Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Linh Tempe Arizona Dâng Hoa Kính Đức Mẹ.
Photos:
(Tempe-Arizona) Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, vào lúc 5:30 chiều Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Linh thuộc thành phố Tempe đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Mừng Chúa Ba Ngôi và Dâng hoa kính Đức Mẹ một cách trang nghiêm và sốt sáng.
Bắt đầu chương trình dâng hoa, Nữ tu Maria Hồng Ân dâng lên Đức Mẹ những lời nguyện cầu như sau :
Lạy Mẹ Maria trong tháng 5 này, xin mẹ cho chúng con, những người con yêu của Mẹ luôn nhận ra ý nghĩa của cuôc sống, dầu cuộc đời có lắm thử thách đau thương.
Xin ban cho chúng con, con tim rộng mỡ để chúng con luôn trở nên những con người quảng đại và đầy ắp yêu thương.
Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết cảm thông với bao người đang quằnh quại trong đau khổ, nghèo đói và cô đơn.
Xin mẹ cho chúng con trở nên khí cụ bình an, để chúng con xây đắp bình an cho nhân loại hơn là gieo rắc oán thù.
Xin Mẹ cho chúng con biết lắng nghe và thực hành 3 Mệnh Lệnh của Mẹ dạy, đó là:
Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống
Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ
Siêng Năng Lần hạt Mân Côi.
Quý Cô, quý bà đã dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa xinh tươi đủ mọi màu sắc để tỏ lòng son sắc tri ân và cảm tạ Mẹ.
Hoa muôn sắc con dâng trước toà. Mầu tươi tắn hương ngát tốt xinh. Hoa muôn sắc con dâng trước toà. Còn thua kém tươi Mẹ Chúa Thiên Đình.
Hôm nay cũng là ngày chúng ta cùng toàn thể giaó hội mừng kính tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta được mời gọi dừng lại để nhìn sâu hơn và vào mẩu nhiệm Dấu Thánh Giá, trong đó Ba Ngôi Thiên Chúa, Cha, Con, và Thánh Thần, cả một mầu nhiệm cao cả mà mọi người chúng ta được mời gọi, mỗi khi làm dấu thánh giá là một lời tuyên xưng đức tin trọn vẹn, cừ chỉ này không chỉ để tin, không chỉ để yêu, mà còn để sống, sống như một lời nhắc nhở chúng ta được bao bọc trong tình yêu của Thiên Chúa, và trong tinh thần hy sinh phục vụ vào mọi khoảng khắc thường nhật.
Cha chánh xứ cũng đã ban phép lành đặc biệt trên các em tốt nghiệp và cầu chúc các em luôn mãi gặt hái những thành quả tốt đẹp trên đường học vấn cũng như trong xã hội để rồi có cơ hội trở vể giúp đỡ cộng đoàn, giúp đỡ giáo xứ.
Phan Hoàng Phú Quý
Photos:
(Tempe-Arizona) Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, vào lúc 5:30 chiều Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Linh thuộc thành phố Tempe đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Mừng Chúa Ba Ngôi và Dâng hoa kính Đức Mẹ một cách trang nghiêm và sốt sáng.
Bắt đầu chương trình dâng hoa, Nữ tu Maria Hồng Ân dâng lên Đức Mẹ những lời nguyện cầu như sau :
Lạy Mẹ Maria trong tháng 5 này, xin mẹ cho chúng con, những người con yêu của Mẹ luôn nhận ra ý nghĩa của cuôc sống, dầu cuộc đời có lắm thử thách đau thương.
Xin ban cho chúng con, con tim rộng mỡ để chúng con luôn trở nên những con người quảng đại và đầy ắp yêu thương.
Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết cảm thông với bao người đang quằnh quại trong đau khổ, nghèo đói và cô đơn.
Xin mẹ cho chúng con trở nên khí cụ bình an, để chúng con xây đắp bình an cho nhân loại hơn là gieo rắc oán thù.
Xin Mẹ cho chúng con biết lắng nghe và thực hành 3 Mệnh Lệnh của Mẹ dạy, đó là:
Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống
Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ
Siêng Năng Lần hạt Mân Côi.
Quý Cô, quý bà đã dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa xinh tươi đủ mọi màu sắc để tỏ lòng son sắc tri ân và cảm tạ Mẹ.
Hoa muôn sắc con dâng trước toà. Mầu tươi tắn hương ngát tốt xinh. Hoa muôn sắc con dâng trước toà. Còn thua kém tươi Mẹ Chúa Thiên Đình.
Hôm nay cũng là ngày chúng ta cùng toàn thể giaó hội mừng kính tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta được mời gọi dừng lại để nhìn sâu hơn và vào mẩu nhiệm Dấu Thánh Giá, trong đó Ba Ngôi Thiên Chúa, Cha, Con, và Thánh Thần, cả một mầu nhiệm cao cả mà mọi người chúng ta được mời gọi, mỗi khi làm dấu thánh giá là một lời tuyên xưng đức tin trọn vẹn, cừ chỉ này không chỉ để tin, không chỉ để yêu, mà còn để sống, sống như một lời nhắc nhở chúng ta được bao bọc trong tình yêu của Thiên Chúa, và trong tinh thần hy sinh phục vụ vào mọi khoảng khắc thường nhật.
Cha chánh xứ cũng đã ban phép lành đặc biệt trên các em tốt nghiệp và cầu chúc các em luôn mãi gặt hái những thành quả tốt đẹp trên đường học vấn cũng như trong xã hội để rồi có cơ hội trở vể giúp đỡ cộng đoàn, giúp đỡ giáo xứ.
Phan Hoàng Phú Quý