Tyler Arnold của hãng tin CNA, từ Baltimore, Maryland, ngày 11 tháng 11 năm 2025, tường trình rằng: Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley của Oklahoma City đã được bầu làm Chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) trong một cuộc bỏ phiếu kín vào ngày 11 tháng 11.

Các Giám mục đã chọn Đức Giám Mục Daniel Flores của Brownsville, Texas, làm Phó Chủ tịch. ĐC Flores, phục vụ tại giáo phận cực nam Texas, về nhì trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch. Sau đó, ĐC Coakley đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai.

ĐC Coakley, trước đây là Thư ký Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB), sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ Chủ tịch ba năm, kế nhiệm cựu Chủ tịch, Đức Tổng Giám Mục Timothy Broglio. Hội đồng Giám mục đã tổ chức cuộc bầu cử tại Đại hội Toàn thể Mùa thu ở Baltimore.

Ngài có bề dày kinh nghiệm trong việc thúc đẩy văn hóa sự sống, phản đối ý thu871c hệ phái tính và hỗ trợ người di cư.

Vị Tổng Giám mục, tròn 70 tuổi vào tháng 5, đã trở thành giám mục vào năm 2004. Ngài đã phục vụ tại Tổng Giáo phận Oklahoma City từ năm 2011. Ngài có bằng thạc sĩ thần học.

Việc ĐC Coakley bảo vệ văn hóa sự sống là sự tiếp nối sự lãnh đạo của ĐC Broglio về vấn đề này. Dưới thời ĐC Broglio, các giám mục khẳng định rằng phá thai là "ưu tiên hàng đầu" trong các cuộc bầu cử.

Năm 2022, ĐC Coakley đã ca ngợi các nhà lập pháp Oklahoma "vì đã ủng hộ các biện pháp ủng hộ sự sống" sau khi luật cấm gần như tất cả các ca phá thai. Ngài nói, để xây dựng một nền văn hóa sự sống, người ta phải thừa nhận "phẩm giá vốn có của mỗi người [và điều này] đòi hỏi sự bảo vệ của luật ủng hộ sự sống và một sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn."

ĐC Coakley đã chỉ trích chính quyền Oklahoma vì ủng hộ án tử hình. Năm 2022, ngài nói: "Việc sử dụng án tử hình chỉ góp phần làm xã hội tiếp tục trở nên thô bạo và dẫn đến vòng xoáy bạo lực."

Năm 2023, ngài bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của chứng rối loạn định dạng phái tính và sự thúc đẩy ý thức hệ phái tính trong xã hội Mỹ. Ngài đã đưa ra lời khuyên cho các bậc cha mẹ và chỉ trích việc sử dụng thuốc và phẫu thuật để tạo điều kiện cho việc chuyển đổi phái tính.

ĐC Coakley cũng đã chỉ trích những nỗ lực trục xuất hàng loạt di dân của chính quyền Donald Trump. Vào tháng 2 năm nay, ngài cho biết việc trục xuất đang "gây ra nỗi sợ hãi và thậm chí là đau khổ cho những người hàng xóm nhập cư, di cư và tị nạn của chúng ta, những người đã đến đây để tìm kiếm những giấc mơ tương tự mà tổ tiên chúng ta đã chờ đợi vào một thời điểm khác."

Ngài cũng nói trong tuyên bố rằng "nhập cư bất hợp pháp là sai trái, và cần xem xét những nỗ lực mới để bảo vệ biên giới quốc gia của chúng ta." Ngài đề cập đến những lo ngại về nạn buôn người và ma túy nhưng cho biết phần lớn những người nhập cảnh bất hợp pháp "là những thành viên gương mẫu của cộng đồng và giáo hội, chứ không phải tội phạm bạo lực."

ĐC Flores sẽ giữ chức phó chủ tịch



ĐC Flores là cựu chủ tịch Ủy ban Giáo lý Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) và là giám mục duy nhất ở biên giới phía Nam đang tranh cử chức chủ tịch.

ĐC Flores sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ ba năm với tư cách là phó chủ tịch, kế nhiệm cựu phó chủ tịch, Tổng Giám mục William Lori.

ĐC Flores, 64 tuổi, có bằng tiến sĩ thần học và từng là giáo sư thần học. Ngài là giám mục từ năm 2006. Ngài là một trong 12 giám mục phục vụ trong Hội đồng Thường trực của Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục về tính đồng nghị và là người thúc đẩy tính đồng nghị trong Giáo hội.

Năm 2017, ĐC Flores cho biết việc ủng hộ trục xuất hàng loạt di dân là "hợp tác chính thức với một điều ác cố hữu", tương tự như việc đưa ai đó đến phòng khám phá thai. Ngài đã bày tỏ lo ngại về sự phân cực trong Giáo hội và kêu gọi "đối thoại văn minh... để tìm kiếm điều tốt đẹp và ưu tiên cách thức đạt được điều đó cũng như cách thức tránh xa điều ác."