ĐứcGiáo hoàng Leo XIV trong chuyến thăm khu phức hợp giáo xứ Santa Maria della Presentazione ở ngoại ô Rome, Chủ nhật, ngày 8 tháng 3 năm 2026. (Ảnh: Gregorio Borgia/AP.)


Theo Nicole Winfield của hãng tin Associated Press, ngày 10 tháng 3 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm thứ Hai kêu gọi chấm dứt chiến tranh Mỹ-Israel ở Iran, đưa ra lời kêu gọi mới nhưng vẫn khá dè dặt trong khi hai Hồng Y người Mỹ của ngài lên án cuộc chiến, bác bỏ lý lẽ cho việc phát động nó và cách mà nó đang được miêu tả như “trò chơi điện tử”.

Người phát ngôn của Vatican đã đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai, bày tỏ “nỗi buồn sâu xa” của Đức Giáo Hoàng Leo sau khi một linh mục Công Giáo Maronite, Cha Pierre El Raii, bị giết hôm thứ Hai ở miền nam Lebanon. Hãng tin Vatican News cho biết cha Raii, mục tử của Qlayaa, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom khi ngài cố gắng cứu một giáo dân bị thương.

Đức Giáo Hoàng Leo đã cầu nguyện cho tất cả những người thiệt mạng, đặc biệt là trẻ em.

“Ngài đang theo dõi các sự kiện với sự quan ngại và cầu nguyện cho việc chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt”, tuyên bố ngoài giờ làm việc từ người phát ngôn Matteo Bruni cho biết.

Đức Giáo Hoàng Leo đã đưa ra một loạt lời kêu gọi đối thoại một cách nhẹ nhàng trong tuần kể từ khi chiến tranh bắt đầu, rõ ràng là muốn tránh làm gia tăng tranh cãi.

Tờ báo La Repubblica của Ý đã lưu ý đến nghịch lý trong một bài báo hôm thứ Hai: Đức Giáo Hoàng đang nói bằng ngôn từ thế tục về đối thoại và ngoại giao, trong khi các nhà lãnh đạo chính trị lại viện dẫn các lập luận tôn giáo và kinh thánh để biện minh cho chiến tranh.

Nhưng trong khi Đức Giáo Hoàng Leo đã kiềm chế không lên án chiến tranh, các giám mục của ngài thì không.

Hồng Y Robert McElroy, tổng giám mục Washington, cho biết Hoa Kỳ và Israel đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu để cuộc chiến được coi là chính nghĩa về mặt đạo đức. Các tiêu chuẩn như vậy sẽ bao gồm việc đó là phản ứng trước một mối đe dọa sắp xảy ra, rằng Mỹ và Israel đã nêu rõ ý định của họ, hoặc rằng lợi ích sẽ lớn hơn thiệt hại.

Nguồn cung dầu mỏ của thế giới đang chịu áp lực rất lớn. Sự tan rã tiềm tàng của Iran hoàn toàn có thể tạo ra những thực tế mới và nguy hiểm. Và khả năng thương vong khổng lồ ở tất cả các bên là rất lớn,” ĐHY McElroy nói với tờ báo của giáo phận. “Vì tất cả những lý do này, giáo lý Công Giáo dẫn đến kết luận rằng việc chúng ta tham gia vào cuộc chiến này là không chính đáng về mặt đạo đức.”

Đức Hồng Y Blase Cupich, tổng giám mục của thành phố Chicago, quê hương của Đức Giáo Hoàng Leo, đã lên án các bài đăng trên mạng xã hội của Nhà Trắng về cuộc chiến, trong đó ghép các đoạn phim hành động với cảnh quay thực tế.

“Một cuộc chiến thực sự với cái chết và sự đau khổ thực sự lại được đối xử như một trò chơi điện tử — thật kinh tởm,” Cupich viết trong một tuyên bố vào cuối tuần được Vatican Media đăng tải. “Chính phủ của chúng ta đang coi nỗi đau khổ của người dân Iran như một trò giải trí cho chính mình, như thể đó chỉ là một nội dung khác để lướt qua trong khi chúng ta đang xếp hàng chờ mua đồ ở siêu thị.”

Hai vị Hồng Y Cupich và McElroy, cả hai đều được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm, đã đi đầu trong việc chỉ trích chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Trump. Đầu năm nay, cùng với Hồng Y Joseph Tobin của Newark, họ cũng kêu gọi chính quyền Trump áp dụng một chính sách đối ngoại có đạo đức thay vì gây đau khổ cho thế giới.

Họ không đơn độc. Hồng Y Pablo Virgilio David người Philippines, phó chủ tịch Liên đoàn Hội nghị Giám mục châu Á, cũng bày tỏ sự khinh miệt tương tự đối với màn kịch của cuộc xung đột và cách nó có nguy cơ khiến chiến tranh hiện đại nói chung tách rời khỏi thực tại con người.

“Từ các trung tâm chỉ huy ở xa, các nhà điều hành quân sự nhìn chằm chằm vào màn hình nơi bản đồ, tín hiệu radar và các mục tiêu do thuật toán tạo ra di chuyển như các biểu tượng trong một trò chơi máy tính. Một con trỏ [cursor] di chuyển. Một tọa độ được chọn. Một cú nhấp chuột được thực hiện. Và một tên lửa được phóng,” ngài nói trong những bình luận được Vatican News đưa tin.

Tòa Thánh có truyền thống trung lập về ngoại giao, nhưng giới lãnh đạo ngoại giao của Tòa Thánh vẫn bác bỏ lý lẽ của chính quyền Trump về việc tấn công Iran một cách phủ đầu.

“Nếu các quốc gia được công nhận có quyền ‘tiến hành chiến tranh phủ đầu’, theo tiêu chuẩn riêng của họ và không có khuôn khổ pháp lý siêu quốc gia, thì toàn thế giới sẽ có nguy cơ bị thiêu rụi”, Hồng Y Pietro Parolin, Ngoại trưởng Vatican, nói với Vatican Media tuần trước.

Đại sứ mới của Vatican tại Hoa Kỳ, Tổng Giám mục Gabriele Caccia, sẽ sớm phải trình bày rõ lập trường của Vatican. Caccia được bổ nhiệm vào vị trí này vào cuối tuần qua, điều này đòi hỏi ngài phải cân bằng mối quan hệ của Tòa Thánh với các giám mục Hoa Kỳ và Nhà Trắng.

Nhà bình luận Vatican Massimo Faggioli, giáo sư tại Đại học Trinity Dublin, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông sẽ phải quản lý một đường dây căng thẳng mới “giữa Vatican của Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ của Trump hiện đang đứng đầu một cuộc chiến được thúc đẩy bởi một luận điệu tôn giáo-quốc gia.”