuộc xâm lược toàn diện của Nga, anh đã tham gia một chiến dịch đổ bộ đường không bằng trực thăng đầy rủi ro, triển khai thành công bằng đường không ở độ cao thấp trực tiếp vào thành phố Mariupol đang bị bao vây hoàn toàn để tăng viện cho lực lượng phòng thủ bị mắc kẹt bên trong nhà máy thép Azovstal.
Sau khi kết thúc cuộc bao vây khốc liệt pháo đài biển, Skhid đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của quân Nga. Anh đã thành công tự mình vượt qua vùng lãnh thổ bị tạm chiếm để an toàn trở về vùng đất do Ukraine kiểm soát.
Nhờ những hành động dũng cảm và khả năng lẩn tránh xuất sắc trên chiến trường, ông đã được trao tặng huân chương quân sự cao quý nhất của quốc gia, danh hiệu Anh hùng Ukraine. Trở lại hàng ngũ để chỉ huy các đội máy bay điều khiển từ xa thế hệ mới, Skhid hiện đang tận dụng kiến thức địa phương về vùng Luhansk quê hương mình để từng bước phá hủy các cứ điểm an toàn của quân đội xâm lược Nga.
[Kyiv Post: Ukraine Declares Occupied Luhansk Routes Under Ukrainian Drone Control]