WASHINGTON - Một phái đoàn thương mại của Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam vào giữa tuần này, để thảo luận hợp tác, phát triển kinh doanh trong ngành năng lượng.
Phái đoàn do ông Kevin Murphy, Phụ tá bộ thương mại cầm đầu sẽ đến Hà Nội vào ngày thứ Tư, và sau đó sẽ vào thăm thành phố Hồ Chí Minh. Tháp tùng phái đoàn là đại diện của 9 công ty điện lực của Mỹ muốn tìm hiểu thị trường.
Ðược biết các công ty Hoa Kỳ muốn mở rộng hoạt động ở Việt Nam, từ việc giúp xây nhà máy điện cho đến việc dựng những nhà máy truyền tải. Nếu đạt được thỏa thuận với chính phủ Việt Nam, các công ty Hoa Kỳ có thể bắt đầu trong một hoặc 2 năm tới.
Việc có đủ điện cho dân chúng và các công ty kỹ nghệ sử dụng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Việt Nam. Một bản báo cao do Tổng Công Ty Ðiện Lực phổ biến cho biết mỗi năm lượng điện cần có tăng từ 13% cho đến 15%.
Trong thời gian có mặt tại Hà Nội, ông Kevin Murphy sẽ nói chuyện tạo Phòng Thương Mại Hoa Kỳ ở Việt Nam về những nỗ lực mà chính phủ Washington cho thực hiện để tăng cường phát triển thương mại giữa hai nước.(rfa)
Phái đoàn do ông Kevin Murphy, Phụ tá bộ thương mại cầm đầu sẽ đến Hà Nội vào ngày thứ Tư, và sau đó sẽ vào thăm thành phố Hồ Chí Minh. Tháp tùng phái đoàn là đại diện của 9 công ty điện lực của Mỹ muốn tìm hiểu thị trường.
Ðược biết các công ty Hoa Kỳ muốn mở rộng hoạt động ở Việt Nam, từ việc giúp xây nhà máy điện cho đến việc dựng những nhà máy truyền tải. Nếu đạt được thỏa thuận với chính phủ Việt Nam, các công ty Hoa Kỳ có thể bắt đầu trong một hoặc 2 năm tới.
Việc có đủ điện cho dân chúng và các công ty kỹ nghệ sử dụng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Việt Nam. Một bản báo cao do Tổng Công Ty Ðiện Lực phổ biến cho biết mỗi năm lượng điện cần có tăng từ 13% cho đến 15%.
Trong thời gian có mặt tại Hà Nội, ông Kevin Murphy sẽ nói chuyện tạo Phòng Thương Mại Hoa Kỳ ở Việt Nam về những nỗ lực mà chính phủ Washington cho thực hiện để tăng cường phát triển thương mại giữa hai nước.(rfa)