HÀ NỘI - Bộ ngoại giao và một ủy ban của quốc hội Việt Nam đã nặng lời lên án một tu chính án của dự thảo luật ngân sách Hoa kỳ liên kết việc viện trợ với tình trạng nhân quyền.
Phóng viên thường trú đài BBC tại Hà Nội Clare Arthurs cho biết Việt Nam thường phản ứng với ngôn từ quá khích khi họ thấy điều mà họ nói là can thiệp vào chuyện nội bộ.
Không chỉ vậy lần này họ đã nêu rõ những khu vực mà sự hợp tác sẽ trở nên khó khăn.
Trong một lời tuyên bố, bộ ngoại giao Việt Nam nói là tu chính vào luật chuẩn chi cho ngân sách bộ ngoại giao Mỹ sẽ ảnh hưởng không tốt đến hợp tác chống khủng bố và tội ác xuyên biên giới.
Tuyên bố cũng đơn cử việc hồi hương thi hài của binh sĩ Mỹ từ Việt Nam có thể gặp khó khăn. Đây là hai vấn đề Washington rất quan tâm.
Lời tuyên bố mơ hồ, không nói rõ có phải Việt Nam đe dọa trả đũa hay không. Nhưng trong quá khứ Hà Nội đã nói là họ hợp tác về vấn đề tội ác và về điều thường được gọi là chương trình binh sĩ Mỹ mất tích MIA.
Thành ra ngôn từ cho Washington thấy là luật của chính họ sẽ ngăn cản sự hợp tác với Việt Nam ngay cả trong những lãnh vực mà Washington muốn có hợp tác.
Ban ngoại giao của Quốc Hội Việt Nam cũng đưa ra những phản ứng mạnh. Họ nói là tu chính này làm sống lại lề lối thời chiến tranh Lạnh nối liền ngoại viện vào nội tình chính trị.
Ban ngoại giao nói là những điều Hoa Kỳ đưa ra về cái gọi là dân chủ và nhân quyền chẳng khác gì bóp méo tình hình. Chính sách phát triển của Việt Nam, theo ban ngoại giao, bao gồm sự dung hòa giữa quyền cá nhân và quyền lợi của cộng đồng.
Tuyên bố này kết luận là hợp tác quốc tế không có nghĩa là can thiệp quốc tế.
Trong một diễn biến khác chính phủ Việt Nam hôm nay đã tuyên bố giảm án tử hình cho một người Úc gốc Việt bị kết tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bà Lê Mỹ Linh bị bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất hồi tháng 11 năm 2001 trong khi chuẩn bị lên máy bay trở lại Úc và sau đó đã bị tòa Việt Nam kết án chung thân vào tháng 8 năm ngoái.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết bà Linh đã nộp đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước Trần Đức Lương và đã được giảm án tử hình xuống án tù chung thân.
"Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của Việt Nam và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ô-xtrây-lia, vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã quyết định ân giảm án tử hình xuống án chung thân cho Lê Mỹ Linh."(bbc)
Phóng viên thường trú đài BBC tại Hà Nội Clare Arthurs cho biết Việt Nam thường phản ứng với ngôn từ quá khích khi họ thấy điều mà họ nói là can thiệp vào chuyện nội bộ.
Không chỉ vậy lần này họ đã nêu rõ những khu vực mà sự hợp tác sẽ trở nên khó khăn.
Trong một lời tuyên bố, bộ ngoại giao Việt Nam nói là tu chính vào luật chuẩn chi cho ngân sách bộ ngoại giao Mỹ sẽ ảnh hưởng không tốt đến hợp tác chống khủng bố và tội ác xuyên biên giới.
Tuyên bố cũng đơn cử việc hồi hương thi hài của binh sĩ Mỹ từ Việt Nam có thể gặp khó khăn. Đây là hai vấn đề Washington rất quan tâm.
Lời tuyên bố mơ hồ, không nói rõ có phải Việt Nam đe dọa trả đũa hay không. Nhưng trong quá khứ Hà Nội đã nói là họ hợp tác về vấn đề tội ác và về điều thường được gọi là chương trình binh sĩ Mỹ mất tích MIA.
Thành ra ngôn từ cho Washington thấy là luật của chính họ sẽ ngăn cản sự hợp tác với Việt Nam ngay cả trong những lãnh vực mà Washington muốn có hợp tác.
Ban ngoại giao của Quốc Hội Việt Nam cũng đưa ra những phản ứng mạnh. Họ nói là tu chính này làm sống lại lề lối thời chiến tranh Lạnh nối liền ngoại viện vào nội tình chính trị.
Ban ngoại giao nói là những điều Hoa Kỳ đưa ra về cái gọi là dân chủ và nhân quyền chẳng khác gì bóp méo tình hình. Chính sách phát triển của Việt Nam, theo ban ngoại giao, bao gồm sự dung hòa giữa quyền cá nhân và quyền lợi của cộng đồng.
Tuyên bố này kết luận là hợp tác quốc tế không có nghĩa là can thiệp quốc tế.
Trong một diễn biến khác chính phủ Việt Nam hôm nay đã tuyên bố giảm án tử hình cho một người Úc gốc Việt bị kết tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bà Lê Mỹ Linh bị bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất hồi tháng 11 năm 2001 trong khi chuẩn bị lên máy bay trở lại Úc và sau đó đã bị tòa Việt Nam kết án chung thân vào tháng 8 năm ngoái.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết bà Linh đã nộp đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước Trần Đức Lương và đã được giảm án tử hình xuống án tù chung thân.
"Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của Việt Nam và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ô-xtrây-lia, vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã quyết định ân giảm án tử hình xuống án chung thân cho Lê Mỹ Linh."(bbc)