HÀ NỘI -Ngân hàng trung ương Việt Nam cho biết nội quí đầu năm 2003, người Việt hải ngoại và công nhân đi lao động nước ngòai đã gởi về 1tỷ 100 triệu đô la, tăng 12% so với cùng thời gian năm ngóai.
Vẫn theo nhận định của ngân hàng trung ương Việt Nam, đây là lượng ngoại tệ cần thiết giúp Việt Nam cân bằng mức thâm thủng mậu dịch 2 tỷ 400 triệu trong 6 tháng đầu năm nay.
Hiện có hơn 100.000 người Việt đi lao động ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia và Nga. Phần lớn làm nghề đi biển, xây cất và giúp việc nhà. Bên cạnh đó, phải kể đến thành phần chủ yếu và quan trọng không kém là 2 triệu 500 ngàn người mà trong nước gọi là Việt Kiều, thường xuyên gởi tiền bạc về giúp gia đình bao năm nay.
Để khuyến khích Việt Kiều gởi thêm tiền về nhà, từ năm 1999, Hà Nội loan báo miễn thuế đánh trên ngoại tệ gởi về trong nước. (rfa)
Vẫn theo nhận định của ngân hàng trung ương Việt Nam, đây là lượng ngoại tệ cần thiết giúp Việt Nam cân bằng mức thâm thủng mậu dịch 2 tỷ 400 triệu trong 6 tháng đầu năm nay.
Hiện có hơn 100.000 người Việt đi lao động ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia và Nga. Phần lớn làm nghề đi biển, xây cất và giúp việc nhà. Bên cạnh đó, phải kể đến thành phần chủ yếu và quan trọng không kém là 2 triệu 500 ngàn người mà trong nước gọi là Việt Kiều, thường xuyên gởi tiền bạc về giúp gia đình bao năm nay.
Để khuyến khích Việt Kiều gởi thêm tiền về nhà, từ năm 1999, Hà Nội loan báo miễn thuế đánh trên ngoại tệ gởi về trong nước. (rfa)