HÀ NỘI - Một trong những trở ngại đầu tiên là làm sao thuyết phục nhà chức trách cho phép tòa nhà mới được cao hơn kiến trúc đối diện – lăng của chủ tịch Hồ Chí Minh (vốn cao ở mức 21.6m).
Sau đó, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp thuận không khống chế chiều cao nhà Quốc hội.
Khi chủ tịch Cuba, Fidel Castro, thăm Việt Nam tháng Hai năm nay, ông thúc giục chính quyền Việt Nam giữ nguyên tòa hội trường hiện nay, nơi chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc.
Trong các đề án kiến trúc dự thi, có đề án yêu cầu phá bỏ hội trường Ba Đình.
Cuối cùng, chắc hội trường Ba Đình sẽ vẫn được giữ lại, có thể được sử dụng làm thư viện hoặc bảo tàng.
Nhưng còn những vấn đề khác.
Ông Nguyễn Trực Luyện, chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam kiêm Ủy viên Hội đồng chấm thi, tỏ ra hứng khởi với điều mà ông gọi là dự án số một của Việt Nam – tòa nhà quốc hội.
Ông giải thích tổng thể cảnh quan Ba Đình hiện nay là sự kết hợp giữa lịch sử và kiến trúc.
Ở đây có lăng chủ tịch Hồ Chí Minh từ thập niên 1970, quảng trường Ba Đình, và quần thể kiến trúc Việt Nam và Pháp thời thuộc địa.
Kiến trúc mới – theo ông Luyện – phải giúp làm đẹp hơn khu vực này, vừa hiện đại lại vừa truyền thống.
Nó phải mang tính uy nghi đúng với chức năng của mình, nhưng không xa cách với nhân dân.
Phương án của Đức
Sau một cuộc thi kéo dài và tham khảo ý kiến dư luận, hội đồng chấm thi đã bỏ phiếu ủng hộ cho phương án của công ty Đức, GMP (Gerkan, Marg & Partners).
Theo phương án này, có một phòng hình tròn – tượng trưng bầu tròn – dùng cho phiên họp của 500 thành viên Quốc hội.
Sẽ có hội trường hình chữ nhật – tượng trưng mặt đất – dùng cho các cuộc họp của đảng Cộng sản, có sức chứa ba ngàn người.
Hai cột trụ kiến trúc này phản ánh thực tế của Quốc hội – cơ quan đại diện cho nhân dân – tức là, các phiên bầu cử và nghị trình làm việc do đảng Cộng sản quyết định.
Nhưng Quốc hội cũng đang phát triển hướng về việc huy động sự tham gia nhiều hơn của đại biểu có học thức. Cơ quan này có vai trò quan trọng trong việc giám sát sự cải thiện luật pháp tại Việt Nam, cũng như giám sátcác cải cách nền tài chính và việc đưa Việt Nam hòa nhập thương mại quốc tế.
Hai dự án của Pháp cũng được đệ trình cho chính phủ Việt Nam, nơi dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tuần này.
Nhà chức trách không cho phép đài BBC thảo luận về quần thể chính trị mới với bất kì thành viên nào của Quốc hội – một nhắc nhở rằng việc xây tòa nhà mới không hẳn đã đồng nghĩa với việc hiện đại hóa các khía cạnh khác của nền chính trị Việt Nam. (bbc)
Sau đó, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp thuận không khống chế chiều cao nhà Quốc hội.
Khi chủ tịch Cuba, Fidel Castro, thăm Việt Nam tháng Hai năm nay, ông thúc giục chính quyền Việt Nam giữ nguyên tòa hội trường hiện nay, nơi chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc.
Trong các đề án kiến trúc dự thi, có đề án yêu cầu phá bỏ hội trường Ba Đình.
Cuối cùng, chắc hội trường Ba Đình sẽ vẫn được giữ lại, có thể được sử dụng làm thư viện hoặc bảo tàng.
Nhưng còn những vấn đề khác.
Ông Nguyễn Trực Luyện, chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam kiêm Ủy viên Hội đồng chấm thi, tỏ ra hứng khởi với điều mà ông gọi là dự án số một của Việt Nam – tòa nhà quốc hội.
Ông giải thích tổng thể cảnh quan Ba Đình hiện nay là sự kết hợp giữa lịch sử và kiến trúc.
Ở đây có lăng chủ tịch Hồ Chí Minh từ thập niên 1970, quảng trường Ba Đình, và quần thể kiến trúc Việt Nam và Pháp thời thuộc địa.
Kiến trúc mới – theo ông Luyện – phải giúp làm đẹp hơn khu vực này, vừa hiện đại lại vừa truyền thống.
Nó phải mang tính uy nghi đúng với chức năng của mình, nhưng không xa cách với nhân dân.
Phương án của Đức
Sau một cuộc thi kéo dài và tham khảo ý kiến dư luận, hội đồng chấm thi đã bỏ phiếu ủng hộ cho phương án của công ty Đức, GMP (Gerkan, Marg & Partners).
Theo phương án này, có một phòng hình tròn – tượng trưng bầu tròn – dùng cho phiên họp của 500 thành viên Quốc hội.
Sẽ có hội trường hình chữ nhật – tượng trưng mặt đất – dùng cho các cuộc họp của đảng Cộng sản, có sức chứa ba ngàn người.
Hai cột trụ kiến trúc này phản ánh thực tế của Quốc hội – cơ quan đại diện cho nhân dân – tức là, các phiên bầu cử và nghị trình làm việc do đảng Cộng sản quyết định.
Nhưng Quốc hội cũng đang phát triển hướng về việc huy động sự tham gia nhiều hơn của đại biểu có học thức. Cơ quan này có vai trò quan trọng trong việc giám sát sự cải thiện luật pháp tại Việt Nam, cũng như giám sátcác cải cách nền tài chính và việc đưa Việt Nam hòa nhập thương mại quốc tế.
Hai dự án của Pháp cũng được đệ trình cho chính phủ Việt Nam, nơi dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tuần này.
Nhà chức trách không cho phép đài BBC thảo luận về quần thể chính trị mới với bất kì thành viên nào của Quốc hội – một nhắc nhở rằng việc xây tòa nhà mới không hẳn đã đồng nghĩa với việc hiện đại hóa các khía cạnh khác của nền chính trị Việt Nam. (bbc)