Hôm thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã phê chuẩn sắc lệnh công nhận 11 vị tử đạo mới cũng như bốn vị đáng kính mới được Giáo hội tôn vinh.
Với tuyên bố này, Đức Giáo Hoàng đã mở đường cho việc tuyên phong “chân phước” cho họ, nhưng ngày tuyên phong chân phước vẫn chưa được ấn định.
Trong buổi tiếp kiến ngày 24 tháng 10 với Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc phong chân phước cho các vị tử đạo Âu Châu thế kỷ 20 bị giết “vì lòng căm thù đức tin” dưới chế độ Đức Quốc xã và cộng sản.
Những Tôi Tớ Chúa người Ba Lan Jan Świerc, Ignacy Antonowicz, Ignacy Dobiasz, Karol Golda, Franciszek Harazim, Ludwik Mroczek, Włodzmierz Szembek, Kazimierz Wojciechowski và Franciszek Miśka đã bị giết trong các trại tập trung ở Auschwitz, Ba Lan, và Dachau, Đức, từ năm 1941 đến năm 1942.
Là nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã sau khi Đức xâm lược Ba Lan năm 1939, chín linh mục - thuộc Dòng Salêdiêng Thánh Gioan Bosco - đã bị tra tấn và hành quyết vì là giáo sĩ Công Giáo.
Những vị tử đạo khác được Đức Giáo Hoàng Lêô chuẩn nhận là Tôi tớ Chúa Jan Bula và Václav Drbola, hai linh mục giáo phận đến từ Tiệp Khắc cũ, bị hành quyết từ năm 1951 đến 1952 sau khi cộng sản xâm lược đất nước này vào năm 1948.
Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha cũng đã phê chuẩn sắc lệnh tuyên phong bốn Tôi tớ Chúa là “Đấng đáng kính” của Giáo hội, ghi nhận “những nhân đức anh hùng” của họ. Trong số các vị đáng kính mới, có ba vị là tu sĩ đến từ Âu Châu.
Tôi tớ Chúa người Tây Ban Nha José Merino Andrés, Dòng Đa Minh, sinh năm 1905 tại Madrid, nổi tiếng với lòng nhiệt thành truyền giáo, mục vụ và lòng trung thành với đặc sủng Đa Minh. Ngài đã đào tạo khoảng 700 linh mục tại Palencia, Tây Ban Nha, với tư cách là giám tập cho Dòng Anh Em Giảng Thuyết trước khi qua đời vào ngày 6 tháng 12 năm 1968.
Trước khi gia nhập Dòng Cát Minh Nhặt Phép, Tôi tớ Chúa Gioacchino della Regina della Pace, OCD, là người trông coi Đền Thánh Nữ Vương Hòa Bình ở Liguria, Ý. Ngài là tu sĩ Dòng Ba Cát Minh trong 10 năm trước khi tuyên khấn trọng thể vào năm 1967. Ngài qua đời ở tuổi 95 vào ngày 25 tháng 8 năm 1985.
Tôi tớ Chúa Maria Evangelista Quintero Malfaz, OCist, đã gia nhập dòng Xitô với tư cách là một nữ tu tại Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 17, nổi tiếng là một nhà thần bí. Qua đời sống tu trì và cầu nguyện liên lỉ, ngài đã dành cuộc sống mình để hoán cải tội nhân và được các nữ tu của ngài kính trọng, những người đã tìm đến ngài để xin lời khuyên. Ngài qua đời tại Tây Ban Nha vào năm 1648.
Là người sáng lập Dòng Truyền giáo Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, Tôi tớ Chúa Angelo Angioni là linh mục giáo phận duy nhất trong số bốn vị đáng kính được Đức Giáo Hoàng Lêô chuẩn nhận vào thứ Sáu.
Sinh ngày 14 Tháng Giêng năm 1915 tại Ý, Angioni được thụ phong linh mục tại Giáo phận Ozieri năm 1938. Ngài đã dành nhiều năm hỗ trợ giáo dân, chủng sinh và các linh mục khác trong giáo phận trước khi được cử làm linh mục “fidei donum” (hồng ân đức tin) để phục vụ Giáo phận São José do Rio Preto, Brazil, vào năm 1951.
Được biết đến với tình yêu thương dành cho người nghèo và Phúc Âm, danh tiếng của Cha Angioni về sự thánh thiện khiêm nhường và thanh thản đã lan rộng khắp Brazil và Ý trước khi ngài qua đời vào ngày 15 tháng 9 năm 2008.
Source:Catholic News Agency