1. Tổng thống Donald Trump tỏ ra không biết về quyết định của Ngũ Giác Đài tạm dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Trump đã ra lệnh nối lại các chuyến hàng vũ khí của Hoa Kỳ tới Ukraine sau khi bị “bất ngờ” bởi quyết định tạm dừng cung cấp các loại đạn dược quan trọng của Ngũ Giác Đài, ba người nắm rõ các cuộc thảo luận nội bộ cho hãng tin Associated Press biết.

Tuần trước, Ngũ Giác Đài đã thông báo sẽ tạm thời ngừng cung cấp hỏa tiễn Patriot, hỏa tiễn GMLRS dẫn đường chính xác, hỏa tiễn Hellfire, đạn pháo Howitzer và các loại hàng viện trợ phòng thủ khác do lo ngại về việc kho dự trữ của Hoa Kỳ đang cạn kiệt. Việc tạm dừng diễn ra vào thời điểm đặc biệt dễ bị tổn thương đối với Ukraine, quốc gia đang phải đối mặt với các cuộc không kích dữ dội của Nga trong năm thứ tư của cuộc chiến.

Các nguồn tin nói với AP rằng động thái này đã khiến Tòa Bạch Ốc bất ngờ và khiến tổng thống thất vọng.

Nhưng sự tạm dừng này không được toàn thể Ngũ Giác Đài chấp nhận. Hai trong số những cá nhân có hiểu biết về vấn đề này cho biết có sự phản đối nội bộ đối với quyết định này, được điều phối bởi giám đốc chính sách của Ngũ Giác Đài Elbridge Colby. Một trong số họ cho biết Tổng thống Trump đã không được thông báo trước và bị bất ngờ trước thông báo này.

Sự đảo ngược diễn ra nhanh chóng. Vào đêm Thứ Hai, Tổng thống Trump đã công khai thừa nhận nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ của Ukraine, nói rằng: “Họ phải có khả năng tự vệ. Họ đang bị tấn công rất mạnh ngay bây giờ.”

Sự thất vọng của tổng thống dường như đã lan ra công chúng vào thứ Ba trong cuộc họp Nội các. Khi Kaitlan Collins của CNN hỏi ai đã chấp thuận lệnh tạm dừng, Tổng thống Trump trả lời ngắn gọn: “Tôi không biết. Tại sao bạn không nói cho tôi biết?”

Tính đến thứ Ba, Ngũ Giác Đài vẫn chưa bình luận về việc Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có tham khảo ý kiến với Tòa Bạch Ốc trước lệnh tạm dừng tuần trước hay không, hoặc về mốc thời gian chính xác cho việc tiếp tục giao hàng.

Ngũ Giác Đài đang cố gắng tiếp tục các chuyến hàng

Đến cuối ngày thứ Hai, Ngũ Giác Đài đã xác nhận rằng theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, họ sẽ tiếp tục các chuyến hàng vũ khí. “Điều này bảo đảm người Ukraine có thể tự vệ trong khi chúng tôi nỗ lực bảo đảm hòa bình lâu dài và bảo đảm việc giết chóc dừng lại”, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài Sean Parnell cho biết. Ông nói thêm rằng một cuộc đánh giá rộng hơn về viện trợ quân sự toàn cầu của Hoa Kỳ vẫn đang được tiến hành như một phần trong các ưu tiên “Nước Mỹ trên hết” của tổng thống.

Hiện vẫn chưa rõ loại vũ khí cụ thể nào sẽ được đưa vào các lô hàng tiếp theo, mặc dù Tổng thống Trump cho biết viện trợ sẽ tập trung chủ yếu vào các hệ thống phòng thủ.

Đằng sau hậu trường, các viên chức Ngũ Giác Đài tiếp tục đánh giá các kho dự trữ. Một viên chức Hoa Kỳ quen thuộc với quá trình này cho biết mỗi đơn vị quân sự và chỉ huy tác chiến — các trung tâm khu vực giám sát các hoạt động của Hoa Kỳ trên toàn thế giới — vẫn đang nộp dữ liệu cho ban lãnh đạo Ngũ Giác Đài vào thứ Ba. “Họ thực sự vẫn đang tính toán”, viên chức này cho biết.

Dữ liệu đó được biên soạn bằng cách sử dụng biểu đồ “đèn giao thông” — được mã hóa màu đỏ, vàng hoặc xanh lá cây — để chỉ ra tình trạng đạn dược có sẵn. Một phiên bản trước đó của biểu đồ từ tuần trước đã chỉ ra rằng một số loại đạn dược đang đạt đến mức cực thấp.

Việc có được số lượng chính xác đã trở nên phức tạp do chồng chéo thẩm quyền. Ví dụ, hỏa tiễn Patriot được Quân đội theo dõi, nhưng khi chúng được phân công lại cho các bộ tư lệnh chiến đấu như Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, việc theo dõi chúng trở nên khó khăn. Phát ngôn nhân của Quân đội Steve Warren đã xác nhận những thách thức đó, nói rằng việc tăng cường sản xuất hỏa tiễn Patriot là “khó khăn”.

Warren cũng thừa nhận rằng nỗ lực của Quân đội nhằm mở rộng sản xuất đạn pháo 155ly đang chậm tiến độ. Ban đầu, quân đội đặt mục tiêu đạt 100.000 quả đạn mỗi tháng vào cuối năm 2025, nhưng mục tiêu đó hiện đã được đẩy sang năm 2026.

Ngoài việc hiệu chỉnh lại đường lối của mình đối với viện trợ vũ khí, Tổng thống Trump cũng đưa ra giọng điệu gay gắt hơn đối với Putin trong cuộc họp Nội các. Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại vào tuần trước, nhưng Tổng thống Trump dường như ngày càng thất vọng.

“Chúng ta nhận được rất nhiều lời nói nhảm nhí từ Putin, nếu bạn muốn biết sự thật”, Tổng thống Trump nói. “Ông ấy lúc nào cũng rất tốt bụng, nhưng hóa ra lại vô nghĩa”.

Tổng thống Trump đã đe dọa các biện pháp kinh tế nhằm gây áp lực buộc Putin tham gia lại các cuộc đàm phán hòa bình. Đạo luật trừng phạt Nga lưỡng đảng năm 2025, tại Thượng viện, có 80 người đồng bảo trợ và đang thu hút sự ủng hộ đáng kể từ cả hai phía.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham của Nam Carolina tuần trước cho biết Tổng thống Trump đã ủng hộ nỗ lực lập pháp của ông về việc áp thuế 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua dầu của Nga. Nếu được ban hành, biện pháp này sẽ tác động đáng kể đến các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, những nước đã trở thành những người mua dầu thô lớn của Nga. Tổng thống Trump đã xác nhận vào thứ Ba rằng ông “đang xem xét vấn đề này rất nghiêm ngặt”.

Các nhà lập pháp phản ứng với sự đảo ngược của Tổng thống Trump

Việc Ngũ Giác Đài đột ngột dừng lại và sau đó đưa ra hành động đảo ngược cũng nhanh chóng không kém không chỉ khiến các đồng minh và quan chức Ukraine bất ngờ mà còn khiến một số thành viên Quốc hội cũng bất ngờ.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, một đảng viên Cộng hòa đến từ Kentucky, đã đưa ra tuyên bố ủng hộ việc tiếp tục viện trợ nhưng kêu gọi một lập trường kiên quyết hơn. “Lần này, Tổng thống sẽ cần phải bác bỏ những lời kêu gọi từ những người theo chủ nghĩa cô lập và những người kiềm chế trong Chính quyền của ông nhằm hạn chế những đợt chuyển giao này cho vũ khí phòng thủ”, McConnell nói. “Và ông nên bỏ qua những người tại Bộ Quốc phòng viện dẫn tình trạng thiếu hụt đạn dược để chặn viện trợ trong khi từ chối đầu tư nghiêm chỉnh vào việc mở rộng sản xuất đạn dược”.

[Newsweek: Donald Trump Caught 'Flat-Footed' By Pentagon's Ukraine Weapons Pause]

2. Tàu tàng hình của Hải quân Hoa Kỳ xuất hiện trước cửa Trung Quốc

Tàu khu trục tàng hình USS Michael Monsoor của Hoa Kỳ, sắp được nâng cấp bằng hỏa tiễn siêu thanh, đã đến Nhật Bản sau màn trình diễn sức mạnh hải quân gần đây của Trung Quốc.

Michael Monsoor là một trong ba tàu khu trục lớp Zumwalt phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ, hai tàu còn lại là USS Zumwalt và USS Lyndon B. Johnson. Nó bắt đầu điều động ở Thái Bình Dương vào tháng 3, khởi hành từ Căn cứ Hải quân San Diego.

Các tàu chiến lớp Zumwalt có thiết kế thân tàu giúp giảm phản xạ radar và khiến chúng khó bị phát hiện hơn. Chúng cũng đang được cải tiến để phóng hỏa tiễn siêu thanh, một loại vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ gấp hơn năm lần tốc độ âm thanh.

Sự hiện diện của một tàu chiến tàng hình của Mỹ tại Nhật Bản - một đồng minh của Mỹ - diễn ra sau khi Trung Quốc đồng thời điều động hai Hàng Không Mẫu Hạm vào tháng trước ở phía đông của chuỗi đảo thứ nhất, một tuyến phòng thủ của Mỹ bao gồm Nhật Bản, Đài Loan và Phi Luật Tân ở phía tây Thái Bình Dương.

Theo những bức ảnh do Hải quân Hoa Kỳ công bố, tàu Michael Monsoor đã đến Căn cứ Hải quân Yokosuka gần Tokyo vào thứ Hai để thực hiện chuyến thăm cảng theo lịch trình. Căn cứ này cũng là cảng nhà của USS George Washington, một Hàng Không Mẫu Hạm của Hoa Kỳ được điều động ở Nhật Bản.

Michael Monsoor hiện đang được điều động về phía trước và được giao cho Phi đội khu trục hạm 15. Phi đội này—đơn vị khu trục hạm lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ—là lực lượng mặt nước chính của Hạm đội 7, chịu trách nhiệm cho các hoạt động ở phía tây Thái Bình Dương.

Đây là lần thứ hai Căn cứ Hải quân Yokosuka tiếp nhận tàu khu trục lớp Zumwalt. Con tàu đầu tiên được đóng trong lớp này, là chiến hạm Zumwalt, đã ghé cảng căn cứ này từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 2022 trong thời gian thử nghiệm hoạt động kéo dài ba tháng ở Thái Bình Dương.

Trước chuyến thăm Nhật Bản, tàu Michael Monsoor đã dừng chân tại Căn cứ Hải quân Guam vào tháng 4, theo những bức ảnh do Hải quân Hoa Kỳ công bố. Guam, lãnh thổ cực tây của Hoa Kỳ, nằm ở trung tâm của chuỗi đảo thứ hai—kéo dài từ Nhật Bản đến đảo New Guinea.

Hiện vẫn chưa rõ liệu tàu Michael Monsoor có quay trở lại San Diego sau chuyến ghé cảng, kết thúc chuyến điều động ở Thái Bình Dương hay tiếp tục tuần tra vùng biển xung quanh Trung Quốc hay không.

[Newsweek: US Navy Stealth Ship Shows Up on China's Doorstep]

3. Israel chịu đòn nặng nề khi Netanyahu gặp Tổng thống Trump

Phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Chuẩn Tướng Effie Defrin, cho biết ít nhất năm binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở Gaza trong một trong những cuộc tấn công gần đây nhất vào lực lượng Israel khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc vào tuần này

Chính quyền Gaza cho biết ít nhất 24 người Palestine đã thiệt mạng vào thứ Ba trong các cuộc không kích và đấu súng của Israel.

Vụ tấn công chết người này có thể làm tăng thêm áp lực của Israel lên Netanyahu nhằm bảo đảm lệnh ngừng bắn được thực hiện vào thời điểm Hoa Kỳ đang thúc đẩy các nỗ lực để Israel và Hamas đạt được thỏa thuận.

Vụ tấn công cũng cho thấy rằng mặc dù lực lượng Hamas đã bị tiêu hao nặng nề và lãnh thổ bị tàn phá trong hơn 21 tháng chiến tranh, Israel vẫn không thể giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát lãnh thổ từ nhóm Hồi giáo này.

Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF cho biết năm binh sĩ đã thiệt mạng trong trận chiến hôm thứ Ba và hai người khác bị thương nặng.

Theo tờ Times of Israel dẫn nguồn tin từ quân đội Israel, một quả bom ven đường ở Beit Hanoun, phía bắc Gaza, đã giết chết năm binh sĩ Israel và được tường trình làm bị thương 14 người khác.

Một cuộc điều tra ban đầu của IDF phát hiện ra rằng những người lính bộ binh đi bộ đã bị trúng bom ven đường ở Beit Hanoun và bị bắn khi đang di tản những người bị thương, báo cáo cho biết thêm. Lữ đoàn Qassam, cánh quân sự của Hamas, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, mô tả đó là một “cuộc phục kích được lên kế hoạch kỹ lưỡng”, trong một tuyên bố bằng tiếng Ả Rập.

Gần 24 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và đấu súng của Israel tại Rafah và Khan Younis, hãng thông tấn Palestine WAFA đưa tin. Chính quyền địa phương không cho biết có bao nhiêu người thiệt mạng là chiến binh.

Sự bất ổn vẫn bao trùm lệnh ngừng bắn ở Gaza, một chủ đề quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump và Netanyahu trong chuyến thăm và các cuộc họp đang diễn ra của ông với các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ.

Hamas cho biết tuần này rằng họ đã gửi cho các nhà trung gian một phản hồi “tích cực” đối với đề xuất mới nhất của Hoa Kỳ, mà Israel đã đồng ý trước đó. “Hamas đã chuẩn bị đầy đủ và nghiêm chỉnh về việc ngay lập tức tham gia một vòng đàm phán về cơ chế thực hiện khuôn khổ này”, nhóm này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu.

Nhưng vẫn còn bất đồng về các điều khoản ngừng bắn, khi Hamas tìm kiếm một con đường chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột để có thể giữ được một phần lãnh thổ và cũng muốn Israel từ bỏ quyền kiểm soát việc phân phối viện trợ.

Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi Hamas tấn công Israel và giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin. Kể từ đó, các quan chức Palestine cho biết các hoạt động của Israel đã giết chết hơn 57.000 người ở Dải Gaza, theo Associated Press.

Tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF: “Trong vụ việc Trung sĩ Meir Shimon Amar và Trung sĩ Moshe Nissim Frech tử nạn, ba người lính khác đã tử nạn. Gia đình họ đã được thông báo và tên của họ vẫn chưa được xóa để công bố và sẽ được công bố sau.”

[Kyiv Independent: Israel Suffers Heavy Blow as Netanyahu Meets Trump]

4. Người đàn ông Trung Quốc bị buộc tội hack và đánh cắp nghiên cứu về Covid đã bị bắt giữ

Một người đàn ông 33 tuổi đến từ Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Ý theo yêu cầu của các quan chức Hoa Kỳ, những người đã buộc tội anh ta về tội tấn công mạng nghiên cứu COVID-19 của Hoa Kỳ thay mặt cho chính phủ Trung Quốc, Bộ Tư pháp, gọi tắt là DOJ cho biết hôm thứ Ba.

Vụ bắt giữ Từ Trạch Vĩ diễn ra sau nhiều năm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về virus COVID-19, loại virus đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm 2019 trước khi lan rộng khắp thế giới, giết chết hàng triệu người và gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu.

Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Ba: “Thông báo về các cáo buộc đối với Từ Trạch Vĩ là thông báo mới nhất mô tả việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sử dụng một mạng lưới rộng lớn các công ty tư nhân và nhà thầu tại Trung Quốc để tấn công và đánh cắp thông tin theo cách che giấu sự tham gia của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Từ Trạch Vĩ bị cáo buộc tấn công mạng các trường đại học, nhà miễn dịch học và nhà virus học Hoa Kỳ đang nghiên cứu vắc-xin, phương pháp điều trị và xét nghiệm COVID-19.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Từ Trạch Vĩ, cũng như đồng phạm bị cáo buộc là Trương Vũ (Zhang Yu, 张宇) đã bị bắt tại Ý vào ngày 3 tháng 7 và bị buộc tội theo bản cáo trạng gồm chín tội danh được công bố tại Quận phía Nam của Texas.

Theo tuyên bố, ông được tường trình đã nhận lệnh tấn công từ Cục An ninh Nhà nước Thượng Hải, gọi tắt là SSSB. Vụ tấn công này được tường trình diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021.

Bộ Tư pháp cáo buộc Từ Trạch Vĩ đã khai thác lỗ hổng trong Microsoft Exchange Server và rằng vụ tấn công của họ là “mục tiêu hàng đầu của một chiến dịch lớn nhắm vào hàng ngàn máy tính trên toàn thế giới và được công khai gọi là 'HAFNIUM.'“

Bộ Tư pháp cho biết Từ Trạch Vĩ là một tin tặc lão luyện, từng làm việc cho Công ty công nghệ thông tin Mạng Powerock Thượng Hải vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Từ Trạch Vĩ đang phải đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển tiền, lấy thông tin bằng cách truy cập trái phép vào máy tính được bảo vệ, cố ý phá hoại máy tính được bảo vệ và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

Trương Vũ vẫn đang lẩn trốn.

Luật sư Enrico Giarda của Từ Trạch Vĩ nói với các phóng viên rằng Từ Trạch Vĩ là nạn nhân của việc nhận dạng nhầm, Reuters đưa tin.

Giarda cho biết: “Anh ta nói với thẩm phán rằng anh ta không có lý do gì để làm những gì mình bị cáo buộc và cho rằng có người nào đó có thể đã hack và sử dụng tài khoản của anh ta”, đồng thời nói thêm rằng họ của thân chủ mình rất phổ biến ở Trung Quốc và điện thoại của anh ta đã bị đánh cắp vào năm 2020.

Newsweek đã liên hệ với văn phòng của Giarda qua email để xin bình luận.

Luật sư Enrico Giarda của Từ Trạch Vĩ nói với các phóng viên: “Chúng tôi hiện đang chờ chính quyền Hoa Kỳ gửi cho chúng tôi hồ sơ điều tra để chúng tôi có thể hiểu được tại sao họ lại xác định anh ta là thủ phạm”.

Nicholas Ganjei, luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Texas, cho biết trong một tuyên bố: “Bản cáo trạng cáo buộc Từ Trạch Vĩ đã tấn công và đánh cắp các nghiên cứu quan trọng về COVID-19 theo lệnh của chính phủ Trung Quốc trong khi chính phủ đó đồng thời che giấu thông tin về loại virus này và nguồn gốc của nó.

“Quận phía Nam Texas đã chờ đợi nhiều năm để đưa Từ Trạch Vĩ ra trước công lý và ngày đó đã gần kề. Như trường hợp này cho thấy, ngay cả khi mất nhiều năm, chúng tôi sẽ truy tìm tin tặc và bắt chúng phải trả giá cho tội ác của mình. Hoa Kỳ không quên.”

Từ Trạch Vĩ sẽ phải đối mặt với phiên điều trần dẫn độ tại Hoa Kỳ về những cáo buộc này.

[Newsweek: Chinese Man Accused of Hacking and Stealing Covid Research Arrested—FBI]

5. Netanyahu đề cử giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Trump, viện dẫn hy vọng cho hòa bình Trung Đông

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố vào hôm Thứ Ba, 08 Tháng Bẩy, rằng ông sẽ đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Netanyahu nói với Tổng thống Trump rằng vinh dự này “hoàn toàn xứng đáng”.

Tổng thống Trump từ lâu đã tự nhận mình là bậc thầy về hòa bình và bày tỏ rõ mong muốn nhận giải Nobel Hòa bình.

Tháng trước, một nhà lập pháp cao cấp của Ukraine, người đã đề cử Tổng thống Trump cho Giải Nobel Hòa bình, đã rút lại đề cử này, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa đang diễn ra không mấy suôn sẻ và tổng thống vẫn tập trung vào Trung Đông.

Sau quyết định can thiệp vào cuộc chiến của Israel với Iran của Tổng thống Trump bằng cách tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, tổng thống Hoa Kỳ và thủ tướng Israel dường như hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết. Tổng thống Trump gần đây cũng đã công khai kêu gọi hủy bỏ phiên tòa xét xử Netanyahu vì tội tham nhũng tại Israel.

Hai nhà lãnh đạo, cùng với các trợ lý cao cấp, đã tổ chức tiệc tối tại Phòng Xanh của Tòa Bạch Ốc để kỷ niệm chiến dịch và thảo luận về việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày nhằm mục đích tạm dừng xung đột ở Gaza.

“Ông ấy đang tạo dựng hòa bình khi chúng ta nói chuyện ở một quốc gia, ở một khu vực này đến khu vực khác. Vì vậy, tôi muốn trình bày với các bạn lá thư tôi đã gửi cho Ủy ban Giải thưởng Nobel. Lá thư đề cử bạn cho Giải thưởng Nobel Hòa bình. Nó rất xứng đáng, và bạn nên nhận được nó.”

Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Trump cho biết việc đề cử này là tin tức mới đối với ông.

“Theo lời Thủ tướng, điều này rất có ý nghĩa,” ông nói với nhà lãnh đạo Israel.

Tổng thống Trump cho biết ông đã đồng ý yêu cầu của các quan chức Iran về việc đàm phán với Hoa Kỳ, sau các cuộc không kích gần đây của Hoa Kỳ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

“Chúng tôi đã lên lịch đàm phán với Iran và họ muốn làm vậy”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên. “Họ muốn nói chuyện”.

Steve Witkoff, phái viên của Tổng thống Trump về Trung Đông, ngồi cạnh ông, cho biết cuộc họp có thể sớm diễn ra - có thể là trong vòng một tuần.

Khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến Tòa Bạch Ốc trong chuyến thăm thứ ba trong năm nay, chuyến thăm được coi là sự phô trương chiến thắng đã bị lu mờ bởi cuộc chiến kéo dài 21 tháng của Israel chống lại Hamas ở Gaza—và sự không chắc chắn đang diễn ra về việc Tổng thống Trump sẽ gây áp lực mạnh mẽ như thế nào để chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu ngắn với các phóng viên trước bữa tối, cả hai nhà lãnh đạo đều nói với giọng điệu đầy hy vọng, cho rằng những thành công gần đây của họ có thể báo hiệu một bước ngoặt trong khu vực.

“Tôi nghĩ mọi thứ sẽ thực sự ổn định ở Trung Đông”, Tổng thống Trump nói. “Và họ tôn trọng chúng tôi và họ tôn trọng Israel”.

Tổng thống Trump đã chỉ ra rằng ông hy vọng sẽ thấy cuộc chiến ở Gaza lắng xuống sau cuộc đối đầu quân sự kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng trước. Trong khi cuộc gặp của ông với Netanyahu có thể tạo động lực mới cho đề xuất ngừng bắn 60 ngày do Hoa Kỳ hậu thuẫn đang được thảo luận giữa Israel và Hamas, liệu nó có dẫn đến một thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt chiến tranh hay không vẫn còn chưa chắc chắn.

Trước khi lên đường đến Washington vào Chúa Nhật, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ca ngợi sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Israel trong việc bảo đảm điều mà ông gọi là “chiến thắng to lớn trước đối phương chung của chúng ta”. Ông cũng tỏ ra thận trọng lạc quan về những nỗ lực nhằm tạm dừng giao tranh ở Gaza, nói rằng ông đang nỗ lực “để đạt được thỏa thuận đang được thảo luận, theo các điều khoản mà chúng ta đã đồng ý”.

Netanyahu cho biết: “Tôi nghĩ rằng cuộc thảo luận với Tổng thống Trump chắc chắn có thể giúp thúc đẩy kết quả mà tất cả chúng ta đều hy vọng”.

[Newsweek: Netanyahu Nominates Trump for Nobel Prize, Cites Hope for Middle East Peace]

6. Anh và Pháp phải cứu Âu Châu, Macron nói

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết quan hệ đối tác Anh-Pháp đang bước vào kỷ nguyên mới mà cả Pháp và Vương quốc Anh đều có “trách nhiệm đặc biệt” trong việc bảo vệ an ninh Âu Châu.

Trong bài phát biểu trước cả hai Viện của Quốc hội Anh vào ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước — chuyến thăm đầu tiên dành cho một nhà lãnh đạo Âu Châu kể từ Brexit — Macron cho biết cả Luân Đôn và Paris đều phải “bảo vệ trật tự quốc tế” theo truyền thống của nhà lãnh đạo Anh thời chiến Winston Churchill.

Ông đưa ra lời kêu gọi này trong bối cảnh mà ông gọi là sự vi phạm “các quy tắc quốc tế bởi các thế lực gây bất ổn” đang “cố gắng chia rẽ thế giới vì lợi ích của họ”.

“Hai nước chúng ta có trách nhiệm đặc biệt đối với an ninh của lục địa,” Macron nói. “Điều đang bị đe dọa hiện nay ở Âu Châu là khả năng của chúng ta trong việc gánh vác trách nhiệm bảo đảm an ninh của lục địa mình ở mức độ lớn hơn.”

Tổng thống Pháp từ lâu đã kêu gọi Âu Châu tìm kiếm nhiều “quyền tự chủ chiến lược” hơn và ít phụ thuộc hơn vào Hoa Kỳ, đặc biệt là khi nói đến quốc phòng Âu Châu — một động thái mà Vương quốc Anh đôi khi không tham gia

Nhưng lời kêu gọi Âu Châu “giảm rủi ro” của Macron có thể sẽ không được lắng nghe tại Westminster, khi Vương quốc Anh vẫn kiên quyết duy trì mối quan hệ đặc biệt với Washington dưới thời Ông Donald Trump.

“Chúng ta cần giảm thiểu rủi ro cho xã hội và nền kinh tế của mình… Chúng ta cần giảm thiểu rủi ro phụ thuộc quá mức vào Hoa Kỳ và Trung Quốc,” ông nói với các nhà lập pháp. Tuy nhiên, Macron nói thêm rằng ông không xếp Trung Quốc và Hoa Kỳ vào cùng một rổ.

Giải quyết thảm đỏ

Macron đã phát biểu tại Westminster sau khi ông và vợ Brigitte được Vua và Nữ hoàng chào đón tại Windsor, nơi họ dẫn đầu đoàn xe ngựa và dùng bữa trưa tại Lâu đài Windsor. Chuyến đi của Macron là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi Vua Charles lên ngôi, và cả cung điện và Phố Downing đều trải thảm đỏ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã có bài phát biểu trước quốc hội Anh hai lần mặc dù không được thăm cấp nhà nước đầy đủ, trong khi Ông Donald Trump cũng không có bài phát biểu tại Westminster trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2019.

Macron đã sử dụng bài phát biểu này để nhấn mạnh cam kết của mình đối với “liên minh tự nguyện”, sáng kiến do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm bảo vệ bất kỳ lệnh ngừng bắn nào của Ukraine, được tổng thống Pháp mô tả trong bài phát biểu của mình là “tín hiệu cho thấy người Âu Châu sẽ không bao giờ từ bỏ Ukraine”.

Ông cũng cho biết các nhà lãnh đạo Âu Châu cần kêu gọi ngừng bắn ở Gaza mà không có bất kỳ điều kiện nào để chứng minh rằng “không có tiêu chuẩn kép” khi nói đến Trung Đông, đồng thời nêu rõ rằng nỗ lực hướng tới việc công nhận nhà nước Palestine là “con đường duy nhất dẫn đến hòa bình”.

Đó là một thông điệp táo bạo ở Anh, nơi đã tránh xa động thái như vậy. Khi được các nghị sĩ chất vấn về vấn đề này hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Anh David Lammy chỉ nói rằng ông “hy vọng” nhà nước Palestine sẽ là một phần của bất kỳ tiến trình hòa bình nào.

Cặp đôi đầu tiên của Pháp sẽ trở về Windsor vào tối thứ Ba để tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Macron sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Keir Starmer vào thứ Tư, với nội dung giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche dự kiến sẽ được đưa ra.

Đề cập đến một trong những thách thức khó khăn nhất mà thủ tướng Anh phải đối mặt, Macron hứa sẽ hợp tác hơn nữa để giải quyết vấn đề này, ông nói: “Chúng ta không thể để các quy định của đất nước về việc tiếp nhận người bị vi phạm trong các mạng lưới tội phạm để lợi dụng một cách vô đạo đức hy vọng của rất nhiều cá nhân không tôn trọng mạng sống con người”.

Theo các quan chức, các cuộc thảo luận về cái gọi là thỏa thuận di cư “một vào, một ra” giữa hai nước vẫn đang được tiến hành.

Macron cũng tuyên bố rằng Pháp sẽ cho Bảo tàng Anh mượn Tấm thảm Bayeux nổi tiếng từ năm sau, đồng thời nói đùa rằng “có lẽ phải mất nhiều năm để hoàn thành dự án này hơn là tất cả các văn bản về Brexit”.

[Kyiv Independent: UK and France must save Europe, says Macron]

7. Vào ngày kỷ niệm 1 năm, Ukraine nêu tên sĩ quan Nga có liên quan đến vụ tấn công chết người vào bệnh viện nhi Kyiv Okhmatdyt

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR đã xác định Thiếu tá Quân đội Nga Denis Sheynov bị cáo buộc có liên quan đến cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào tháng 7 năm 2024 vào bệnh viện nhi Okhmatdyt của Kyiv. Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Đại Úy Andriy Yusov, cho biết như trên trong cuộc họp báo chiều Thứ Ba, 08 Tháng Bẩy.

Cuộc tấn công khiến hai người lớn thiệt mạng và ít nhất 34 người bị thương đã tấn công trực tiếp vào trung tâm y tế nhi khoa lớn nhất cả nước, nơi có 627 trẻ em đang được điều trị tại thời điểm đó.

Theo Đại Úy Yusov, Sheynov là nhà lãnh đạo bộ phận kỹ thuật đặc biệt của Trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 121, một phần của Sư đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 22 của Nga, được giao nhiệm vụ thực hiện cuộc tấn công.

Sheynov, sinh ngày 30 Tháng Giêng năm 1978 tại Saratov, được tường trình chịu trách nhiệm chuẩn bị kỹ thuật cho hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không X-101 được sử dụng trong cuộc tấn công.

Hắn ta tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Hỏa tiễn thuộc Bộ Tư lệnh Quân sự Saratov và từng phục vụ tại Syria vào năm 2018. Sheynov đã được chính phủ Nga trao tặng một số huy chương, bao gồm cả huy chương vì tham gia vào cuộc chiến tranh Syria.

Trước đó, chính quyền Ukraine đã buộc tội vắng mặt Trung tướng Nga Sergey Kobylash vì đã ra lệnh tấn công, hành động bị quốc tế lên án rộng rãi.

Kobylash ra lệnh vào khoảng 9:15 sáng, trong khi bệnh viện bị tấn công vào lúc 10:45 sáng

[Kyiv Independent: On 1-year anniversary, Ukraine names Russian officer linked to deadly strike on Kyiv Okhmatdyt children's hospital]

8. Đồng minh của Hoa Kỳ thực hiện đơn đặt hàng đạn dược lớn nhất trong nhiều thập niên

Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết vào hôm Thứ Tư, 09 Tháng Bẩy, rằng Thụy Điển đang thực hiện “đơn đặt hàng đạn pháo lớn nhất” trong nhiều thập niên, trong bối cảnh Âu Châu đang ráo riết đầu tư mạnh vào quân đội.

Hoa Kỳ, quốc gia vốn trước nay vẫn hỗ trợ Âu Châu có chi tiêu thấp bằng năng lực quân sự của riêng mình, đã tuyên bố sẽ tập trung vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhấn mạnh rằng Âu Châu cần phải tự lo cho quốc phòng của mình.

Thụy Điển, thành viên mới nhất của NATO, đã gia nhập liên minh sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào đầu năm 2022 và giống như các quốc gia khác đang nhắm vào Mạc Tư Khoa, đã nhanh chóng tăng chi tiêu quân sự.

Nhiều quốc gia ở phía đông háo hức chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng so với các vùng phía tây hoặc phía nam Âu Châu, về mặt địa lý xa Nga hơn nhiều. Các quốc gia này cũng thường nhấn mạnh hơn vào việc chuẩn bị toàn bộ xã hội cho khả năng xảy ra chiến tranh với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Pål Jonson cho biết đơn đặt hàng của Thụy Điển, trị giá khoảng 526 triệu đô la - lớn nhất của nước này kể từ những năm 1980 - sẽ củng cố hệ thống pháo tự hành Archer của nước này.

Jonson cho biết công ty quốc phòng khổng lồ của Đức Rheinmetall và công ty Nammo của Na Uy sẽ sản xuất loại đạn dược này.

Xây dựng kho đạn pháo là nhiệm vụ hàng đầu trong danh sách việc cần làm của cả NATO và Liên minh Âu Châu. Loại đạn pháo có nhu cầu cao nhất, đạn 155ly, ngày càng khó khăn hơn đối với Ukraine khi chiến tranh kéo dài.

“Về mặt đạn dược, Nga sản xuất trong ba tháng lượng đạn mà toàn bộ NATO sản xuất trong một năm”, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết vào tháng 6.

Vào tháng 6, các thành viên NATO đã đồng ý về những gì được gọi là mục tiêu năng lực, mà mỗi quốc gia phải đáp ứng cho nhu cầu chung của liên minh. Liên minh đã ký cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5 phần trăm GDP để đáp ứng các mục tiêu này, ngoại trừ Tây Ban Nha. Trong số 5 phần trăm, 3,5 phần trăm sẽ dành cho đầu tư quân sự cụ thể, trong khi 1,5 phần trăm còn lại sẽ được chi cho các lĩnh vực liên quan, như bảo đảm cơ sở hạ tầng đường bộ có thể chịu được trọng lượng của xe tăng nếu cần.

Các mục tiêu chính xác vẫn được giữ bí mật, nhưng Rutte đã phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh ở The Hague vào tháng trước rằng liên minh sẽ đầu tư vào “tăng gấp năm lần” năng lực phòng không, cũng như “thêm hàng ngàn xe tăng và xe thiết giáp” cùng hàng triệu quả đạn pháo.

Các quốc gia ủng hộ Ukraine đã phải vật lộn để tập hợp đủ đạn pháo để duy trì hoạt động của hệ thống Kyiv. Liên minh Âu Châu vẫn chưa tìm được đủ tiền để cung cấp cho Ukraine 2 triệu quả đạn pháo đã hứa vào cuối năm nay.

Theo NATO, một chiến dịch cung cấp đạn dược do Tiệp dẫn đầu, tìm kiếm đạn pháo trên toàn thế giới để mua cho Ukraine, đã cung cấp cho Kyiv hơn 3 triệu viên đạn cỡ lớn, nhưng với cuộc bầu cử sắp diễn ra vào mùa thu, tương lai của sáng kiến này vẫn còn mù mờ.

Ngoài ra còn có lo ngại về việc tìm đủ vật liệu và hóa chất dùng để chế tạo đạn pháo.

[Newsweek: US Ally Makes Largest Ammo Order in Decades]

9. Thay thế Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ

Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ đã được Tổng thống Volodymyr Zelenskiy thông báo rằng bà sẽ được thay thế, một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống xác nhận với tờ Kyiv Independent vào ngày 8 tháng 7.

Oksana Markarova đã giữ chức vụ này kể từ tháng 4 năm 2021 và đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối hỗ trợ tài chính và quân sự của Hoa Kỳ trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Nhưng tương lai của bà trong vai trò này đã bị đặt dấu hỏi vào đầu tuần này khi có thông tin tiết lộ rằng Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thảo luận về một sự thay đổi tiềm năng trong một cuộc điện đàm gần đây, một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống nói với tờ Kyiv Independent vào ngày 7 tháng 7.

Theo nguồn tin, chủ đề thay thế bà đã được Kyiv nêu ra, cho thấy động thái này có thể “hữu ích cho cả hai bên”. Nguồn tin nói thêm rằng có nhiều “ứng cử viên mạnh” đang chạy đua.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng có nhiều “ứng cử viên sáng giá” đang chạy đua. Thủ tướng Denys Shmyhal, Phó Thủ tướng Olha Stefanishyna, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko nằm trong số các ứng cử viên, Bloomberg đã đưa tin trước đó.

Việc cải tổ có thể diễn ra vào thời điểm căng thẳng mới giữa Kyiv và Washington. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gần đây đã tạm dừng các lô hàng hệ thống vũ khí quan trọng, bao gồm hỏa tiễn Patriot và đạn dược dẫn đường chính xác, gây lo ngại ở Kyiv.

Cuộc thảo luận về đại diện của Ukraine tại Washington cũng trùng với suy đoán lâu nay về một cuộc cải tổ chính phủ rộng rãi hơn.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã thúc giục Tổng thống Volodymyr Zelenskiy sa thải đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, Oksana Markarova, vì cáo buộc “can thiệp bầu cử” liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Zelenskiy tới một nhà máy sản xuất đạn dược ở Pennsylvania, Fox News đưa tin vào ngày 25 tháng 9, 2024.

Johnson cáo buộc rằng Markarova đã sắp xếp một chuyến đi do người nộp thuế tài trợ đến một tiểu bang chiến trường “cố tình loại trừ” đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

“Tôi yêu cầu ngài ngay lập tức sa thải Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, Oksana Markarova,” Johnson viết cho Zelenskiy trong một lá thư mà Fox News có được.

Vào ngày 22 tháng 9, 2024, Tổng thống Zelenskiy đã đến thăm Nhà máy Đạn dược Quân đội Scranton ở Pennyslvania để cảm ơn những công nhân đã sản xuất đạn pháo 155 ly đang rất cần thiết cho Ukraine. Chuyến thăm nhà máy đã mở đầu cho chuyến thăm của ông tới Hoa Kỳ, nơi ông dự định trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với giới lãnh đạo Hoa Kỳ.

Trong lá thư gửi Tổng thống Zelenskiy, Johnson mô tả chuyến thăm nhà máy là “một sự kiện vận động tranh cử mang tính đảng phái nhằm giúp đỡ đảng Dân chủ”.

Dân biểu đảng Cộng hòa James Comer, người chủ trì Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã tuyên bố vào ngày 25 tháng 9, 2024 rằng ông sẽ mở một cuộc điều tra về “việc sử dụng sai mục đích các nguồn lực của chính phủ” của Tòa Bạch Ốc liên quan đến chuyến thăm của Zelenskiy.

Comer viết trên X rằng: “Nếu Chính quyền Tổng thống Biden-Harris cố gắng lợi dụng một nhà lãnh đạo nước ngoài để hưởng lợi cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống thì đây là hành vi lạm dụng quyền lực và sử dụng sai mục đích tiền thuế của người dân”.

Trong bức thư gửi cho Tổng thống Zelenskiy, Johnson khẳng định Ukraine vẫn nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng lớn của Hoa Kỳ.

Johnson viết: “Sự ủng hộ chấm dứt chiến tranh của Nga với Ukraine vẫn tiếp tục được lưỡng đảng ủng hộ, nhưng mối quan hệ của chúng ta đang bị thử thách không cần thiết và bị hoen ố không đáng có khi các ứng cử viên đứng đầu liên danh tổng thống của đảng Cộng hòa bị các quan chức trong chính phủ của ngài nhắm tới trên các phương tiện truyền thông”.

[Kyiv Independent: Ukraine's ambassador to the US to be dismissed, source says]