1. Gặp chú chó tấn công của Putin đã nổ phát súng đầu tiên trong cuộc chiến tranh Ukraine và bị bỏ tù vì tội xâm lược thảm khốc…giờ đây chú đang dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình
Chú chó tấn công của VLADIMIR Putin - người đã nổ phát súng đầu tiên trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga - đang chỉ đạo các cuộc đàm phán hòa bình của ông.
Sergei Beseda, 70 tuổi, đang dọn dẹp hậu quả sau khi cựu điệp viên KGB bị sếp bỏ tù vì làm hỏng vụ thâu tóm Ukraine.
Được biết đến với cái tên Nam tước, điệp viên từng rất quyền lực này phụ trách đơn vị FSB, nói với bạo chúa rằng Ukraine rất yếu đuối và sẽ sụp đổ khi xe tăng tràn qua biên giới.
Sergei Beseda là ai?
Thượng Tướng Beseda đứng đầu Cục 5 trong FSB - đơn vị bí mật phụ trách do thám các nước thuộc Liên Xô cũ. Lực lượng hùng mạnh này là đứa con cưng của Putin, được Putin thành lập khi ông còn là nhà lãnh đạo FSB vào cuối những năm 1990. Nhiệm vụ của nó là thúc đẩy lợi ích của Điện Cẩm Linh ở các quốc gia quan trọng và cũng giám sát các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, bao gồm cả Hoa Kỳ. Ông được cho là đã dành nhiều thời gian ở nước ngoài khi còn trẻ ở Mỹ Latinh và do đó nói được tiếng Tây Ban Nha.
Do đó, Beseda có nhiệm vụ tổ chức đàn áp các cuộc cách mạng ở các nước nhằm xóa bỏ ảnh hưởng của Mạc Tư Khoa trong những năm 2000 và 2010. Các điệp viên của ông đã bị bắt ở các quốc gia như Belarus, Moldova và Abkhazia, một khu vực ly khai ở Georgia, theo Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu. Bản thân Beseda đã ở Kyiv trong những ngày đẫm máu nhất của Cách mạng Maidan và chính quyền Ukraine đã tìm cách bắt giữ ông vì tội ác chống lại người biểu tình.
Nhưng cuộc xâm lược của Putin đã biến thành ba năm nhục nhã của người Nga dưới tay những người Ukraine dũng cảm thay vì một cuộc chiến tranh “ba ngày” nhanh chóng.
Andrei Soldatov, một nhà báo điều tra người Nga, tiết lộ rằng Beseda đã bị bỏ tù vào năm 2022 thông qua nguồn tin từ FSB. Tuy nhiên, có những nguồn tin trái ngược nhau về lý do Beseda bị bỏ tù. Theo Soldatov và Mikhail Khodorkovsky, một nhà hoạt động đối lập người Nga, Beseda bị tù vì tội báo cáo láo.
Soldatov viết cho tờ báo tiếng Nga Istories, hay “Những Câu Chuyện Quan Trọng”, rằng Cục 5 này đã cung cấp cho nhà độc tài Nga Vladimir Putin thông tin về những diễn biến chính trị ở Ukraine trước cuộc xâm lược toàn diện.
Các thông tin tình báo do Cục 5 cung cấp hóa ra không chính xác về nhiều mặt khi cuộc chiến tổng lực bắt đầu. Dựa trên thông tin tình báo này, chính quyền Nga tin tưởng rằng quân đội Nga sẽ không gặp phải sự kháng cự nghiêm trọng ở Ukraine. Khôi hài đến mức Cục 5 đã vẽ ra một viễn cảnh sai lầm rằng lính Nga sẽ được người dân Ukraine mang muối, bánh mì và hoa ra chào đón “đoàn quân giải phóng”.
Hôm 22 Tháng Ba, tờ The Moscow Times cho rằng Beseda đã bất đồng quan điểm với Putin về một số thông tin tình báo sai lệch trước cuộc xâm lược của Mạc Tư Khoa năm 2022.
Mikhail Khodorkovsky khẳng định rằng thông tin tình báo sai lệch là do Cục 5 của Beseda cung cấp cho Putin. Sửng sốt trước những thất bại bất ngờ trong cuộc xâm lược, Putin đã tìm một con dê tế thần, và con dê ấy là Beseda.
Tin tức tình báo không tốt về chủ nhân đã đưa Beseda đến một nhà tù được sử dụng trong các cuộc thanh trừng thời Stalin để hành quyết hàng loạt.
Beseda đã được trả tự do ngay sau đó và hiện đang đi qua các hành lang dát vàng của khách sạn Ritz-Carlton ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, trong các cuộc đàm phán ngừng bắn.
Ông đang cố gắng cứu vãn danh tiếng của mình và giúp Putin xây dựng lại Đế chế Liên Xô - một giấc mơ chung của Putin và các đồng minh.
Khodorkovsky nói với tờ The Sun rằng việc điệp viên được đưa đến từ nơi lạnh giá là bằng chứng cho thấy chiến thuật làm nhục mà Putin sử dụng - làm nhục các đồng minh của mình để kiểm soát họ.
Ông cho biết: “Đối với Putin, điều cực kỳ quan trọng khi đối phó với một người đầy tham vọng là phải sỉ nhục và làm nhục họ để giữ họ trung thành”.
Putin khét tiếng vì đã làm xấu hổ nhà lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài của mình vào năm 2022 trước ống kính máy quay khi khiến ông ta bối rối và bảo ông ta “nói thẳng”.
Nhưng Khodorkovsky cho biết sự sỉ nhục đã khiến Beseda trở thành người lý tưởng để Putin giao phó nhiệm vụ lãnh đạo các cuộc đàm phán ngừng bắn của Nga.
Beseda cực kỳ trung thành với Putin, một chuyên gia về nước Mỹ từ thời còn làm việc tại FSB, và là một nhân vật phản diện trong mắt Ukraine.
Vị Thượng tướng này có rất nhiều kinh nghiệm và đã giữ cấp tướng trong 25 năm.
Ông từng phục vụ trong Điện Cẩm Linh và chính quyền Putin vào đầu những năm 2000, khiến ông trở thành đồng minh chủ chốt.
Khodorkovsky cho biết: “Ông ấy xuất thân từ lực lượng bảo vệ cũ của FSB/KGB, và đó là danh tiếng của ông ấy.
“Nhưng vẫn còn điều gì đó khác ở đây, và tôi nghĩ FSB chọn ông ấy vì họ muốn chơi một trò chơi khá khó chịu với người Ukraine.”
Putin tin rằng chính phủ Ukraine là bất hợp pháp - và Beseda là hiện thân của niềm tin đó trong con người ông.
Điệp viên này đã ở bên cạnh cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trong cuộc thảm sát Maidan khi cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình.
Khodorkovsky cho biết Putin thực sự muốn nói khi đưa ông vào nhóm các nhà đàm phán rằng: “Hãy nhìn xem, chúng tôi luôn can thiệp vào tình hình chính trị của các bạn vì chúng tôi không coi các bạn là một quốc gia độc lập, đúng nghĩa.”
Tổng giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov đã nói về Beseda vào năm 2023: “Ông ta là một người rất có vấn đề. Ông ta đã làm rất nhiều điều xấu xa cho Ukraine.”
Khodorkovsky cho biết tầm quan trọng của Beseda trong các cuộc đàm phán cho thấy vai trò quan trọng của điệp viên đối với chính sách đối ngoại của Nga hiện nay.
Việc bắt cóc con tin, ví dụ như vụ phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal, hiện là một phần quan trọng trong cách ứng xử của Nga với các nước ngoài.
Trong sự trớ trêu của số phận, Beseda bị đưa đến nhà tù khét tiếng Lefortovo ở Mạc Tư Khoa, nơi từng được Josef Stalin sử dụng để hành quyết hàng loạt trong cuộc Đại thanh trừng và cũng là nơi giam giữ Gershkovich.
Về mặt chính thức, Beseda bị bắt vì “trộm cắp tiền được phân bổ cho hoạt động tình báo và phá hoại ở Ukraine, cũng như cố tình cung cấp thông tin sai lệch về tình hình chính trị ở Ukraine”.
Sau khi bị sỉ nhục, Beseda có thể được đưa trở lại làm việc cho Putin vì theo phiên bản sự kiện của Điện Cẩm Linh, cuộc xâm lược đã là một chiến thắng.
Vì vậy, không có lý do gì để trừng phạt bất kỳ ai - chứ đừng nói đến những người có quyền lực nhất trong FSB của Nga và những người ủng hộ Putin.
Nhưng Beseda đã được đưa trở lại với một vai trò chưa xác định - trợ lý giám đốc FSB.
Khodorkovsky nói: “Bạn thực sự không có bất kỳ quyền hạn hay trách nhiệm nào. Bạn chỉ là một người cực kỳ thân thiết với đạo diễn và chịu sự quyết định của đạo diễn về những gì bạn sẽ làm vào sáng hôm sau.”
Beseda có thể từ bỏ sự tham gia của mình vào chính trị, nhưng ông ấy còn có động cơ khác, Soldatov tiết lộ.
Tổng giám đốc FSB có một người con trai, Alexander, đang làm việc cao cấp trong cơ quan an ninh quốc gia Nga.
Phái đoàn Nga còn có Grigory Karasin, 75 tuổi, một thượng nghị sĩ và nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga.
Tưởng cũng nên biết thêm: Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập nhóm Open Russia, nghĩa là nước Nga cởi mở, với chủ trương thân phương Tây. Ông bị tịch thu tài sản và bị bỏ tù từ năm 2003 cho đến khi được Putin ân xá vào này 20 Tháng Mười Hai, 2013, sau một thập niên tù tội. Ông hiện đang sống lưu vong ở Luân Đôn và thành lập Trung tâm Dossier nhằm điều tra các nguồn tài sản của Putin, không do Putin trực tiếp đứng tên nhưng do các tình nhân của ông ta đứng tên.
[The Sun: Meet Putin attack dog who fired 1st shot of Ukraine war & was jailed for disaster invasion…now he’s fronting peace talks]
2. Cuộc tấn công của Nga vào Kryvyi Rih đã làm 20 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em, làm bị thương 75 người
Theo Serhiy Lysak, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Kryvyi Rih, cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào thành phố Kryvyi Rih của Ukraine vào ngày 4 tháng 4 đã giết chết 20 người, trong đó có 9 trẻ em.
Lực lượng Nga được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào thành phố Dnipropetrovsk vào buổi tối, khiến nhiều tòa nhà trong khu dân cư bốc cháy.
Lysak cho biết vào ngày 6 tháng 4 rằng vụ tấn công đã giết chết 20 người. Trong số các nạn nhân có chín trẻ em.
“Thật không may, số nạn nhân của vụ tấn công khủng bố của Nga vào ngày 4 tháng 4 đã tăng lên 20 người,” Lysak nói. “Một người đàn ông 57 tuổi đã chết trong bệnh viện do nhiều vết thương. Các bác sĩ đã làm mọi thứ có thể và không thể làm được suốt ngày đêm, nhưng những vết thương đó không tương thích với sự sống.”
75 người khác bị thương, trong đó nạn nhân từ người cao tuổi đến trẻ sơ sinh ba tháng tuổi. Ba mươi bảy người bị thương đã phải vào bệnh viện.
Hai trẻ em, 5 và 8 tuổi, được báo cáo đang trong tình trạng nguy kịch, cùng với 15 nạn nhân khác đang phải vào bệnh viện.
“Các bác sĩ đang chiến đấu để giành lại mạng sống và cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết”, Lysak cho biết.
Cuộc tấn công được cho là đã gây hư hại cho 34 tòa nhà chung cư và sáu cơ sở giáo dục, cũng như nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, xe hơi và nhà ở.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bình luận về vụ tấn công: “Nga tấn công hàng ngày. Mỗi ngày, người dân đều bị giết. Chỉ có một lý do khiến điều này tiếp diễn: Nga không muốn ngừng bắn, và chúng tôi thấy điều đó. Cả thế giới đều thấy điều đó.”
“Mọi lời hứa của Nga đều kết thúc bằng hỏa tiễn hoặc máy bay điều khiển từ xa, bom hoặc pháo binh. Ngoại giao chẳng có ý nghĩa gì với họ. Và đó là lý do tại sao cần phải gây áp lực — gây áp lực đủ lớn lên Nga để họ cảm nhận được hậu quả của mọi lời nói dối của họ, mọi cuộc tấn công, mọi ngày họ cướp đi sinh mạng và kéo dài chiến tranh,” Tổng thống Zelenskiy nói.
Một số nhà lãnh đạo Âu Châu đã lên án vụ tấn công.
“Một cuộc tấn công liều lĩnh khác của Nga nhằm vào một khu dân cư đông đúc... Nga tiếp tục phá hủy Ukraine, không quan tâm đến hòa bình”, Phó chủ tịch Ủy ban Âu Châu Kaja Kallas viết trên X, gọi cuộc tấn công này là “bi thảm và vô nhân đạo”.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tấn công vào Kryvyi Rih là nhằm vào một cuộc tụ họp quân sự, một tuyên bố bị quân đội Ukraine bác bỏ là “thông tin sai lệch”.
Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Zelenskiy, vẫn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công của Nga. Thành phố này, nơi sinh sống của khoảng 660.000 người, là thành phố lớn thứ hai ở Dnipropetrovsk và nằm cách tiền tuyến khoảng 70 km, hay 40 dặm.
[Kyiv Independent: Russian attack on Kryvyi Rih kills 20 people, including 9 children, injures 75]
3. Cảnh sát Ukraine chạy về phía ‘địa ngục trần gian’ sau khi quân đội của Putin bắn hỏa tiễn đạn đạo vào sân chơi
ĐÂY là khoảnh khắc kinh hoàng khi cảnh sát Ukraine chạy đến một sân chơi ở quê hương của Volodymyr Tổng thống Zelenskiy sau khi nơi này bị hỏa tiễn đạn đạo của Putin tấn công.
Các cuộc không kích tàn khốc ở Kryvyi Rih đã giết chết ít nhất chín trẻ em và mười người lớn, nâng tổng số người chết lên 19. Thống đốc khu vực Serhii Lysak cho biết vào hôm Thứ Bẩy, 05 Tháng Tư, rằng có thêm 72 người bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào thứ Sáu.
Mười bảy người trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng, và nạn nhân bị thương nhỏ tuổi nhất là một em bé 3 tháng tuổi. Oleksii Biloshytskyi, Phó giám đốc thứ nhất của Sở cảnh sát tuần tra Ukraine, đã chia sẻ đoạn phim từ camera gắn trên người cảnh sát ghi lại những khoảnh khắc kinh hoàng sau cuộc tấn công chết người của Nga.
Đoạn phim kinh hoàng cho thấy cảnh cảnh sát chạy đến hiện trường và phát hiện nhiều xác chết nằm rải rác xung quanh khu vực. Các xác chết bị kéo ra khỏi xe và được tìm thấy trong sân chơi của trẻ em.
Có thể thấy hàng chục cư dân chạy quanh một cách điên cuồng để cố gắng giúp đỡ các nạn nhân của cuộc tấn công. Có lúc, một đứa trẻ được nhìn thấy đang theo dõi hậu quả của cuộc tấn công kinh hoàng.
Thống đốc Serhii Lysak cho biết: “Không bao giờ có thể tha thứ cho điều này. Trong số những người thiệt mạng có một cậu bé, Timofiy, mới chỉ ba tuổi.
Và một nạn nhân trẻ em khác là Radyslav Yatsko, bảy tuổi, đang được cha chở về gần nhà thì bom rơi như mưa.
Cậu bé ngồi ở ghế sau đã tử vong vì một vụ nổ lớn, trong khi người cha của cậu bé sống sót sau khi bị chấn động não và bị thương nhiều chỗ. Kryvyi Rih ở Dnipropetrovsk, là quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.
Tổng thống nói trên Telegram rằng hỏa tiễn đã tấn công một khu vui chơi gần các tòa nhà dân cư. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi Mạc Tư Khoa “nói dối” về việc thực hiện một cuộc tấn công “chính xác” vào một nhà hàng đông đúc quân nhân Ukraine và các giảng viên nước ngoài, Kyiv cho biết.
Chính quyền địa phương cho biết vụ tấn công kinh hoàng đã làm hư hại khoảng 20 tòa nhà chung cư, hơn 30 xe cộ, một tòa nhà giáo dục và một nhà hàng.
Vài giờ sau, một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khác vào Kryvyi Rih đã giết chết một phụ nữ và làm bị thương bảy người khác.
Tổng thống Zelenskiy đổ lỗi cho các cuộc tấn công là do Nga không muốn chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine nói: “Mỗi hỏa tiễn, mỗi cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa đều chứng minh rằng Nga chỉ muốn chiến tranh”.
Ông cũng thúc giục các đồng minh tăng áp lực lên Mạc Tư Khoa và giúp cải thiện hệ thống phòng không của Ukraine. Động thái này diễn ra khi Ông Donald Trump có thể bất chấp cảnh báo từ nhóm thân cận của mình và sớm gọi điện cho Vladimir Putin.
Các đồng minh của Tổng thống Trump đã thúc giục Tổng thống Hoa Kỳ không nên nói chuyện trực tiếp với bạo chúa Điện Cẩm Linh cho đến khi hắn ta cam kết hoàn toàn về lệnh ngừng bắn.
Mặc dù không có cuộc đàm phán chính thức nào được lên lịch vào sáng thứ Hai, các thủ đô Âu Châu cho rằng Trump có thể nói tiếp chuyện qua điện thoại với Putin bất cứ lúc nào.
[The Sun: Watch moment Ukrainian cops sprint towards ‘absolute hell’ after Putin’s troops fired ballistic missile at playground]
4. Tòa Bạch Ốc cho biết Nga bị loại khỏi danh sách thuế quan của Hoa Kỳ do các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Tòa Bạch Ốc Kevin Hassett cho biết vào ngày 6 tháng 4 rằng Nga đã được loại khỏi danh sách thuế quan của Hoa Kỳ do các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra với Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Hassett giải thích rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump “đã đưa ra quyết định không gộp chung hai vấn đề” và rằng ông đang tập trung vào các cuộc đàm phán.
“Việc đưa một điều mới vào các cuộc đàm phán ngay giữa chừng là không phù hợp. Điều đó không đúng”, Hassett nói.
Hassett lập luận rằng việc áp dụng mức thuế quan mới trong các cuộc đàm phán hòa bình có nguy cơ làm gián đoạn tiến trình ngoại giao.
“Ông có thực sự khuyên rằng ông nên tham gia và đưa ra một loạt những điều mới mẻ vào giữa một cuộc đàm phán ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc sống của người Ukraine và người Nga không? Không, không,” ông nói.
Chính sách thuế quan mới của Tổng thống Trump, được công bố như một phần của cái mà ông gọi là “Ngày Giải phóng”, áp thuế đối với hầu hết mọi đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, bao gồm cả Ukraine. Kyiv bị đánh thuế 10%, so với 20% đối với Liên Hiệp Âu Châu và 54% đối với Trung Quốc.
Đáng chú ý là Nga, Belarus, Bắc Hàn và Cuba không được đưa vào danh sách.
Bộ trưởng Kinh tế Yuliia Svyrydenko cho biết mức thuế quan mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump có thể sẽ “gây khó khăn, nhưng không nghiêm trọng” đối với nền kinh tế Ukraine.
Svyrydenko cho biết trên Facebook rằng kim ngạch xuất khẩu của Ukraine sang Hoa Kỳ vào năm 2024 đạt 874 triệu đô la, bao gồm 363 triệu đô la gang và 112 triệu đô la ống. Cùng năm đó, Ukraine nhập khẩu 3,4 tỷ đô la hàng hóa từ Hoa Kỳ.
Quyết định loại Nga khỏi danh sách thuế quan của Tòa Bạch Ốc được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu về sự hợp tác ngoại giao và kinh tế giữa Washington và Mạc Tư Khoa.
Tuần trước, nhà đàm phán của Điện Cẩm Linh Kirill Dmitriev đã đến thăm Hoa Kỳ và bày tỏ “sự lạc quan thận trọng” về tương lai quan hệ Nga-Mỹ, nhấn mạnh việc tập trung vào hợp tác đầu tư và khởi đầu cho “cuộc đối thoại tốt đẹp, tôn trọng”.
[Kyiv Independent: Russia excluded from US tariff list due to ongoing ceasefire negotiations, White House says]
5. Quan chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc ‘sốc’ trước cuộc tấn công kinh hoàng của Nga vào Kryvyi Rih
Volker Türk, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã “bày tỏ sự kinh hoàng tột độ” vào ngày 6 tháng 4 trước cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào Kryvyi Rih vào ngày 4 tháng 4, khiến chín trẻ em thiệt mạng.
Vụ tấn công đã giết chết 19 người, trong đó có chín trẻ em, chính quyền địa phương cho biết. Bốn trẻ em khác bị thương trong vụ tấn công hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng tại bệnh viện, theo báo cáo của họ.
“Đây là nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi — chín trẻ em đã thiệt mạng, phần lớn khi đang chơi trong công viên, khi một vũ khí quân sự phát nổ thành nhiều mảnh đạn phía trên đầu chúng,” Türk cho biết trong một tuyên bố do Liên Hiệp Quốc đưa ra.
“Việc Liên bang Nga sử dụng vũ khí nổ có hiệu ứng trên quy mô lớn tại một khu vực đông dân cư —và không có sự hiện diện rõ ràng của quân đội — cho thấy sự coi thường mạng sống của thường dân một cách liều lĩnh.”
Theo tuyên bố, nhóm Liên Hiệp Quốc tại địa phương đã đến hiện trường vụ tấn công vào ngày 5 tháng 4 để ghi lại thiệt hại và xác định danh tính những đứa trẻ thiệt mạng trong vụ tấn công.
Phản ứng của Liên Hiệp Quốc được đưa ra khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kêu gọi các đồng minh phương Tây hành động nhiều hơn nữa, nhấn mạnh rằng “áp lực lên Nga vẫn chưa đủ”.
“Số lượng các cuộc không kích đang gia tăng”, Tổng thống Zelenskiy cho biết trong bài đăng trên Telegram.
Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Zelenskiy, vẫn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công của Nga. Thành phố này, nơi sinh sống của khoảng 660.000 người, là thành phố lớn thứ hai ở Dnipropetrovsk và nằm cách tiền tuyến khoảng 70 km, hay 40 dặm.
Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga phần lớn không lên án trực tiếp Mạc Tư Khoa về tội ác chiến tranh mà chỉ phản ứng một cách thận trọng.
[Kyiv Independent: Top UN official expresses 'shock' at Russia's deadly strike on Kryvyi Rih]
6. Vučić của Serbia cho biết đất nước sẽ có chính phủ mới vào lễ Phục sinh
Serbia sẽ có chính phủ mới vào ngày 18 tháng 4 với chính trị gia mới vào nghề Đuro Macut làm thủ tướng, Tổng thống Aleksandar Vučić tuyên bố hôm Chúa Nhật, 06 Tháng Tư.
Chính phủ trước đây của quốc gia Balkan này đã sụp đổ vào tháng 3 sau phong trào biểu tình kéo dài nhiều tháng bùng phát sau vụ sập mái nhà ga xe lửa gây chết người và kéo dài do sự phẫn nộ của công chúng về tình trạng tham nhũng và sự thoái lui khỏi các chuẩn mực dân chủ.
“Sẽ là một nhiệm vụ lớn đối với chính phủ mới để tiếp tục duy trì hòa bình và ổn định, hành động kiên nhẫn và nhẫn nại. Chính phủ nên có cam kết rõ ràng về tương lai, và mong muốn và ý định của chúng tôi là đưa Serbia trở lại vị thế của người chiến thắng và nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất vào cuối năm nay”, Vučić nói.
Thủ tướng mới, một bác sĩ nội tiết không có kinh nghiệm chính trị, có khả năng sẽ tại vị ít nhất cho đến năm 2027, khi Serbia tổ chức đồng thời bầu cử quốc hội và tổng thống. Các nhà lập pháp có thời hạn đến ngày 18 tháng 4 để phê duyệt ông, hoặc có nguy cơ tạo điều kiện cho một cuộc bầu cử sớm.
Vučić cho biết thêm ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong những tháng tới và sẽ nêu vấn đề thuế quan.
Vào ngày 2 tháng 4, như một phần của làn sóng đánh thuế của Hoa Kỳ đối với các quốc gia trên thế giới, Tổng thống Trump đã công bố mức thuế 38 phần trăm đối với Serbia, dự kiến có hiệu lực vào tuần này. Con số đó là cao nhất ở Âu Châu — mặc dù một số vùng lãnh thổ hải ngoại của các quốc gia Âu Châu sẽ phải chịu mức thuế cao hơn.
[Politico: Serbia’s Vučić says country will get new government by Easter]
7. Nga từ chối ngừng bắn vì muốn tiếp tục tấn công từ Hắc Hải, Tổng thống Zelenskiy nói
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy phát biểu vào ngày 6 tháng 4 rằng Nga từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện để tiếp tục tấn công bằng hỏa tiễn từ Hắc Hải.
“Đây là một trong những lý do tại sao Nga đang bóp méo ngoại giao, tại sao nước này từ chối đồng ý ngừng bắn vô điều kiện—họ muốn duy trì khả năng tấn công các thành phố và cảng của chúng ta từ biển,” Tổng thống Zelenskiy phát biểu trong bài phát biểu buổi tối.
Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn trên biển không chỉ liên quan đến hàng hải hay xuất khẩu lương thực, mà còn nhằm ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa.
“Putin không muốn chấm dứt chiến tranh. Ông ta muốn duy trì phương tiện để leo thang chiến tranh bất cứ lúc nào với sức mạnh lớn hơn nữa”, Tổng thống Zelenskiy cảnh báo.
Ông kêu gọi tiếp tục gây áp lực lên Mạc Tư Khoa. “Nếu có lệnh ngừng bắn, thì phải là lệnh ngừng bắn vô điều kiện—lệnh ngừng bắn không cho phép hủy diệt sự sống,” Tổng thống Zelenskiy nói. “Putin đang từ chối. Chúng tôi đang chờ phản hồi từ Hoa Kỳ—và chúng tôi cũng mong đợi phản hồi từ tất cả mọi người ở Âu Châu và trên toàn thế giới thực sự muốn hòa bình.”
Ba tuần trước, Ukraine và Hoa Kỳ đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày. Nga đã từ chối thực hiện, thay vào đó đưa ra danh sách các yêu cầu.
Theo thỏa thuận ngừng bắn một phần ngày 25 tháng 3, Washington cam kết sẽ giúp khôi phục quyền tiếp cận thị trường thế giới cho Nga về xuất khẩu nông sản và phân bón, giảm chi phí bảo hiểm hàng hải và tăng cường khả năng tiếp cận các hải cảng và hệ thống thanh toán cho các giao dịch như vậy.
Điện Cẩm Linh tuyên bố lệnh ngừng bắn chỉ có hiệu lực sau khi phương Tây dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga.
Vào ngày 4 tháng 4, Nga đã tấn công một khu dân cư ở thành phố Kryvyi Rih bằng hỏa tiễn đạn đạo và máy bay điều khiển từ xa, khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có chín trẻ em, theo chính quyền địa phương. Có báo cáo rằng có 75 người bị thương.
Mỗi ngày sau đó, ít nhất một thành phố lớn của Ukraine nằm xa tiền tuyến bị hỏa tiễn Nga tấn công, khiến nhiều thường dân thiệt mạng.
[Kyiv Independent: Russia rejecting ceasefire because it wants to keep launching strikes from Black Sea, Zelensky says]
8. Bayrou của Pháp cáo buộc Tổng thống Trump ‘can thiệp’ vào bản án dành cho Le Pen
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã can thiệp vào chính trường Pháp bằng lời chỉ trích gay gắt về bản án dành cho chính trị gia cực hữu người Pháp Marine Le Pen, theo cáo buộc của Thủ tướng Pháp François Bayrou vào hôm Chúa Nhật, 06 Tháng Tư.
Trong một cuộc phỏng vấn với Le Parisien, Bayrou gọi việc Tổng thống Trump bảo vệ Marine Le Pen trên mạng xã hội là một ví dụ về sự can thiệp. “Sự can thiệp đã trở thành luật lệ của thế giới”, ông nói.
“Không còn bất kỳ ranh giới nào cho các cuộc tranh luận chính trị lớn. Những gì xảy ra ở Pháp đều được thảo luận ở Washington,” Bayrou nói.
Tổng thống Trump đã chỉ trích phán quyết của tòa án ngăn cản Le Pen ra tranh cử tổng thống Pháp vào thứ sáu. “Họ buộc tội bà ấy với một tội danh nhỏ mà có lẽ bà ấy không biết gì cả — nghe giống như một lỗi 'kế toán' đối với tôi”, Tổng thống Trump viết trên tài khoản Truth Social của mình.
Bản án tù bốn năm của Le Pen vì tội biển thủ tiền quỹ Liên Hiệp Âu Châu — trong đó có hai năm được hoãn thi hành — sẽ được thi hành dưới hình thức quản thúc tại gia. Phán quyết của tòa án đang được kháng cáo.
Đảng Tập hợp Quốc gia của bà Le Pen đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình tại Paris vào Chúa Nhật để ủng hộ bà.
Bayrou cũng làm sáng tỏ tác động của thuế quan của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Pháp.
“Rủi ro mất việc làm là hoàn toàn lớn, cũng như rủi ro suy thoái kinh tế và ngừng đầu tư. Hậu quả sẽ rất đáng kể: các chính sách của Tổng thống Trump có thể khiến chúng ta mất hơn 0,5 phần trăm GDP.”
[Politico: France’s Bayrou accuses Trump of ‘interference’ with Le Pen rant]
9. Cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga phá hủy phòng tin tức của kênh truyền hình Freedom TV của Ukraine tại Kyiv
Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga đã phá hủy phòng tin tức của kênh truyền hình Ukraine Freedom TV tại Kyiv vào đêm Chúa Nhật, 06 Tháng Tư, nhưng không có nhân viên nào bị thương, kênh truyền hình này cho biết trong một tuyên bố.
Theo chính quyền địa phương, cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào Kyiv đã khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương.
Kênh truyền hình này cho biết một văn phòng nơi đặt các kênh phát sóng quốc tế đã bị tấn công. Ba tầng trên cùng đã bị “phá hủy” và các tầng dưới bị “hư hỏng đáng kể”, Freedom TV cho biết.
Tuyên bố cho biết vụ tấn công xảy ra tại cơ sở nơi International Multimedia Broadcasting Platform of Ukraine do nhà nước sở hữu, đơn vị sở hữu Freedom TV và các kênh khác, đang xây dựng một studio mới. Freedom TV cho biết phòng tin tức của họ đã đặt tại tòa nhà này kể từ khi một cuộc tấn công của Nga làm hư hại văn phòng trước đây của kênh này vào tháng 2.
Theo tuyên bố, tòa nhà văn phòng bị tấn công trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn ngày 6 tháng 4 vào Kyiv cũng là nơi phát sóng các kênh truyền hình khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước này, bao gồm UATV tiếng Anh, UATV tiếng Tây Ban Nha, UATV tiếng Ả Rập, UATV tiếng Bồ Đào Nha và The Gaze.
Đài truyền hình Freedom TV cho biết họ vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp cuộc tấn công từ một phòng thu dự phòng.
Vụ tấn công ngày 6 tháng 4 vào Kyiv diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kêu gọi các đồng minh phương Tây hành động nhiều hơn, nhấn mạnh rằng “áp lực lên Nga vẫn chưa đủ”.
“Số lượng các cuộc không kích đang gia tăng”, Tổng thống Zelenskiy cho biết trong bài đăng trên Telegram.
Yuliia Bin, Tổng giám đốc điều hành của Nền tảng phát thanh truyền thông đa phương tiện quốc tế Ukraine, cam kết rằng nhóm của bà sẽ tìm ra giải pháp bất chấp cuộc tấn công.
“Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng,” Bin cho biết trong một tuyên bố.
[Kyiv Independent: Russian missile strike destroys Ukrainian channel Freedom TV's newsroom in Kyiv]
10. Tổng thống Zelenskiy kêu gọi phương Tây phản ứng cứng rắn hơn sau khi hỏa tiễn của Nga tấn công Kyiv, Kryvyi Rih
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã cảnh báo các đồng minh phương Tây của Ukraine vào ngày 6 tháng 4 rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn hành động xâm lược của Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng “áp lực lên Nga vẫn là chưa đủ”.
“Số lượng các cuộc không kích đang gia tăng”, Tổng thống Zelenskiy cho biết sau khi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào Kyiv khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương trong đêm.
“Đây là cách Nga thể hiện ý định thực sự của mình – tiếp tục khủng bố chừng nào thế giới còn cho phép.”
Lời kêu gọi hành động của Tổng thống Zelenskiy từ các đồng minh phương Tây xuất hiện khi Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực chấm dứt chiến tranh bằng mọi giá bằng cách thúc đẩy cả hai bên hướng tới một thỏa thuận hòa bình vội vã. Vẫn chưa rõ liệu Âu Châu có thể tự mình hỗ trợ Ukraine hay không nếu Washington lại đình chỉ viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo.
Theo Tổng thống Zelenskiy, quân đội Nga đã phóng hơn 1.460 quả bom trên không, gần 670 máy bay điều khiển từ xa chiến đấu và hơn 30 hỏa tiễn các loại vào Ukraine trong tuần qua.
Vào ngày 4 tháng 4, một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào thành phố Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Zelenskiy - đã giết chết 19 người, trong đó có chín trẻ em, chính quyền địa phương cho biết. Bốn trẻ em khác bị thương trong cuộc tấn công đang trong tình trạng nghiêm trọng tại bệnh viện, theo báo cáo của họ.
“Mọi cuộc tấn công đều nhằm vào người dân và trẻ em của chúng tôi, quân đội Nga đang chiến đấu chống lại trẻ em đang chơi ở sân chơi.”
Đáp lại trước phản ứng của Đại sứ quán Hoa Kỳ về vụ tấn công Kryvyi Rih, Tổng thống Zelenskiy cho biết vào ngày 5 tháng 4 rằng đó là “điều ngạc nhiên khó chịu”, chỉ trích Đại sứ Bridget Brink vì không lên án Nga.
Ngoại trưởng Andrii Sybiha cũng nhấn mạnh hôm 6 tháng 4 rằng đã “đến lúc cần gây thêm áp lực lên Mạc Tư Khoa”, nói rằng phản ứng duy nhất của Nga đối với đề xuất ngừng bắn hoàn toàn của Hoa Kỳ là nhiều cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, máy bay điều khiển từ xa và bom trên không hơn nhằm vào Ukraine và người dân nước này.
[Kyiv Independent: Zelensky calls for tougher Western response after Russian missiles strike Kyiv, Kryvyi Rih]
11. Nga tấn công Ukraine bằng 23 hỏa tiễn, 109 máy bay điều khiển từ xa trong đêm, Không quân báo cáo
Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Hai, 07 Tháng Tư, Phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại Tá Yurii Ihnat cho biết quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng 23 hỏa tiễn và 109 máy bay điều khiển từ xa vào đêm Chúa Nhật, 06 Tháng Tư.
Ông cho biết cuộc tấn công qua đêm nhắm vào các tỉnh Kyiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy và Mykolaiv. Chính quyền địa phương của Kyiv báo cáo vào buổi sáng rằng một người đã thiệt mạng và ba người bị thương.
Theo Không quân, Ukraine đã có thể bắn hạ sáu trong số chín hỏa tiễn hành trình Kh-101, Kh-55 và Kalibr phóng về nước này, cũng như sáu trong số tám hỏa tiễn hành trình Kalibr và một trong sáu hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M.
Trong số 109 máy bay điều khiển từ xa được phóng vào Ukraine, Không quân cho biết họ đã bắn hạ 40 máy bay điều khiển từ xa chiến đấu Shahed và 53 máy bay điều khiển từ xa khác biến mất khỏi radar mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.
Nga thường xuyên tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện với Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
Hoa Kỳ đã đàm phán với Ukraine và Nga để đàm phán chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
Ukraine đã đồng ý với lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày do Hoa Kỳ đề xuất, tuyên bố vào ngày 11 tháng 3 rằng Kyiv đã sẵn sàng nếu Nga cũng đồng ý với các điều khoản. Cho đến nay, Mạc Tư Khoa đã từ chối.
[Kyiv Independent: Russia attacked Ukraine with 23 missiles, 109 drones overnight, Air Force reports]