Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein cho biết việc thay đổi giáo hoàng năm ngoái đã mang đến một “khía cạnh tích cực hoàn toàn mới” cho Vatican.

“Trên hết, bầu không khí đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn”, Giáo hoàng Lêô XIV, Sứ thần Tòa Thánh tại các nước Baltic và cựu thư ký của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16, đã nói với Rudolf Gehrig của EWTN News trong một cuộc phỏng vấn ngày 20 Tháng Giêng tại Vilnius, Lithuania.

Đức Cha Gänswein cho biết ngài đã gặp Leo hai lần vào năm ngoái, lần gần nhất là vào giữa tháng 12.

“Cả hai cuộc gặp đều diễn ra rất, rất tốt. Và khoảng thời gian giữa hai cuộc gặp đã cho tôi thấy rõ ràng rằng — nói một cách hơi khác thường — cuộc sống bình thường đang dần trở lại,” ngài nói, gọi đó là dấu hiệu cho thấy “đức tin và Chúa Thánh Thần thực sự đang hoạt động.”

“Tôi dùng thuật ngữ bình thường hóa. Đối với tôi, điều quan trọng là phải thấy rằng Đức Giáo Hoàng Lêô chỉ đơn giản nhấn mạnh một số vấn đề không mới nhưng đã bị bỏ qua hoàn toàn trong những năm gần đây.”

Đức Tổng Giám Mục Gänswein giữ chức Sứ thần Tòa Thánh tại Lithuania, Latvia và Estonia, đặt trụ sở tại Vilnius, từ năm 2024. Chức vụ ngoại giao này của ngài diễn ra sau 17 năm làm thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 và 11 năm làm Trưởng Phủ Giáo hoàng tại Vatican.

Vị sứ thần, vốn đến từ Đức, cũng ca ngợi “lập trường rõ ràng của Đức Giáo Hoàng Lêô trong việc rao giảng đức tin,” điều mà ngài làm một cách “vui vẻ và thuyết phục.”

“ Khi đọc các bài giảng giáo lý hay bài thuyết giáo của ngài ấy, bạn có thể cảm nhận được đây là một người sống và rao giảng đức tin với tinh thần của Thánh Augustinô,” Gänswein nói.

Tiến trình Công Nghị Đức

Đức Tổng Giám Mục cũng đã phát biểu về Con đường Thượng Hội đồng tại Đức, còn được gọi là Hành trình Thượng Hội đồng, dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp thứ sáu và cũng là kỳ họp cuối cùng bắt đầu từ ngày 29 tháng Giêng.

Gänswein bày tỏ lo ngại rằng quá trình này sẽ dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc hơn trong xã hội và Giáo hội, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc cải cách nào cũng phải luôn tuân thủ giáo huấn đã được thiết lập của Giáo hội.

Ngài nói: “Bất cứ ai theo dõi các sự kiện xung quanh Con đường Thượng Hội đồng từ đầu đến nay đều có thể thấy một điều quan trọng, đó là một số yêu cầu của Con đường Thượng Hội đồng dẫn họ đi xa khỏi đức tin”.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, quả thực cần phải thay đổi và cải cách một số điều ở đây và đó. Tôi đồng ý với điều đó,” vị sứ thần nói. “Tuy nhiên, những gì đã được thể hiện cho đến nay trên Con đường Thượng Hội đồng, đối với tôi, là bằng chứng rõ ràng rằng đây không phải là sự trở lại với việc đào sâu đức tin mà là sự làm suy yếu đức tin.”

Ngài nói rằng bất kỳ thay đổi nào cũng không được trái với lập trường của Giáo Hội Công Giáo về đạo đức, luân lý, cấu trúc bí tích của Giáo hội, hoặc quyền lực chính thức của các giám mục.

“Tôi chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện rằng con đường sai trái này sẽ sớm chấm dứt,” ngài nói thêm.


Source:EWTN